Thảm sát Orlando:

Obama chỉ trích Trump dữ dội vì giọng điệu chống người Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích tỷ phú Donald Trump và Đảng Cộng hòa vì giọng điệu chống người Hồi giáo sau vụ thảm sát Orlando.

AFP dẫn tuyên bố của ông Obama ngày 14/6 cảnh báo những thông điệp “dân túy” nhằm lấy lòng cử tri trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống là rất nguy hiểm và không đại diện cho tiếng nói của nước Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Doanld Trump (trái) và Tổng thống Obama "lời qua tiếng lại" sau vụ thảm sát Orlando. Ảnh AP

Thổi bùng ngọn lửa hận thù

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, những lời lẽ hằn học nhằm vào người Hồi giáo “trên các tài khoản twitter hay trên các kênh truyền hình Mỹ của các chính trị gia cánh hữu” chỉ càng làm dấy lên sự giận giữ mà không thể giúp ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó, vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando do một kẻ tự tuyên thệ trung thành với IS gây ra đã làm bùng lên những tranh cãi bấy lâu nay về chủ để kiểm soát súng đạn, khủng bố, tôn giáo và giới tính.

Vụ xả súng này cũng khiến ông Trump gần như ngay lập tức nhắc lại đề xuất về việc cấm người Hồi giáo đặt chân đến Mỹ vì lý do chống khủng bố khiến ông hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt.

Đáp lại, Tổng thống Obama giận dữ lên tiếng: “Đến khi nào điều này mới chấm dứt?” và chỉ trích lời lẽ của ông Trump là “phân biệt đối xử với người nhập cư và khiến mọi người nghĩ rằng toàn bộ cộng đồng Hồi giáo đều có liên quan đến những hành động bạo lực”.

“Liệu chúng ta có bắt đầu đối xử khác đi với những người Hồi giáo ở Mỹ? Liệu chúng ta có bắt đầu đặt họ vào vòng kiểm soát đặc biệt? Liệu chúng ta có bắt đầu phân biệt đối xử với họ chỉ vì đức tin của họ?”, ông Obama nói.

“Chúng ta sẽ xem liệu giọng điệu hằn học này sẽ dẫn chúng ta đến đâu”, ông Obama nhấn mạnh.

Thông điệp này của Tổng thống Obama được cho là gần như đồng nhất với những gì bà Hillary- người được coi là nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông- tuyên bố trước đó.

Ông Obama và bà Clinton đã lên kế hoạch để cùng tham gia vận động tranh cử ngày 14/6 (theo giờ Mỹ), tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy sau vụ xả súng ở Orlando.

Dù vậy, cả hai người cho thấy họ “vẫn cùng một chiến hào trong cuộc chiến chống lại ông Trump”. Cả hai đều mô tả ứng viên Tổng thống mặc định của Đảng Cộng hòa là “dễ bị kích động, không phù hợp và không đủ năng lực để trở thành Tổng tư lệnh quân đội”. [Tổng thống Mỹ đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội- ND].

“Chúng ta không cần những người đưa ra những thuyết âm mưu khác nhau hay những kẻ chỉ biết tự ăn mừng một cách bệnh hoạn. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo, những người hiểu lý lẽ và biết đưa ra những kế hoạch cụ thể vì chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù man rợ”, ông Obama nói.

Không giúp tiêu diệt IS

Trước đó, tỷ phú Mỹ Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích ông Obama là đã quá “yếu ớt” trước những kẻ khủng bố và viện dẫn việc ông từ chối sử dụng cụm từ “Hồi giáo cực đoan” trong vụ xả súng ở Orlando.

“Việc sử dụng cụm từ này sẽ đem lại điều gì?”, ông Obama chất vấn: “Liệu điều đó sẽ mạng lại thay đổi như thế nào? Liệu điều đó có khiến IS chùn tay trong việc giết hại người Mỹ không? Liệu điều đó có đem lại cho chúng ta thêm đồng minh hay không? Liệu những tuyên bố của họ [tỷ phú Mỹ Donald Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa-ND] có đi kèm với các chiến lược quân sự hay không?”.

