Hệ thống bầu cử Nhật Bản giúp đảng LDP cầm quyền đại thắng?

VOV.VN - Thắng lợi vang dội của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe được cho là có sự “tiếp tay” của Hệ thống bầu cử Nhật Bản.

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản diễn ra vào cuối tuần qua đã có kết quả cuối cùng và việc nhiều tờ báo đưa tin về chiến thắng áp đảo của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe được cho là chưa phản ánh hoàn toàn chính xác về cuộc bầu cử lần này.

Thắng lợi vang dội của Đảng LDP cầm quyền được cho là một phần xuất phát từ hệ thống bầu cử của Nhật Bản. Ảnh: AP

LDP thắng nhưng vẫn mất ghế, Đảng Hy vọng gây thất vọng

Điều này là bởi, ngoại trừ đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) của ứng viên Yukio giành thêm được ghế tại Hạ viện thì tất cả các đảng lớn tham gia cuộc tranh cử lần này đều mất ghế.

Theo kết quả bầu cử do hãng Kyodo công bố, Đảng CDP đã tăng gấp 3 lần số ghế tại Hạ viện từ 16 lên 54. Có tới 30,9% cử tri chưa biết bầu cho ai trước giờ bầu cử bỏ phiếu cho CDP.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã phải “nếm trái đắng không thể tin nổi” khi từ chỗ có tới 87 ghế tại Hạ viện, họ buộc phải tuyên bố giải tán đảng này tại Hạ viện.

Đảng LDP dù được cho là giành chiến thắng vang dội đã phải chấp nhận mất 9 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử lần này so với con số 290 ghế mà họ nắm trước đó.

Tuy nhiên, người được cho là “hứng chịu thất bại nặng nề nhất” lại chính là Thống đốc Tokyo Yuriko Koike khi Đảng Hy vọng của bà mất đi 7 ghế và chỉ còn 50 ghế tại Hạ viện Nhật Bản.

Điều này là bởi, Đảng Hy vọng có tới 235 ứng viên tham gia tranh cử và chỉ chưa đầy 1/4 trong số này giành chiến thắng, con số quá “thảm hại” so với CDP với chỉ 78 ứng viên nhưng có tới 54 người giành chiến thắng. Thậm chí, CDP chỉ chịu mất 1 ghế vào tay LDP cầm quyền do họ không đăng ký đủ ứng viên tương xứng với số phiếu mà họ nhận được.

Kết quả bỏ phiếu tại Tokyo thậm chí còn “gây thêm thất vọng” cho Đảng Hy vọng dù đây được coi là “sân nhà” của bà Koike nơi bà nhận được sự ủng hộ rất lớn của cử tri và từng giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 7. Lần này, trong số 25 ghế tại các cơ quan lập pháp ở Tokyo, Đảng Hy vọng chỉ giành được duy nhất 1 ghế.

Thậm chí ông Masaru Wakasa- một trong những trợ lý thân cận nhất của bà Koike- còn để thua trong cuộc tranh cử tại quận 10- nơi từng là “bệ phóng” đưa bà Koike trở thành nghị sĩ tại Hạ viện trước khi trở thành Thống đốc Tokyo.

Thất bại của ông Masaru Wakasa phần nào cho thấy sự “khó lường” của các cử tri còn chưa biết bỏ phiếu cho ai trước giờ bầu cử tại các thành phố lớn. Những người này từng là động lực quan trọng trong chiến thắng then chốt tại cuộc bầu cử Thống đốc vào năm 2016 của bà Koike nhưng một năm sau, chỉ còn 17,9% trong số này còn đặt hy vọng vào đảng của bà.

Hệ thống bầu cử tạo lợi thế cho LDP cầm quyền

Các nhà phân tích nhận định, hệ thống bầu cử tại Nhật Bản đang tạo lợi thế không nhỏ đối với đảng cầm quyền, cụ thể là đảng LDP vào thời điểm hiện tại bởi chỉ có một ứng viên duy nhất giành chiến thắng tại mỗi khu vực và số phiếu của các ứng viên còn lại sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Chính vì thế, hệ thống bầu cử dựa trên tỷ lệ phiếu bầu được cho là sẽ đánh giá chính xác hơn về sự ủng hộ của các cử tri đối với một đảng cụ thể. Tại Hạ viện Nhật Bản, mỗi cử tri được bỏ 2 phiếu, 1 phiếu cho ứng viên tham gia tranh cử và phiếu còn lại là để xác định tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi đảng.

Theo hãng Kyodo News, tính đến 7h30 sáng 24/10, 33% phiếu bầu cho mỗi đảng thuộc về LDP, đứng ngay sau là CDP với 19%, Đảng Hy vọng 17%, Đảng Công minh 12% và Đảng Cộng sản 7%.

Tuy nhiên, nhờ thắng lợi vang dội trong các cuộc bầu cử Hạ viện, Đảng LDP cầm quyền giành tới 60,4% trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện Nhật Bản.

Không những thế, với việc Đảng Hy vọng bất ngờ được thành lập vào cuối tháng 9 vừa qua, phe đối lập lại càng bị chia rẽ nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại đảng LDP cầm quyền, vốn được củng cố thêm sức mạnh nhờ liên minh với Đảng Công minh. Điều này càng tạo lợi thế lớn cho Thủ tướng Shinzo Abe và liên minh cầm quyền của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản
Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 22/10.

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

Đảng của Thủ tướng Abe có nhiều lợi thế trước bầu cử Hạ viện Nhật Bản

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 22/10.

Đảng cầm quyền của ông Abe thắng lớn tại bầu cử Hạ viện
Đảng cầm quyền của ông Abe thắng lớn tại bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Theo con số chưa chính thức, Thủ tướng Shinzo Abe có thể giành được 311/465 ghế, tức 2/3 số ghế trong Hạ viện.

Đảng cầm quyền của ông Abe thắng lớn tại bầu cử Hạ viện

Đảng cầm quyền của ông Abe thắng lớn tại bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Theo con số chưa chính thức, Thủ tướng Shinzo Abe có thể giành được 311/465 ghế, tức 2/3 số ghế trong Hạ viện.

Chiến thắng bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Ông Abe rộng đường sửa Hiến pháp?
Chiến thắng bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Ông Abe rộng đường sửa Hiến pháp?

VOV.VN - Theo kết quả ban đầu, liên minh giữa Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 48.

Chiến thắng bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Ông Abe rộng đường sửa Hiến pháp?

Chiến thắng bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Ông Abe rộng đường sửa Hiến pháp?

VOV.VN - Theo kết quả ban đầu, liên minh giữa Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công Minh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 48.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Thắng lợi được báo trước của Thủ tướng Abe
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Thắng lợi được báo trước của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Kết quả áp đảo của liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã được dự báo từ trước khi cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra.

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Thắng lợi được báo trước của Thủ tướng Abe

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Thắng lợi được báo trước của Thủ tướng Abe

VOV.VN - Kết quả áp đảo của liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã được dự báo từ trước khi cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra.