Thủ tướng Iraq nhậm chức đối mặt với khó khăn từ “trong trứng nước”

VOV.VN - Giới quan sát dự báo chính phủ mới của Iraq sẽ đối mặt với không ít thách thức, cùng làn sóng bất ổn kéo dài nhiều tháng từ sau bầu cử.   

Ngày 24/10, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cùng 14 thành viên nội các đã tuyên thệ nhậm chức. Bất chấp Tân Thủ tướng là một chính khách có nhiều kinh nghiệm trên chính trường Iraq, nhưng giới quan sát cho rằng chính phủ mới được dự đoán sẽ đối mặt với không ít thách thức. Thậm chí ngay trong ngày họp 24/10, Quốc hội vẫn không thể đạt được sự đồng thuận đối với một số vị trí quan trọng trong Nội các.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP

Lễ nhậm chức diễn ra sau phiên họp Quốc hội kéo dài xuyên đêm vì phải thông qua chương trình chính phủ do ông Mahdi đệ trình và sau đó phê chuẩn 14 thành viên nội các sau một cuộc tranh luận nảy lửa. 8 vị trí Bộ trưởng chưa được thông qua, trong đó có các vị trí quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ.

Nhiều nghị sĩ đã rời khỏi phòng họp trước giờ bỏ phiếu 8 vị trí còn lại vì cho rằng cần có thêm  thời gian để cân nhắc các ứng cử viên. Nghị sĩ Sabah Al Saidi từ khối Saeroon tuyên bố: “Tôi yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu. Thủ tướng vẫn còn thời gian cho đến ngày 3/11 để đệ trình nội các. Tại sao phải làm vội vã như vậy? Chúng tôi đã được người dân tin tưởng bỏ phiếu ủng hộ. Vì vậy, tôi không thể bỏ phiếu ủng hộ cho các vị trí Bộ trưởng, khi chưa nhận được các đảm bảo rằng đây là những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn”.

Bất đồng trong Quốc hội về việc thông qua danh sách nội các có thể tạo thêm bất ổn cho Iraq nhiều tháng sau cuộc bầu cử, cho thấy những khó khăn mà ông Mahdi có thể phải đối mặt nếu muốn tìm kiếm sự đồng thuận trong Nội các. Quốc hội Iraq sẽ triệu tập vào ngày 6/11 tới để bỏ phiếu cho các vị trí Bộ trưởng còn lại.

Thủ tướng Mahdi nhậm chức trong bối cảnh làn sóng biểu tình gia tăng tại Iraq gần đây, với kêu gọi cải thiện cuộc sống của người dân.Tân Thủ tướng dự kiến đối mặt với nhiệm vụ tái thiết phần lớn đất nước sau cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế, thiếu nước và điện, giảm căng thẳng phe phái sắc tộc và cân bằng mối quan hệ với hai đồng minh lớn là Iran và Mỹ.

Tuy vậy, là một người có nhiều kinh nghiệm trên chính trường Iraq, do từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống, Bộ trưởng Dầu mỏ và Bộ trưởng Tài chính, Tân Thủ tướng Mahdi được kỳ vọng  có thể giải quyết được các thách thức mà quốc gia Trung Đông này đang đối mặt.  

Ngày 24/10, ông Mahdi đã công bố chươngtrình chính phủ bốn năm tập trung vào một số vấn đề cấp bách nhất của Iraq, bao gồm chống tham nhũng, tái thiết đất nước, phát triển kinh tế và cuộc khủng hoảng thiếu nước sạch.

Chương trình này chia ra làm 5 phần, bao gồm hoàn thành xây dựng nhà nước, tăng cường bộ máy an ninh, đầu tư vào năng lượng và tài nguyên nước, thúc đẩy kinh tế và phát triển xã hội. Một trong những đề xuất mới và cấp tiến hơn là loại bỏ chức vụ Phó thủ tướng.

“Đề xuất của tôi bao gồm việc xóa bỏ các vị trí Phó Thủ tướng và chỉ định các Bộ trưởng liên quan gánh vác trách nhiệm của Phó Thủ tướng. Điều này sẽ được xác định rõ ràng khi chúng tôi thông báo Nội các”, Thủ tướng Mahdicho biết.

Trong một bước đi được cho là có nhiều cải tiến khi Thủ tướng Mahdi trước đó đã mở một trang mạng để cho phép các ứng cử viên đăng ký vào các vị trí Bộ trưởng. Website mở trong ba ngày để các ứng cử viên đăng ký trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq
Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Syria, các tay súng phiến quân đã bị “dọn sạch” tại các khu vực biên giới Syria - Iraq. 

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

Syria tiếp tục muốn mở lại cửa khẩu biên giới giáp Iraq

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Syria, các tay súng phiến quân đã bị “dọn sạch” tại các khu vực biên giới Syria - Iraq. 

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ trừng phạt công ty Iraq do tài trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với 1 DN dịch vụ tiền tệ có trụ sở tại Iraq với cáo buộc chuyển tiền cho Nhà nước Hồi giáo.

Quốc hội Iraq phê chuẩn danh sách nội các ban đầu
Quốc hội Iraq phê chuẩn danh sách nội các ban đầu

VOV.VN - Ngày 24/10, các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn danh sách nội các chính phủ ban đầu do Thủ tướng được chỉ định Adel Abdul Mahdi đề xuất.

Quốc hội Iraq phê chuẩn danh sách nội các ban đầu

Quốc hội Iraq phê chuẩn danh sách nội các ban đầu

VOV.VN - Ngày 24/10, các nghị sĩ Iraq đã phê chuẩn danh sách nội các chính phủ ban đầu do Thủ tướng được chỉ định Adel Abdul Mahdi đề xuất.

Iraq: Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng xe bom
Iraq: Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng xe bom

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra ở một thị trấn phía nam của Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh, phía bắc Iraq.

Iraq: Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng xe bom

Iraq: Hàng chục người thương vong trong vụ tấn công bằng xe bom

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra ở một thị trấn phía nam của Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh, phía bắc Iraq.