Nga và Ukraine thay đổi chiến thuật để tạo lợi thế trước đối phương

VOV.VN - Trong khi Nga đang liên tục nhắm mục tiêu vào vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, Kiev cố gắng làm hao mòn dần các lực lượng Moscow, tạo ra một bước đột phá chiến lược mà các đơn vị phản công chính có thể tận dụng.

Nga nhắm mục tiêu vào vũ khí phương Tây

Theo Tướng Oleksandr Tarnavskyi, người chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam, quân đội Nga đang nỗ lực gây thiệt hại và phá hủy tối đa các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Kiev.

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công trên tiền tuyến phía Nam ở Zaporizhia một tháng trước. Sử dụng các phương tiện và vũ khí do phương Tây cung cấp, Ukraine đang tấn công trên nhiều mặt trận để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ và đẩy lùi lực lượng Nga.

Tuy nhiên, trong khi tiến hành phản công, Lực lượng Vũ trang Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức. Các lực lượng Nga đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm sử dụng các hệ thống rải mìn tự động bố trí những bãi mìn phức tạp và tiến hành các cuộc tấn công trên không bằng máy bay và tên lửa.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh ABC News, ông Tarnavskyi nói rằng Nga dường như quyết tâm phá hủy các hệ thống vũ khí do đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine.

“Nga đang nhắm mục tiêu cụ thể vào các thiết bị của phương Tây. Họ đang cố gắng phá hủy càng nhiều phương tiện càng tốt. Đó là ưu tiên của họ”, ông Tarnavskyi nói.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cũng đưa ra nhận định tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết nhiều thiết bị của phương Tây đã bị phá hủy trong cuộc phản công của Ukraine.

Theo ông Zaluzhnyi, việc Ukraine triển khai tích cực những vũ khí của phương Tây trên chiến trường không phải để “phô diễn” mà nhằm ứng phó với lực lượng Nga.

Ông Zaluzhnyi giải thích rằng xe tăng Leopard do Đức sản xuất không chỉ đơn giản được coi là xe tăng mà còn là mục tiêu nổi bật đối với đối phương trên chiến trường. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine cần phương Tây bổ sung các phương tiện trên không và cung cấp nhiều đạn dược hơn để đẩy lùi quân đội Nga.

Tướng Zaluzhnyi nói rằng ông đã thảo luận về những nhu cầu cấp thiết này của Lực lượng Vũ trang Ukraine với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Ukraine phản công chậm mà chắc?

Theo Eurasian Times, tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn đáng kể so với tốc độ nhanh chóng của cuộc phản công vào mùa thu năm ngoái ở khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Ukraine tuyên bố đã đạt được một số bước tiến ở Bakhmut, thành phố ở phía Đông, nơi Kiev đã phải chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực giành lại lãnh thổ.

Ngoài ra, Ukraine khẳng định đã xây dựng được vị trí vững chắc ở phía Đông của sông Dnieper, hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Theo các chỉ huy và quan chức Ukraine, mục tiêu của nước này là làm hao mòn dần các lực lượng Nga, tạo ra một bước đột phá chiến lược mà các đơn vị phản công chính của Ukraine có thể tận dụng.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksi Danilov, cho biết, các lực lượng Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ chính của họ là tiêu diệt nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, pháo binh và hệ thống phòng không của Nga.

“Cuộc chiến phá hủy tiềm lực của đối phương chính là cuộc chiến giành đất. Họ càng bị phá hủy, chúng tôi càng kiểm soát thêm được nhiều khu vực. Chúng tôi đang hành động một cách bình tĩnh, khôn ngoan, từng bước một”, ông Danilov nói.

Các nhà lãnh đạo quân sự Ukraine nói rằng họ vẫn chưa triển khai đầy đủ tất cả các lữ đoàn được tập hợp cho cuộc phản công hoặc sử dụng đầy đủ vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp.

“Điều quan trọng là chúng tôi vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình”, ông Tarnavskiy nói.

Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho hay, những diễn biến hiện tại phù hợp với các kế hoạch đã vạch sẵn và được thông qua cho cuộc phản công.

