Ông Biden dừng tranh cử, ông Trump có rộng đường vào Nhà Trắng?

VOV.VN - Việc ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng chưa hẳn là tin vui đối với ông Trump. Sự thay đổi ứng viên diễn ra chưa đầy bốn tháng trước kỳ bầu cử tháng 11 sẽ tạo nên những thách thức mới cho chiến dịch của cựu Tổng thống – chiến dịch vốn tập trung nhắm đến một mục tiêu cụ thể: Tổng thống Biden.

Theo cố vấn Tim Alberta thuộc tổ chức The Atlantic, những người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump là Chris LaCivita và Susie Wiles đã dành hơn một năm để “lên kế hoạch truyền thông nhắm vào những điểm yếu của Tổng thống Biden”. Một sự thay đổi của ứng cử viên đảng Dân chủ khiến toàn bộ kế hoạch đó trở nên “hỗn loạn”.

Trong nhiều tháng qua, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã tập trung tấn công vào vấn đề tuổi tác và sức khỏe tinh thần của Tổng thống. Kế hoạch của họ là chỉ ra những hạn chế trong các chính sách điều hành đất nước của chính quyền ông Biden, bao gồm các vấn đề nhập cư, an ninh xã hội và kinh tế.

"Ngay từ những ngày đầu tiên, chiến dịch tranh cử của ông Trump không hướng đến một ứng viên đảng Dân chủ bất kỳ. Nó được xây dựng để đánh bại một đối thủ rất cụ thể - ông Joe Biden”, ông Alberta chia sẻ với tờ New York Times vào tuần trước, đồng thời cho biết nhiều thành viên trong chiến dịch của ông Trump “không mong muốn ông Biden rút lui và nhường chỗ cho một ứng viên trẻ tuổi hơn”.

Bà Harris tham gia tranh cử, ông Trump gặp bất lợi

Giữa lúc cử tri đang kỳ vọng vào một ứng viên trẻ tuổi sẽ thổi một luồng gió mới cho cuộc đua quan trọng nhất trong chính trường Mỹ, bà Kamala Harris được đồn đoán sẽ trở thành người nhận lấy ngọn đuốc từ tay ông Biden. Ngay sau tuyên bố ngừng tranh cử, Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng ủng hộ phó tướng của mình.

Các cuộc thăm dò đang cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Harris đang ở mức tương đương với ông Trump và ông Biden. Theo một thống của AP-NORC vào tháng 6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Phó Tổng thống đã chạm mốc 40%.

Do ông Biden đã rút khỏi cuộc đua, vấn đề tuổi tác không còn là gánh nặng đối với đảng Dân chủ. Ở tuổi 59, bà Harris được xem là một đối trọng về thế hệ đối với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump – người đã bước sang tuổi 78 vào tháng trước. Tại thời điểm hiện tại, quân bài tuổi tác không thể tiếp tục phát huy tác dụng mà còn có thể trở thành điểm yếu mới của đảng Cộng hòa.

Bà Harris cũng đồng thời là người phụ nữ da đen đầu tiên và là người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Phó tổng thống — một ứng cử viên có khả năng thu hút sự ủng hộ mới từ phụ nữ, cử tri thiểu số và cử tri trẻ tuổi. Năm 2008, ông Barack Obama đã giành chiến thắng trước “người hùng nước Mỹ” John McCain và trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Trong vấn đề tự do - thế mạnh của đảng Dân chủ trong cuộc đua năm nay, Phó Tổng thống cũng có nhiều đóng góp tích cực. Bà Harris từng sát cánh bên ông Biden trong các sự kiện tranh cử ở Arizona, Wisconsin để phát biểu về quyền tự do sinh sản của người Mỹ.

"Tôi tin rằng bà ấy đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề chính như quyền bỏ phiếu và cải cách nhập cư. Bà cũng là người đại diện có quyền lực nhất của ông Biden về các vấn đề tiếp cận phá thai và tiếp cận cộng đồng người da màu", bà Nadia Brown, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu về Phụ nữ và Giới tính của Đại học Georgetown cho biết

Theo chuyên gia nghiên cứu quốc tế Ahmed Baba, đảng Dân chủ có thể lợi dụng thời điểm này để ủng hộ bà Harris, tập trung xoáy sâu vào những điểm gây tranh cãi trong Dự án 2025 - một kế hoạch cải tổ toàn bộ chính phủ Mỹ trong trường hợp ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa giành chiến thắng, bao gồm xóa bỏ Bộ Giáo dục và nâng giá thuốc.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump hướng đến mục tiêu mới

Không đợi đảng Dân chủ ra tay, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã tung đòn phủ đầu hướng về phía bà Harris.

