Rủi ro lớn của Ukraine khi giáp mặt quân đội Nga giữa mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Mùa đông 2024 đang tới gần, tình cảnh của Ukraine trở nên u ám hơn lúc nào hết. Dự báo, quân đội Ukraine gặp phải nhiều rủi ro khi bước vào cuộc chiến với Nga trong thời gian tới.

Nga tấn công điểm yếu chiến lược của Ukraine, uy hiếp toàn diện đối thủ

Mùa đông 2024-2025 sẽ là một thử thách thực sự đối với quân đội và dân chúng Ukraine - những người đã kiệt sức ít nhiều trong năm thứ 3 của cuộc xung đột vũ trang với Nga.

Nga vẫn đều đặn làm suy yếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bao gồm các trạm điện, các chi nhánh lưới điện và các cơ sở lưu trữ năng lượng. Trong khi đó, mùa đông tại Ukraine thường lạnh giá, nhiệt độ giảm dưới 0 độ C, khiến nhu cầu của họ về điện là rất lớn.

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine, như Kharkov, có lẽ sẽ phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt nhất khi mà 2 trong số các nhà máy điện phục vụ thành phố này đã bị phá hủy.

Nga đã nhận diện được điểm yếu trong cơ sở hạ tầng của Ukraine. Mạng lưới năng lượng của nước này quá rộng nên rất khó che chắn hết được, nhất là khi hệ thống phòng không của Ukraine tương đối mỏng. Và những đòn đánh của Nga đã làm suy giảm năng lực sản xuất điện của Ukraine, buộc nước này phải dựa nhiều hơn vào năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân hiện cung cấp tới 70% nhu cầu năng lượng của Ukraine - một trong những mức cao nhất trên thế giới, thậm chí còn cao hơn cả mức 65% của Pháp.

Ít khả năng Nga sẽ tấn công các nhà máy điện hạt nhân do hậu quả khôn lường của hành động này. Tuy nhiên, các trạm điện phụ (chịu trách nhiệm đưa điện từ nhà máy hạt nhân vào lưới điện) có thể bị tấn công và khó sửa chữa, thay thế.

Tình trạng thiếu điện tại Ukraine đã nặng nề vào mùa hè 2024. Sang mùa đông, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn nữa. Ukraine sẽ không chỉ thiếu điện để sưởi ấm mà còn thiếu điện đáp ứng ngành công nghiệp quốc phòng đang phát triển của nước này.

Công nghiệp quốc phòng đóng vai trò thiếu yếu trong bảo đảm quân đội Ukraine được trang bị đầy đủ trong bối cảnh viện trợ của Mỹ cho họ giảm dần.

Nga mải đánh Selydove, khiến đà công phá Pokrovsk chững lại?

VOV.VN - Quân Nga tập trung đánh mạnh trên hướng Selydove và giành được một số thắng lợi nhất định. Tuy nhiên, dường như Ukraine đang cố tình dụ quân Nga dồn về đây, từ đó khiến quân Nga bị giảm hiệu quả tiến công thị trấn chiến lược Pokrovsk - mục tiêu chính của họ.

Bầu cử Mỹ có thể khiến tình hình của Ukraine tệ hại hơn

Dù ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11/2024, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine nhìn chung vẫn suy giảm.

Áp lực tài chính trong nước, sự mệt mỏi vì xung đột Ukraine cũng như việc chuyển bớt nguồn lực quân sự cho Israel trong năm qua đã làm xói mòn sự hậu thuẫn của Mỹ về vật chất và tinh thần dành cho Ukraine.

Ngay cả khi Phó Tổng thống Mỹ Harris, ứng viên phe Dân chủ trong bầu cử Mỹ 2024, đắc cử tổng thống trong thời gian tới thì bà vẫn sẽ chỉ thúc đẩy viện trợ cho Ukraine ở mức độ như hiện tại. Trong tương lai, phe Cộng hòa có tiềm năng kiểm soát Thượng viện Mỹ, nhiều đảng viên Dân chủ Mỹ cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trong nước. Khi ấy, chính quyền dự kiến của bà Harris sẽ gặp trở ngại.

Còn trong kịch bản ứng viên Trump đắc cử tổng thống Mỹ, khả năng cao ông ấy sẽ chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng ở trạng thái hiện tại, nghĩa là nhiều phần đất của Ukraine giàu tài nguyên ở miền Đông sẽ tiếp tục do Nga kiểm soát.