“Tất cả chúng tôi đều mong muốn đạt được kết quả nhưng cho đến nay mọi thứ đang tiến triển theo kế hoạch đã được vạch ra và phê duyệt”, ông Syrskyi nói, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ giành lại thành phố Bakhmut trong cuộc phản công.

Tuy nhiên, tốc độ tấn công chậm của Ukraine đã khiến nhiều chuyên gia đưa ra đánh giá bi quan về kết quả của cuộc phản công.

Các quan chức Ukraine và nhiều nhà phân tích nói rằng những gì đang diễn ra chỉ là giai đoạn ban đầu của cuộc phản công. Giai đoạn đầu luôn được cho là giai đoạn khó khăn và đòi hỏi sự thận trọng nhất trong chiến lược tổng thể.

Các lực lượng Nga đã củng cố các vị trí dọc theo chiến tuyến rộng lớn kéo dài hàng nghìn km. Cho đến nay, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát ít nhất 7 ngôi làng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Ukraine “không nhanh” nhưng quân đội của Kiev đang tiến lên.

“Cuộc phản công không nhanh, đó là sự thật. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiến lên chứ không lùi lại, và đó là lý do tại sao tôi coi đó là một điều tích cực”, ông Zelensky nói.

Các chuyên gia quân sự nhận định vẫn chưa thể xác định Nga hay Ukraine đang nắm giữ lợi thế trong cuộc phản công. Nga có các vị trí phòng thủ được hỗ trợ bởi nguồn nhân lực và đạn dược dồi dào, trong khi Ukraine sở hữu vũ khí linh hoạt và hiện đại từ phương Tây, thể hiện sự khéo léo về mặt chiến thuật trên chiến trường.

Tuy nhiên, trên thực tế, Nga đã điều chỉnh chiến thuật phù hợp với tình hình hiện tại, bằng cách sử dụng máy bay không người lái, các cuộc tấn công bằng pháo và UAV, họ đã ngăn chặn hiệu quả bước tiến của Ukraine.

Ukraine gấp rút chuẩn bị phản công đợt hai

VOV.VN - Theo một quan chức tình báo Nga, Ukraine đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của cuộc phản công, sau khi giai đoạn đầu tiên, dù sử dụng một lượng lớn thiết bị quân sự của phương Tây, đã không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine
Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có bom chùm. Loại vũ khí này được kỳ vọng là yếu tố giúp sức cho chiến dịch phản công của Kiev.

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

Lý do Mỹ sẵn sàng gửi bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ có bom chùm. Loại vũ khí này được kỳ vọng là yếu tố giúp sức cho chiến dịch phản công của Kiev.

Lựu pháo Ukraine dội hỏa lực vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut
Lựu pháo Ukraine dội hỏa lực vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ Ukraine ngày 6/7 cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 57 của lực lượng này đã sử dụng các loại pháo theo tiêu chuẩn NATO, pháo do Ukraine sản xuất và các loại pháo có từ thời Liên Xô để bắn vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut.

Lựu pháo Ukraine dội hỏa lực vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut

Lựu pháo Ukraine dội hỏa lực vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ Ukraine ngày 6/7 cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 57 của lực lượng này đã sử dụng các loại pháo theo tiêu chuẩn NATO, pháo do Ukraine sản xuất và các loại pháo có từ thời Liên Xô để bắn vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut.

Phương Tây hụt hơi trong hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine phản công
Phương Tây hụt hơi trong hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine phản công

VOV.VN - Các đợt vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ các nhà cung cấp chủ chốt như Mỹ, Đức và Anh không đáp ứng các cam kết mà những nước này đưa ra, thậm chí cả khi các lực lượng của Kiev cần đến chúng.

Phương Tây hụt hơi trong hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine phản công

Phương Tây hụt hơi trong hỗ trợ vũ khí giữa lúc Ukraine phản công

VOV.VN - Các đợt vận chuyển vũ khí cho Ukraine từ các nhà cung cấp chủ chốt như Mỹ, Đức và Anh không đáp ứng các cam kết mà những nước này đưa ra, thậm chí cả khi các lực lượng của Kiev cần đến chúng.