Trong bài đăng mừng Ngày Độc lập (4/7) trên trang Truth Social, ông Trump đã gọi Phó Tổng thống là "đối thủ tiềm năng mới của đảng Dân chủ". Chưa đầy một giờ sau thông báo ngừng tranh cử của ông Biden, trên khắp các kênh tranh cử của cựu Tổng thống đã tràn ngập các đoạn clip ghi lại những tuyên bố gây tranh cãi của bà Harris, bao gồm một tuyên bố ủng hộ lệnh cấm ống hút nhựa.

Hôm 21/7, Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, Chris LaCivita và Giám đốc chiến dịch Susie Wiles tiếp tục cho rằng bà Harris “là sự lựa chọn tệ hơn ông Biden”. Họ tiếp tục cáo buộc Phó Tổng thống đã che giấu tình trạng sức khỏe của ông Biden, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công hồ sơ của bà ở California, nơi bà từng là công tố viên quận và tổng chưởng lý trước khi được bầu vào Thượng viện.

Đảng Dân chủ rõ ràng sẽ rất lo lắng khi họ phải chật vật tìm kiếm một ứng viên mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi kết thúc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Michael Whatley, điều này đang đặt đảng Dân chủ ở thế bất lợi.

“Ông Trump vẫn tiếp tục tranh cử, trong khi ông Biden đã bỏ cuộc. Và dù ứng viên đại diện đảng Dân chủ là bà Kamala Harris hay bất kỳ ai khác, họ sẽ tiếp tục chương trình nghị sự mà ông Joe Biden đã theo đuổi trong bốn năm qua”, ông Whatley nói.

Khả năng thắng cử của ông Trump

Chỉ vài phút sau khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử, ông Trump đã lập tức xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với báo giới, nhằm khẳng định bản thân là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống Mỹ tiếp theo.

Ông Trump cho rằng “người tiền nhiệm Biden không đủ khả năng giải quyết các vấn đề đang tồn đọng tại nước Mỹ, bao gồm vấn đề biên giới, năng lượng, an ninh quốc gia và nhiều thứ khác nữa”, đồng thời cho rằng tỷ lệ ủng hộ đang nghiêng về phía mình. Sau lần bị ám sát hụt hôm 13/7, tỷ lệ ủng hộ Trump tăng lên 40% đánh dấu mức ủng hộ cao nhất dành cho ông trong bốn năm thực hiện cuộc thăm dò ABC News/Ipsos.

Theo ông Trump, đảng Cộng hòa sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn nếu đối thủ của ông là bà Harris. Tuy nhiên, kết quả vẫn rất khó đoán định trong cuộc đua có nhiều bất ngờ như năm nay.

“Bà Harris là ứng cử viên sáng giá nhất, đồng thời cũng là lựa chọn khôn ngoan nhất của đảng Dân chủ trong cuộc đua năm nay. Rốt cuộc, ai phù hợp hơn một cựu công tố viên chống lại một ứng cử viên đảng Cộng hòa từng bị kết án?”, chuyên gia nghiên cứu quốc tế Ahmed Baba nhận định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản nào cho nước Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ đường đua bầu cử
Kịch bản nào cho nước Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ đường đua bầu cử

VOV.VN - Ông Joe Biden hôm qua tuyên bố sẽ không tái tranh cử, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người kế nhiệm ông trong cuộc đua bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này.

Kịch bản nào cho nước Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ đường đua bầu cử

Kịch bản nào cho nước Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ đường đua bầu cử

VOV.VN - Ông Joe Biden hôm qua tuyên bố sẽ không tái tranh cử, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người kế nhiệm ông trong cuộc đua bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này.

Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden
Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra quyết định kết thúc chiến dịch tranh cử của mình sau nhiều ngày cách ly tại ngôi nhà bên bờ biển Delaware vì Covid-19 và sau khi chứng kiến nhiều thành viên đảng Dân chủ rời bỏ ông.

Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden

Đằng sau quyết định từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng của Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra quyết định kết thúc chiến dịch tranh cử của mình sau nhiều ngày cách ly tại ngôi nhà bên bờ biển Delaware vì Covid-19 và sau khi chứng kiến nhiều thành viên đảng Dân chủ rời bỏ ông.

Những giờ cuối cùng trước khi ông Biden quyết định dừng tranh cử tổng thống Mỹ
Những giờ cuối cùng trước khi ông Biden quyết định dừng tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Dừng tranh cử tổng thống là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị 50 năm của ông Joe Biden.

Những giờ cuối cùng trước khi ông Biden quyết định dừng tranh cử tổng thống Mỹ

Những giờ cuối cùng trước khi ông Biden quyết định dừng tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Dừng tranh cử tổng thống là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị 50 năm của ông Joe Biden.