Hơn nữa, mức độ sụt giảm viện trợ của Mỹ cho Ukraine trước sau gì cũng khiến Kiev dễ phải chấp nhận một thỏa thuận đình chiến để đóng băng xung đột chứ không phải là giải quyết dứt điểm xung đột.

Khi thỏa thuận đình chiến được thực thi, Nga sẽ có điều kiện tái vũ trang, còn Ukraine chưa chắc đã gia nhập được NATO do xung đột mới chỉ đóng băng.

“Mũi dao” đa phương của Nga rạch đứt lưới bao vây của phương Tây như thế nào?

VOV.VN - Các lực lượng phương Tây không úp mở ý đồ bao vây về mặt chính trị và kinh tế đối với Nga, đặc biệt sau khi nổ ra xung đột Ukraine. Truyền thông phương Tây cũng nói rằng Nga đang bị cô lập nặng nề. Nhưng Thượng đỉnh BRICS 2024 đã cho thấy “mũi dao” ngoại giao đa phương của Tổng thống Putin lợi hại như thế nào.

Tình hình châu Âu cũng khá u ám đối với Ukraine

Khi viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm, công nghiệp quốc phòng tại nhiều nước châu Âu bắt đầu tăng cường sản xuất để bù lại. Tuy nhiên, nhiều người châu Âu lo ngại rằng họ sẽ phải chi nhiều tỷ USD cho sản xuất vũ khí trong bối cảnh một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể được ký kết, khiến cho lượng lớn vũ khí được sản xuất trở nên dư thừa và gây lãng phí lớn.

Ngoài câu chuyện rủi ro kinh tế như trên, bản thân châu Âu cũng không có chung tiếng nói chính trị trong vấn đề Ukraine. Nhiều nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nghiêng sang phe hữu, và do vậy sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ của khối cho Ukraine. Bản thân nước Đức - nhà tài trợ lớn thứ 2 cho Ukraine chỉ sau Mỹ, đã công bố kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025 tới đây.

Còn Thủ tướng Hungary Orban đã công khai tuyên bố Ukraine không thể giành chiến thắng trên chiến trường và do đó cần phải khởi động đàm phán.

Xem thêm:

>> Tổng thống Putin không phủ nhận tin tức quân Triều Tiên có mặt tại Nga

>> Cuộc đấu nghẹt thở giữa phe thân Nga và thân phương Tây trong bầu cử Moldova

>> Mỹ lo ngại thế nào về cáo buộc quân Triều Tiên sắp giúp Nga chống Ukraine?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga
Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó Ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga.

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó Ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga.

Cách Ukraine dùng "mỹ nhân kế" hút nam giới vào quân đội
Cách Ukraine dùng "mỹ nhân kế" hút nam giới vào quân đội

VOV.VN - Các lữ đoàn của quân đội Ukraine hiện nay có thể trực tiếp tuyển tân binh, không cần thông qua trung tâm tuyển quân của Bộ Quốc phòng Ukraine nữa. Các lữ đoàn thi nhau sản xuất các sản phẩm quảng cáo hấp dẫn để thu hút nam công dân tham gia đơn vị của họ. Khai thác hình ảnh phụ nữ đẹp là một trong những cách thức mới của họ.

Cách Ukraine dùng "mỹ nhân kế" hút nam giới vào quân đội

Cách Ukraine dùng "mỹ nhân kế" hút nam giới vào quân đội

VOV.VN - Các lữ đoàn của quân đội Ukraine hiện nay có thể trực tiếp tuyển tân binh, không cần thông qua trung tâm tuyển quân của Bộ Quốc phòng Ukraine nữa. Các lữ đoàn thi nhau sản xuất các sản phẩm quảng cáo hấp dẫn để thu hút nam công dân tham gia đơn vị của họ. Khai thác hình ảnh phụ nữ đẹp là một trong những cách thức mới của họ.

Cách Hungary chặn viện trợ của EU cho Ukraine để giúp ông Trump
Cách Hungary chặn viện trợ của EU cho Ukraine để giúp ông Trump

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Orban đang sẵn sàng ra tay ngăn chặn gói viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đòn can thiệp này nếu thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ứng viên Tổng thống Mỹ Trump - người bạn thân của ông Orban.

Cách Hungary chặn viện trợ của EU cho Ukraine để giúp ông Trump

Cách Hungary chặn viện trợ của EU cho Ukraine để giúp ông Trump

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Orban đang sẵn sàng ra tay ngăn chặn gói viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Đòn can thiệp này nếu thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ứng viên Tổng thống Mỹ Trump - người bạn thân của ông Orban.