“Câu trả là không gì hết. Không có điều thần kỳ nào đi kèm với cụm từ “Hồi giáo cực đoan”. Đây chỉ là quan điểm mang tính chính trị chứ không phải là chiến lược cụ thể nào”, ông Obama nhấn mạnh: “Không một cố vấn nào của tôi bảo tôi rằng, nếu chúng ta sử dụng cụm từ đó, chúng ta sẽ thay đổi được mọi thứ”.

Từ lâu, tỷ phú Trump đã đặt ra rất nhiều thuyết âm mưu về nơi sinh của Tổng thống Obama với mục đích gợi ra rằng, Tổng thống Obama rất có thể “cùng một phe” với những kẻ thánh chiến.

“Hãy nhìn xem, chúng ta đang được dẫn dắt bởi một người đàn ông vừa không cứng rắn vừa không thông minh nếu không, hẳn ông ấy có toan tính gì đó trong đầu”, ông Trump nói.

“Hoặc ông ấy không hiểu gì hoặc ông ấy hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác nhưng lại làm ra vẻ như vậy, cả hai điều này đều không thể chấp nhận được”, ông Trump nhấn mạnh.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ cho rằng, ý tưởng về việc Chính phủ Mỹ làm ra vẻ không hiểu gi về kẻ thù “đã trở thành nhân tố gây bất ngờ cho hàng nghìn kẻ khủng bố mà Mỹ đã tiêu diệt trên chiến trường”.

Không chỉ chỉ trích ông Trump, Tổng thống Obama còn muốn tìm cách để dân chúng Mỹ thấy, cuộc chiến chống IS ở Syria, Iraq và Libya dù diễn ra chậm chạp nhưng cũng đạt được những thắng lợi đáng kể.

Theo ông Obama, số lượng chiến binh nước ngoài tham gia vào các tổ chức Hồi giáo cực đoan đang giảm mạnh: “IS đã mất gần một nửa lãnh thổ của mình ở Iraq và chúng sẽ tiếp tục mất thêm nữa. Ngoài ra, IS cũng đang “mất đất” ở Syria. Tóm lại, liên minh do Mỹ đứng đầu đang trên đà tấn công trong khi IS đang phải co cụm phòng thủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ
Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

Thảm sát ở Orlando là một phần của làn sóng bạo lực ở Mỹ

VOV.VN - Cựu nhân viên NSA Mark Klein cho rằng, không nên quy kết vụ thảm sát ở Orlando là kết quả của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando
Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

Trump lại lên giọng chống người Hồi giáo sau thảm sát Orlando

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 13/6 đã lên tiếng đổ lỗi cho người Hồi giáo vì vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando khiến 50 người thiệt mạng.

Hung thủ vụ xả súng ở Orlando là khách quen của hộp đêm đồng tính
Hung thủ vụ xả súng ở Orlando là khách quen của hộp đêm đồng tính

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết, Omar Mateen - hung thủ vụ xả súng ở Orlando thường ngồi uống rượu một mình, đôi lúc tỏ ra hung hăng trong cơn say.

Hung thủ vụ xả súng ở Orlando là khách quen của hộp đêm đồng tính

Hung thủ vụ xả súng ở Orlando là khách quen của hộp đêm đồng tính

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết, Omar Mateen - hung thủ vụ xả súng ở Orlando thường ngồi uống rượu một mình, đôi lúc tỏ ra hung hăng trong cơn say.

Thảm sát Orlando: Kẻ xả súng nhắm trực tiếp đến người đồng tính?
Thảm sát Orlando: Kẻ xả súng nhắm trực tiếp đến người đồng tính?

VOV.VN - Những người dẫn chương trình trên kênh Sky News đã phải miễn cưỡng thừa nhận vụ thảm sát ở Orlando là nhằm trực tiếp đến người đồng tính.

Thảm sát Orlando: Kẻ xả súng nhắm trực tiếp đến người đồng tính?

Thảm sát Orlando: Kẻ xả súng nhắm trực tiếp đến người đồng tính?

VOV.VN - Những người dẫn chương trình trên kênh Sky News đã phải miễn cưỡng thừa nhận vụ thảm sát ở Orlando là nhằm trực tiếp đến người đồng tính.