Tổng thống Morales tái đắc cử: Thách thức con đường xây dựng “Bolivia mới”

VOV.VN - Tái đắc cử ngay từ vòng 1 song Tổng thống Morales sẽ đối mặt với không ít thách thức trên con đường xây dựng “Bolivia mới”.

Kết quả cập nhật mới nhất hôm nay từ Tòa án bầu cử Tối cao cho thấy, đương kim Tổng thống Bolivia Evo Morales giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tiếp tục nhiệm kì thứ 4. Liên tục giành chiến thắng ngay từ vòng 1 trong 4 cuộc bầu cử vừa qua cho thấy uy tín và sự ủng hộ dành cho Tổng thống Morales trong 14 năm cầm quyền vừa qua. Tuy nhiên vị Tổng thống bản địa đầu tiên của Bolivia này cũng được dự đoán sẽ đối mặt với không ít thách thức trên con đường xây dựng một “Bolivia mới”.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Reuters

Với 99,99% số phiếu được kiểm, Tổng thống Morales giành chiến thắng với 47,07% số phiếu ủng hộ, tiếp sau là ứng cử viên đối lập Carlos Mesa, đại diện liên minh Comunidad Ciudadana, nhận được 36,51%. Người phát ngôn của Ủy ban bầu cử Bolivia cho biết, 0,01% phiếu bầu đã bị hủy ở khu vực Beni với một cuộc bỏ phiếu mới dự kiến vào tháng 11 tới. Tuy nhiên kết quả cuộc bỏ phiếu này cũng không đủ để thay đổi kết quả.

Với kết quả này, ông Morales đã đáp ứng đủ điều kiện và sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, bởi theo luật bầu cử Bolivia, bất cứ ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu bầu hoặc từ 40% với khoảng cách 10 điểm phần trăm so với người đứng ngay sau thì sẽ trở thành người chiến thắng.  

Phe đối lập Bolivia tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử và sẽ kêu gọi biểu tình và đình công vô thời hạn để yêu cầu cơ quan bầu cử quốc gia tổ chức vòng hai. Liên minh châu Âu hôm qua (24/10) cùng Tổ chức các nước châu Mỹ cũng kêu gọi Bolivia tổ chức cuộc bầu cử vòng 2 để đảm bảo sự tin tưởng của người dân. Tuy nhiên, Tổng thống Morales cam kết sẽ bảo vệ kết quả chính thức của cuộc bầu cử.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ dân chủ, bảo vệ kết quả. Chúng tôi luôn tôn trọng kết quả bầu cử. Nếu kết quả bầu cử buộc phải tổ chức bầu cử vòng 2 chúng tôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên nếu kết quả cho thấy không phải tổ chức bầu cử vòng 2 thì chúng tôi cũng sẽ tôn trọng và bảo vệ điều này”.

Tổng thống Morales cũng tố cáo một âm mưu đảo chính đang được các nhóm đối lập với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài triển khai thông qua việc kích động các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với các hành động cực đoan phá hoại đất nước.

Nhiều nước cũng lên tiếng chúc mừng kết quả bầu cử Tổng thống Bolivia. Mexico nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Morales. Thứ trưởng Ngoại giao Mexico phụ trách vấn đề Mỹ Latinh và Caribe Maximiliano Reyes Zuniga chúc mừng chiến thắng của ông Morales và mong ông sẽ thành công trong nhiệm kì tiếp theo. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng khẳng định ủng hộ với Tổng thống Morales:

“Chúng tôi bày tỏ tình đoàn kết với người dân Bolivia và Tổng thống hợp hiến được bỏ phiếu lựa chọn Evo Morales. Việc lực lượng đối lập nói sẽ không chấp nhận chiến thắng là một cuộc đảo chính và người dân Bolivia cần phải đứng lên để chống lại bạo lực”.

Với 14 năm cầm quyền, Tổng thống Bolivia Morales được đánh giá là thành công, đặc biệt trong việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội, nâng cao vị thế của quốc gia Nam Mỹ này trên trường quốc tế. Đây là lần thứ 4 ông Morales giành chiến thắng ngay từ vòng 1 cuộc bầu cử. Tuy nhiên vị Tổng thống với kinh nghiệm nhiều năm cầm quyền cũng được dự đoán sẽ đối mặt với không ít thách thức trong nhiệm kì tới, bao gồm đa dạng hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và việc làm cho lực lượng dân số trẻ, cũng như đảm bảo sự ổn định đất nước trong bối cảnh khu vực đang có sự biến động lớn về kinh tế và chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Tổng thống Bolivia tham gia chiến đấu với thảm họa cháy rừng
Video: Tổng thống Bolivia tham gia chiến đấu với thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tham gia cùng các nhân viên cứu hỏa ở Santa Rosa để chiến đấu chống thảm họa cháy rừng ở khu vực biên giới

Video: Tổng thống Bolivia tham gia chiến đấu với thảm họa cháy rừng

Video: Tổng thống Bolivia tham gia chiến đấu với thảm họa cháy rừng

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tham gia cùng các nhân viên cứu hỏa ở Santa Rosa để chiến đấu chống thảm họa cháy rừng ở khu vực biên giới

Tổng thống Bolivia kêu gọi chống sự can thiệp của Mỹ
Tổng thống Bolivia kêu gọi chống sự can thiệp của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 của mình, với lời kêu gọi chống tham nhũng và sự can thiệp của Mỹ.

Tổng thống Bolivia kêu gọi chống sự can thiệp của Mỹ

Tổng thống Bolivia kêu gọi chống sự can thiệp của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã khởi động chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 của mình, với lời kêu gọi chống tham nhũng và sự can thiệp của Mỹ.

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1
Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.