Mỹ nhấn mạnh với Israel sự cần thiết phải có kế hoạch hậu chiến ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 24/6 đã thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant về việc cần phải nhanh chóng phát triển “một kế hoạch thiết thực” sau chiến tranh cho Dải Gaza và đảm bảo căng thẳng với Hezbollah ở biên giới phía bắc Israel không leo thang thêm.

Tầm quan trọng của kế hoạch hậu chiến

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nêu rõ: “Ông Blinken đã cập nhật cho Bộ trưởng Gallant về những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm thúc đẩy an ninh, quản trị và tái thiết ở Gaza trong thời kỳ hậu xung đột và nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc đó đối với an ninh của Israel”.

Washington đã nhiều lần thúc giục Israel xây dựng một kế hoạch thực tế sau chiến tranh cho Gaza và cảnh báo rằng nếu thiếu một kế hoạch như vậy có thể gây ra tình trạng vô luật pháp và hỗn loạn cũng như sự trở lại của Hamas trên lãnh thổ Palestine. Người Palestine trước đây luôn nhắc đi nhắc lại quan điểm rằng việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine sẽ mang lại hòa bình.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ về một kế hoạch hậu chiến được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông chỉ sẵn sàng đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn “một phần” và sẽ không chấm dứt chiến tranh.

Ông Netanyahu hôm 23/6 cho biết sẽ chỉ chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn một phần và sẽ không chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng ở Gaza, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tồn tại của đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn.

Cụ thể, Israel sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận một phần để đưa những người trong số 120 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza trở về, nhưng theo ông Netanyahu, “chúng tôi cam kết tiếp tục chiến dịch sau khi tạm dừng để hoàn thành mục tiêu loại bỏ Hamas”.

Tuyên bố của ông Netanyahu không có khác biệt đáng kể so với những gì ông đã nói trước đây về các điều khoản của mình cho một thỏa thuận. Nhưng tuyên bố như vậy vào thời điểm hiện nay được cho là rất nhạy cảm, khi Israel và Hamas dường như ngày càng xa cách hơn về đề xuất ngừng bắn mới nhất, và những phát biểu kiểu như vậy của Thủ tướng Israel có thể là một trở ngại khác đối với các nhà hòa giải đang cố gắng chấm dứt chiến tranh.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hiện đang có mặt tại Washington chính là để thảo luận về việc chuyển sang giai đoạn C của cuộc chiến ở Gaza. Đối với Israel, giai đoạn C bao gồm giao tranh cường độ thấp ở Gaza, không kích có chủ đích, rút ​​quân, thiết lập vùng đệm gần biên giới Gaza và tìm giải pháp thay thế cho sự cai trị của Hamas ở vùng đất này.

Kế hoạch ba giai đoạn của Israel nhằm hướng tới đình chiến ở Gaza sẽ dẫn đến việc thả những con tin còn lại để đổi lấy hàng trăm người Palestine bị Israel cầm tù. Mặc dù vậy, Hamas khẳng định sẽ không thả những con tin đang nằm trong tay của lực lượng này trừ khi có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và quân Israel rút toàn bộ khỏi Gaza.

Nguy cơ xung đột với Hezbollah

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về cuộc gặp giữa ông Blinken và ông Gallant cũng cho biết: “Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh leo thang xung đột hơn nữa và đạt được giải pháp ngoại giao cho phép cả các gia đình Israel và Lebanon trở về nhà của họ”.

Trung Đông vẫn trong tình trạng căng thẳng khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/6 cho rằng việc kết thúc giai đoạn giao tranh căng thẳng ở Gaza sắp tới sẽ cho phép Israel triển khai thêm lực lượng dọc biên giới phía bắc với Lebanon.

Đầu tháng 6, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào các thị trấn và căn cứ quân sự của Israel bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất trong các cuộc xung đột cho đến nay, sau khi một cuộc tấn công của Israel giết chết chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah.

Phản ứng trước tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nói: “Tôi hy vọng ông Benjamin Netanyahu hiểu những gì cộng đồng quốc tế đã cố gắng nói với Israel vì lợi ích của chính Israel trong nhiều tháng qua”.

Theo ông Crosetto, cả Mỹ và Italy yêu cầu ông Netanyahu dừng lại vì muốn giới chức Israel làm điều đó cho lợi ích tương lai của chính Israel.

Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Josep Borrell cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah có thể gây ra một "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng".

Phát biểu tại Hội đồng Đối ngoại ở Luxembourg, ông Borrell cho biết hiện "rõ ràng là không có lệnh ngừng bắn nào cả" và mô tả tình hình nhân đạo ở Gaza là "thảm họa".

Theo kế hoạch, trong chuyến đi tới Mỹ lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant có các cuộc gặp với Amos Hochstein và Brett McGurk, những trợ lý hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, Giám đốc CIA Bill Burns và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Bộ trưởng Gallant đã mô tả các cuộc họp của ông ở Washington, bao gồm cả cuộc gặp với ông Blinken, là quan trọng và cần thiết.

Ông Gallant nói: “Các cuộc họp mà chúng tôi đang tổ chức là vô cùng quan trọng và có tác động đến tương lai của cuộc chiến ở Gaza cũng như khả năng của chúng tôi đạt được các mục tiêu của cuộc chiến, đến những diễn biến ở biên giới phía bắc và các khu vực khác”.

Trước đó tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói với các phóng viên rằng Washington hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với ông Gallant, mặc dù cho biết vẫn chưa có thỏa thuận nào với Israel về kế hoạch Gaza thời hậu chiến.

"Chúng tôi đã khá nhất quán rằng để có một thất bại lâu dài của Hamas, cần phải có một kế hoạch cho những gì thay thế họ và những thay thế này cần phải là chính quyền do Palestine lãnh đạo, cần phải có các kế hoạch an ninh thực tế", ông Miller nói.

Ông Miller nói thêm: “Chúng tôi không muốn thấy họ [Hamas – ND] tái chiếm Gaza, đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục thúc đẩy một giải pháp thay thế cho điều đó”.

Theo thống kê của Israel, xung đột vũ trang ở Dải Gaza bắt đầu khi các chiến binh Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt 250 người khác làm con tin. Cơ quan y tế Palestine cho biết, cuộc tấn công trả đũa của Israel cho đến nay đã khiến gần 37.600 người thiệt mạng và biến Gaza trở thành đống đổ nát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu và quân đội Israel về cuộc chiến ở Gaza
Rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu và quân đội Israel về cuộc chiến ở Gaza

VOV.VN - Những rạn nứt nội bộ Israel ngày càng trở nên rõ ràng khi cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bước sang tháng thứ 9 mà vẫn chưa có hồi kết và cũng chưa có kế hoạch hậu chiến nào được đưa ra.

Rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu và quân đội Israel về cuộc chiến ở Gaza

Rạn nứt giữa Thủ tướng Netanyahu và quân đội Israel về cuộc chiến ở Gaza

VOV.VN - Những rạn nứt nội bộ Israel ngày càng trở nên rõ ràng khi cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã bước sang tháng thứ 9 mà vẫn chưa có hồi kết và cũng chưa có kế hoạch hậu chiến nào được đưa ra.

Israel “xới tung” Dải Gaza để tìm manh mối con tin
Israel “xới tung” Dải Gaza để tìm manh mối con tin

VOV.VN - Việc giải cứu 4 con tin người Israel ở Gaza cuối tuần qua đã cho thấy một cái nhìn về hoạt động tình báo đầy tham vọng của Tel Aviv nhằm đưa những người bị Hamas giam giữ trở về nhà.

Israel “xới tung” Dải Gaza để tìm manh mối con tin

Israel “xới tung” Dải Gaza để tìm manh mối con tin

VOV.VN - Việc giải cứu 4 con tin người Israel ở Gaza cuối tuần qua đã cho thấy một cái nhìn về hoạt động tình báo đầy tham vọng của Tel Aviv nhằm đưa những người bị Hamas giam giữ trở về nhà.

Thế gọng kìm buộc Thủ tướng Netanyahu phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza
Thế gọng kìm buộc Thủ tướng Netanyahu phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự leo thang và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng trên khắp Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn: nên chấm dứt hay tiếp tục cuộc chiến với Hamas?

Thế gọng kìm buộc Thủ tướng Netanyahu phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Thế gọng kìm buộc Thủ tướng Netanyahu phải chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự leo thang và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng trên khắp Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn: nên chấm dứt hay tiếp tục cuộc chiến với Hamas?