Nga gặp phải trở ngại quen thuộc khi chuẩn bị mở đợt tấn công mới ở Ukraine

VOV.VN - Nga được cho là đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới, quy mô lớn ở Ukraine nhưng có khả năng sẽ gặp phải một trở ngại quen thuộc.

Các nhà phân tích Ukraine và phương Tây cho rằng, Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới quy mô lớn nhưng có khả năng sẽ gặp phải trở ngại quen thuộc. Đó chính là bùn lầy.

Khi thời tiết ấm lên, mặt đất sẽ không còn đóng băng nữa. Những cánh đồng và những con đường nông thôn ở Ukraine sẽ bị biến thành bãi lầy – một trở ngại đối với binh sỹ và xe tăng.

Trở ngại đối với cả Nga và Ukraine

Mùa bùn lầy ở Ukraine thường được gọi là “Rasputitsa” - chỉ giai đoạn cuối thu và đầu xuân. Mùa bùn lấy đã đánh bại nhiều đội quân khác nhau trong nhiều thế kỷ, từ cuộc tân công vào Nga của Napoléon Bonaparte năm 1812 bị chậm lại vì bùn lầy ở Ukraine, cho tới quân đội Đức quốc xã cũng phải rơi vào hoàn cảnh lúng túng vì điều kiện lầy lội khi đưa quân vào Liên Xô năm 1941.

Bùn lầy cũng là một trở ngại đối với quân đội Nga khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine đầu năm 2022. Khi đó, nhiều bức ảnh và video cho thấy xe tăng và xe thiết giáp của Nga bị sa lầy.

Dù vậy, lực lượng Ukraine cũng không tránh khỏi vấn đề này.

Cuộc xung đột đã thay đổi kể từ mùa xuân lầy lội năm 2022, với việc Nga hiện đang tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn, tập trung vào khu vực Donbass (có khả năng bao gồm cả Zaporizhzhia ở miền Nam và Kharkiv ở Đông Bắc), thời tiết mùa xuân sẽ đem lại những thách thức quen thuộc cho cả 2 bên, cũng như những ẩn số xung quanh hướng đi của cuộc xung đột.

“Thời tiết tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm 9/2.

“Với mặt đất đóng băng, thường có rất ít thay đổi trong điều kiện di chuyển ở miền Đông Ukraine những tuần gần đây”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản cập nhật tình báo trên Twitter.

Tuy nhiên, trong tuần tới, dự báo cho thấy nhiệt độ tăng lên và tuyết tan có khả năng làm giảm khả năng di chuyển trên khắp Donbass.

“Khả năng di chuyển có thể ở mức tồi tệ nhất, với điều kiện cực kỳ lầy lội, từ giữa đến cuối tháng 3. Các chỉ huy của cả hai bên rất có thể sẽ tìm cách tránh lên kế hoạch cho các cuộc tấn công lớn vào những thời điểm như vậy. Tuy nhiên, các cơ hội chiến dịch hoặc ý nghĩa chính trị có thể lấn át những lo ngại như vậy. Điều này đã được chứng minh bằng việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022”, Bộ Quốc phòng Anh lưu ý.

Nga có thể tìm cách đạt bước tiến trước khi “Rasputitsa” bắt đầu

Một số nhà quan sát phương Tây cho rằng mùa đông giá lạnh ở Ukraine sẽ tạo cơ hội cho cả lực lượng Nga và Ukraine tái tập hợp và tái vũ trang trước các cuộc tấn công trong mùa xuân, nhưng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt, đặc biệt là ở các khu vực Donetsk và Lugansk.

Theo các nhà phân tích, Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới, quy mô lớn trong vòng vài tuần tới và có thể sẽ tìm cách đạt được thành quả trước khi “Rasputitsa” bắt đầu.

Ông Max Hess, thành viên tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, nhận định “Rasputitsa” vào mùa xuân là thách thức hơn so với mùa thu vì các phương tiện sẽ khó di chuyển hơn do sự tan băng.

 “Mặt khác, tình trạng hiện tại ở các tiền tuyến đã khác những gì chúng ta thấy vào cuối mùa thu với các phòng tuyến được củng cố trong mùa đông”, ông Hess nói.

Ukraine có những vấn đề khẩn cấp, cấp bách phải giải quyết trước khi mùa bùn lầy đến, nhất là khi họ nhận thấy lực lượng Nga đang tiếp cận và bao vây thành phố Bakhmut ở Donetsk một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

“Cuộc tấn công chính của Nga vào lúc này là xung quanh Bakhmut. Các cuộc tấn công ở đó cũng như ở một số điểm khác dọc theo đường kiểm soát ở Donetsk ... phần lớn là các cuộc tấn công của bộ binh vào các vị trí kiên cố nên sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vì rasputitsa. Giới chức Nga không có dấu hiệu cho phép các cuộc tấn công giảm cường độ”, ông Hess cho hay.

“Bakhmut có nguy cơ sắp thất thủ trước các cuộc tấn công của Nga trong những ngày gần đây vào các thị trấn Chasiv Yar và Ivanivske, nơi có tuyến đường tiếp tế quan trọng từ Kostyatynivka”, ông Hess cảnh báo.

“Thời tiết có thể làm giảm khả năng Nga giành được những bước tiến tiềm tàng ở Bakhmut bằng cách phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine ở phía Tây, nhưng tôi không nghĩ nó có thể ảnh hưởng tới việc Nga sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công hạng nặng của bộ binh như vậy”, ông Hess nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea
Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea

VOV.VN - Một tờ báo của Anh dẫn nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị để sử dụng tên lửa tầm xa của Anh để tấn công vào Bán đảo Crimea nếu Kiev được nhận loại vũ khí này.

Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea

Nếu nhận được tên lửa tầm xa của Anh, Ukraine có thể dùng để tấn công Crimea

VOV.VN - Một tờ báo của Anh dẫn nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị để sử dụng tên lửa tầm xa của Anh để tấn công vào Bán đảo Crimea nếu Kiev được nhận loại vũ khí này.

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga
Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

Tiết lộ về vai trò của Mỹ khi Ukraine tấn công mục tiêu Nga

VOV.VN - Giới chức Ukraine cho biết, nước này đã yêu cầu Mỹ và đồng minh của Washington cung cấp hoặc xác nhận thông tin về tọa độ chính xác cho phần lớn các cuộc tấn công sử dụng những loại vũ khí tiên tiến do Mỹ cung cấp.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?
Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

Nửa triệu quân Nga cùng 1.800 xe tăng sẽ tấn công lớn Ukraine theo hướng nào?

VOV.VN - Khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine sắp tròn một năm, xuất hiệu nhiều dấu hiệu về khả năng Nga sẽ tổ chức tấn công quy mô lớn, huy động tới nửa triệu quân và hàng ngàn xe tăng, trọng pháo với hướng trọng điểm là Donbass.