Sức mạnh tàu tuần tra Nhật Bản

Với năng lực vượt trội, các tàu tuần tra do Nhật Bản cung cấp sẽ giúp các nước ASEAN tăng cường khả năng bảo vệ trên biển.

Trong mấy ngày qua, 2 cường quốc Nhật Bản và Mỹ liên tục công bố nhiều khoản hỗ trợ để giúp các thành viên ASEAN củng cố năng lực tuần tra, chấp pháp trên biển trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang có nhiều biến động. 

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ cho an ninh hàng hải của khu vực sẽ vượt qua con số 156 triệu USD trong 2 năm tới, với nhiều hạng mục như đào tạo, mua tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á thực hiện các hoạt động nhân đạo và kiểm soát, bảo vệ lãnh hải. Trong đó, thông tin từ Bộ Ngoại Mỹ cho biết Việt Nam sẽ nhận 18 triệu USD, còn số tiền dành cho Philippines là 40 triệu USD.
Tàu tuần tra Nhật (gần) phun vòi rồng vào tàu Đài Loan hồi tháng 9/2012 (Ảnh AFP)

Nếu Mỹ chủ yếu giúp “hiện kim” thì Nhật tập trung cung cấp “hiện vật”. Tờ PhilStar đưa tin Nhật đã ký thỏa thuận chuyển giao cho Philippines 10 tàu tuần tra hiện đại trị giá 184 triệu USD theo hình thức ODA, với lô đầu tiên dự kiến được giao vào năm 2015. 

Bên cạnh đó, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Tokyo ngày 15.12, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thông báo hai bên nhất trí tiến hành đàm phán chi tiết về việc Nhật cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.

Tờ Asahi Shimbun dẫn một số nguồn tin cấp cao từ Tokyo tiết lộ các tàu được chuyển tới Đông Nam Á là tàu đa nhiệm dài 40 m, độ choán nước 180 tấn, có thể chở thủy thủ đoàn với 25 thành viên, được trang bị pháo tự động 20-30 mm, súng máy và súng trường.

Trang bị “khủng”

Thường xuyên phải ứng phó các tàu công vụ của Trung Quốc đại lục và Đài Loan xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nên Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) đã xây dựng một đội tàu tuần tra biển vô cùng hiện đại. 

Tháng trước, JCG đã nhận chiếc tàu tuần tra lớp Shikishima thứ hai mang tên Akitsushima. Đây là tàu tuần tra lớn nhất thế giới, dài 150m và có độ choán nước 6.500 tấn, theo trang Homelandsecurity-technology.com. Với vận tốc 46km/giờ, tầm hoạt động 20.000 hải lý (hơn 37.000km), tàu có thể chạy từ Nhật sang châu Âu không cần tiếp nhiên liệu.

Tàu lớp Shikishima trang bị 2 súng 20mm JM61 Gatling, 2 súng đôi chống máy bay 35mm Oerlikon, nhiều pháo 35 mm và có thể mang thêm 2 súng máy 12,7mm. Trên tàu có gắn nhiều loại radar tân tiến phục vụ cho các nhiệm vụ khác nhau từ dò tìm trên biển đến theo dõi máy bay. 

Nhờ kích cỡ “khủng”, tàu lớp Shikishima còn chở được 2 máy bay trực thăng EC225 Super Puma do châu Âu sản xuất. Vì thế, đây là sự bổ sung hiệu quả cho đội tàu tuần tra cỡ lớn chở trực thăng (PLH) của JCG, vốn đã có các tàu lớp Mizuho, lớp Soya và lớp Tsugaru.

Hiện nay, JCG được cho là sở hữu hơn 350 tàu tuần tra các loại, gồm PLH, tàu tuần tra lớn từ 1.000 tấn đến 3.500 tấn, tàu tuần tra cỡ trung (PM) từ 350 đến 500 tấn, tàu tuần tra cỡ nhỏ (PS) 130 đến 220 tấn và tàu tuần tra cao tốc (PC). Phần lớn trong số đó được trang bị radar và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến.

Chẳng hạn, tàu lớp Hateruma dài 89 m, độ choán nước 1.300 tấn và vận tốc hơn 55km/giờ, được trang bị pháo tự động 30mm Mk44 Bushmaster II, với hệ thống kiểm soát hỏa lực được hỗ trợ quang học, định tầm laser. Đây là loại pháo hoàn toàn mới, giúp tăng hỏa lực so với các tàu tuần tra 1.000 tấn bình thường của JCG.

Thiện chiến

Hiệu quả của tàu tuần tra Nhật đã được chứng minh qua những lần chạm mặt với tàu Trung Quốc đại lục và Đài Loan tại vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư. Cụ thể, ngày 7/9/2010, một tàu PS đã rượt đuổi, bắt một tàu cá Trung Quốc trên vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần Senkaku/Điếu Ngư. 

