Ukraine đổi chiến thuật nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 20/9 cho biết việc Nga tái triển khai lực lượng để tăng cường khả năng chiến đấu ở miền Nam Ukraine có thể đã làm suy yếu hệ thống phòng thủ xung quanh thành phố Bakhmut.

Trong bản cập nhật tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá lực lượng Ukraine đã “thành công về mặt chiến thuật” trong việc giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng là Klishchiivka và Andriivka, động thái đưa Kiev đến gần hơn với tuyến tiếp tế quan trọng vào Bakhmut từ phía Nam.

Lực lượng Ukraine hiện nay cách thành phố Bakhmut khoảng 8km, song quân đội Nga vẫn đang kiểm soát tuyến đường sắt dọc theo bờ kè Klishchiivka và đường T 05-13, một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho Bakhmut từ phía Nam.

Ngày 19/9, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chỉ ra rằng quân đội Nga đã chịu nhiều tổn thất sau những cuộc tấn công của Ukraine ở Bakhmut.

ISW cho biết Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ chiến lược và giành lại hai ngôi làng, trong khi lực lượng Nga “có thể chịu nhiều tổn thất vì những nỗ lực gần đây nhằm cố gắng giữ Klishchiivka và Andriivka”. Ngoài ra, các lực lượng Nga có thể sẽ gặp khó khăn trong việc bổ sung sức mạnh chiến đấu và phòng thủ trước bất kỳ hoạt động tấn công nào của Ukraine trong thời gian tới.

Alex Kokcharov, nhà phân tích rủi ro của S&P Global Market Intelligence, nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào các trục thứ cấp, như Bakhmut, là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm kéo lực lượng Nga ra khỏi trục chính trên chiến trường.

Chuyên gia Kokcharov nói thêm rằng những bước tiến của Ukraine gần Bakhmut có thể là “chiến thuật nghi binh” nhằm làm suy yếu sự hiện diện của quân đội Nga trên mặt trận chính phía Nam Orikhiv, thuộc vùng Zaporizhzhia.

“Các cuộc tấn công của Ukraine vào các trục thứ cấp có thể là chiến lược khiến quân đội Nga phải tái triển khai quân tới các khu vực này”, ông Kokcharov cho hay.

Trước đó, vào ngày 19/9, Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định rằng quân đội Ukraine tăng cường tấn công quân đội Nga trên các hòn đảo nhỏ trên sông Dnieper để kéo các đơn vị Nga ra khỏi mặt trận chính ở Zaporizhzhia.

ISW cho biết, chiến lược của Ukraine dường như đang dần phát huy tác dụng khi các lực lượng nước này dường như đã đạt được bước tiến ổn định, tuy vẫn khá chậm, nhờ những đột phá ở tiền tuyến phía Nam kể từ cuối tháng 8, bất chấp hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga
Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết nước này đã sử dụng vệ tinh do Phần Lan sản xuất, được mua thông qua tiền quyên góp của công chúng, để tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, trong đó có Bán đảo Crimea.

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

Vũ khí giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu ngầm Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết nước này đã sử dụng vệ tinh do Phần Lan sản xuất, được mua thông qua tiền quyên góp của công chúng, để tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, trong đó có Bán đảo Crimea.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông
Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19/9 hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trước mùa Đông năm nay.

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

Ukraine hối thúc phương Tây gấp rút chi viện trước mùa Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19/9 hối thúc các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trước mùa Đông năm nay.