Dự đoán của giới chức Ukraine về cuộc tấn công mới của Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine và một số nhà quan sát cho rằng cuộc tấn công mới của Nga ở phía Đông Ukraine đang diễn ra. Cuộc tấn công này bắt đầu vào tuần trước khi Moscow tiến công vào khu vực ngoại ô Bakhmut và tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine ở Kharkiv và Zaporizhzhia.

Quy mô tấn công

Giới chức Ukraine dự đoán một cuộc tấn công mới của Nga sẽ được nối lại trong những ngày tới, có thể là vào đúng dịp tròn 1 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2/2022. Quy mô các kế hoạch của Nga hiện vẫn chưa rõ nhưng dù bất kỳ điều gì xảy ra, đó sẽ là một khoảng thời gian thách thức với Kiev.

Giao tranh Nga - Ukraine đang diễn ra ác liệt ở Donetsk, khu vực phía Đông Ukraine và trong khi các nước phương Tây cung cấp các gói hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD cho Kiev thì các đợt vận chuyển này sẽ chưa thể đến tay Ukraine trong một vài tháng tới. Điều đó có thể khiến khả năng tiến hành các cuộc phản công của Ukraine bị trì hoãn.

Dù vậy, các quan chức Ukraine nhấn mạnh họ sẽ chuẩn bị bất kỳ điều gì cho những điều sắp tới mặc dù thừa nhận rằng, Nga có lợi thế về lực lượng khi hàng trăm nghìn binh lính được huy động trong những tháng gần đây.

Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Yuriy Sak nhận định với CNBC rằng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực Donetsk và Lugansk.

"Chúng tôi đang chứng kiến họ tập hợp lực lượng và tăng cường hiện diện quân sự tại một số khu vực trên tiền tuyến gần Bakhmut và tại những nơi như Kremina. Đó là những dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị điều gì đó", ông Yuriy Sak cho hay, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ "làm mọi điều khả thi và thậm chí cả những điều bất khả thi" để đảm bảo Nga không đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, Kiev không nhận thấy hoạt động tăng cường quân sự như bổ sung xe bọc thép, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh từ phía Nga - dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công cường độ cao đang ở ngay trước mắt.

Ông Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói với CNBC rằng, Ukraine dự đoán sẽ có một tấn công từ Nga nhưng không cảm thấy sợ hãi trước cuộc tấn công này.

"Chúng tôi không cảm thấy bị đe dọa bởi điều này quá nhiều. Dĩ nhiên, mọi người suy nghĩ về điều đó và cảm thấy lo ngại. Họ cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ có một quãng thời gian khó khăn phía trước và sẽ không hề giống với những ngày tháng dễ dàng đã qua".

Ông dự đoán cuộc tấn công mới sẽ tập trung vào khu vực Donetsk và Lugansk ở phía Đông, Zaporizhzhia ở phía Nam cũng như Kharkiv ở Đông Bắc. Ông cũng cho rằng Nga sẽ huy động pháo, xe tăng, xe bọc thép và quân đội tương tự như những cuộc tấn công trước đó nhưng "điểm khác biệt ở đây là số lượng".

Mục tiêu của Nga

Các nhà phân tích quốc phòng phương Tây đều nhất trí rằng Nga sẽ kiên trì với mục tiêu chủ chốt của mình, đó là kiểm soát hoàn toàn một khu vực ở Ukraine trải dài từ phía Đông tới bờ biển phía Nam (gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson) mà nước này tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Moscow được cho là sẽ tập trung vào việc thiết lập một hành lang trên đất liền tới Bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ trở thành một phần của Nga sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2014.

Ông Jamie Shea, cựu quan chức NATO, đồng thời là một chuyên gia an ninh và quốc phòng tại think tank Chatham House nhận định với CNBC rằng Nga đang kiểm soát 50% các vùng lãnh thổ tại 4 tỉnh trên và Moscow sẽ cố gắng kiểm soát toàn bộ chúng mà không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào.

Ông Shea - người từng là Phó trợ lý Tổng thư ký NATO phụ trách các thách thức an ninh cho tới năm 2018 đánh giá, Moscow sẽ không bắt đầu một cuộc tấn công “kinh thiên động địa”. Thay vào đó, ông cho rằng Nga sẽ tiếp tục các cuộc tiến công chậm mà chắc như những tháng gần đây.

"Nga sẽ đảm bảo rằng họ đạt được ưu thế vượt trội, tiến công vào một vài km, kiểm soát các ngôi làng hoặc tiếp tục quá trình theo từng bước như thế này", ông Shea nhận định.

Mới đây, hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 13/2 cho biết, quân đội Nga đã tiến sâu thêm 2km vào phòng tuyến của Ukraine về phía Tây trong 4 ngày,

"Quân đội Nga đã phá vỡ sự chống cự của đối phương và tiến sâu vào một vài km bên trong phòng tuyến của Ukraine", hãng thông tấn này cho hay.

Cựu quan chức NATO – ông Shea bình luận, chiến lược trên sẽ giúp Nga làm tiêu hao lực lượng của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng hiểu rõ các trang thiết bị mà phương Tây cam kết hỗ trợ sẽ chưa thể đến tay Ukraine cho tới mùa hè năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm Nga hứng chịu lệnh trừng phạt mới
Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm Nga hứng chịu lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được công bố vào ngày 24/2, thời điểm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm Nga hứng chịu lệnh trừng phạt mới

Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm Nga hứng chịu lệnh trừng phạt mới

VOV.VN - Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine Dymtro Kuleba cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được công bố vào ngày 24/2, thời điểm tròn 1 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga tuyên bố tiến thêm 2km vào phòng tuyến Ukraine trong 4 ngày
Nga tuyên bố tiến thêm 2km vào phòng tuyến Ukraine trong 4 ngày

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến sâu thêm 2km vào phòng tuyến của Ukraine về phía Tây trong 4 ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 13/2.

Nga tuyên bố tiến thêm 2km vào phòng tuyến Ukraine trong 4 ngày

Nga tuyên bố tiến thêm 2km vào phòng tuyến Ukraine trong 4 ngày

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến sâu thêm 2km vào phòng tuyến của Ukraine về phía Tây trong 4 ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 13/2.

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế
Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố ngày 13/2 cho thấy các trận pháo kích diễn ra dữ dội tại những khu vực xung quanh Vuhledar, ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

Giao tranh ác liệt tại Vuhledar, nơi Nga và Ukraine giành giật ưu thế

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố ngày 13/2 cho thấy các trận pháo kích diễn ra dữ dội tại những khu vực xung quanh Vuhledar, ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine
Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

VOV.VN - Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

VOV.VN - Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.