Theo JCG, mặc dù được cảnh cáo rút khỏi vùng biển nhưng tàu cá Trung Quốc vẫn phớt lờ, thậm chí tông thẳng vào tàu Nhật khi bị truy đuổi, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục.

Chưa hết, theo Đài NHK, vào ngày 25/9/2012, các tàu tuần tra Nhật đã có cuộc đấu vòi rồng quyết liệt với 12 tàu tuần tra Đài Loan đang hộ tống 40 tàu cá kéo đến gần Senkaku/Điếu Ngư. 

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, nhóm tàu Đài Loan không chịu nổi và đành rút lui. Đến ngày 24/1/2013, lực lượng Nhật tiếp tục dùng vòi rồng đẩy lùi tàu tuần duyên Đài Loan khỏi khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Tuy nhiên, JCG hiện chỉ có 9 tàu tuần tra dành cho cả vùng biển xung quanh tỉnh Okinawa, bao gồm Senkaku/Điếu Ngư, trong khi tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp ngày càng nhiều.

Để ứng phó tình trạng này, Tokyo đang xúc tiến kế hoạch lập một đội tàu gồm 12 chiếc chuyên tuần tra nhóm đảo tranh chấp, bao gồm 10 tàu 1.000 tấn trở lên và 2 tàu PLH, theo tờ Yomiuri Shimbun./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân viên ngoại giao Nhật Bản bị tấn công ở Yemen
Nhân viên ngoại giao Nhật Bản bị tấn công ở Yemen

VOV.VN - Lãnh sự kiêm Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Nhật Bản đã bị những kẻ tấn công lạ mặt đâm 5 nhát, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhân viên ngoại giao Nhật Bản bị tấn công ở Yemen

Nhân viên ngoại giao Nhật Bản bị tấn công ở Yemen

VOV.VN - Lãnh sự kiêm Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Nhật Bản đã bị những kẻ tấn công lạ mặt đâm 5 nhát, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ
Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục đáp trả nhau về ADIZ

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản là ‘vu khống’, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc nhìn nhận một cách ‘nghiêm túc’.

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản
Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật khẳng định chiến lược của mình là hoàn toàn minh bạch.

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

Trung-Hàn phản ứng về chiến lược an ninh quốc gia Nhật Bản

VOV.VN - Phía Nhật khẳng định chiến lược của mình là hoàn toàn minh bạch.

Trực thăng Mỹ gặp nạn tại Nhật Bản
Trực thăng Mỹ gặp nạn tại Nhật Bản

VOV.VN - 2 trong số 4 thành viên trên chiếc trực thăng đã bị thương.

Trực thăng Mỹ gặp nạn tại Nhật Bản

Trực thăng Mỹ gặp nạn tại Nhật Bản

VOV.VN - 2 trong số 4 thành viên trên chiếc trực thăng đã bị thương.

Nội các Nhật Bản phê chuẩn chiến lược an ninh mới
Nội các Nhật Bản phê chuẩn chiến lược an ninh mới

VOV.VN -Theo đó, Tokyo sẽ chi 24.700 tỷ yên (240 tỷ USD) trong 5 năm từ năm 2014-2019, tăng 5% so với ngân sách quốc phòng hiện tại.

Nội các Nhật Bản phê chuẩn chiến lược an ninh mới

Nội các Nhật Bản phê chuẩn chiến lược an ninh mới

VOV.VN -Theo đó, Tokyo sẽ chi 24.700 tỷ yên (240 tỷ USD) trong 5 năm từ năm 2014-2019, tăng 5% so với ngân sách quốc phòng hiện tại.

Ngân sách Nhật Bản năm 2014 đạt mức kỷ lục
Ngân sách Nhật Bản năm 2014 đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Ngân sách cho năm tài chính 2014 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) của Nhật Bản lên đến gần 930 tỷ USD.

Ngân sách Nhật Bản năm 2014 đạt mức kỷ lục

Ngân sách Nhật Bản năm 2014 đạt mức kỷ lục

VOV.VN - Ngân sách cho năm tài chính 2014 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) của Nhật Bản lên đến gần 930 tỷ USD.

Nhật Bản muốn tạo ra chương mới trong quan hệ với ASEAN
Nhật Bản muốn tạo ra chương mới trong quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Nhật Bản cam kết viện trợ 20 tỷ USD cho các nước Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.

Nhật Bản muốn tạo ra chương mới trong quan hệ với ASEAN

Nhật Bản muốn tạo ra chương mới trong quan hệ với ASEAN

VOV.VN - Nhật Bản cam kết viện trợ 20 tỷ USD cho các nước Đông Nam Á trong vòng 5 năm tới.