Triệt hạ tư lệnh Iran: Chiến thắng phải trả giá đắt của Mỹ?

VOV.VN - Việc triệt hạ vị chỉ huy quân sự Iran có thể không đem lại chiến thắng như Nhà Trắng kỳ vọng.

Iran đã buộc Mỹ phải sớm ra tay hành động và có nhiều khả năng đẩy quân Mỹ ra khỏi lãnh địa Iraq. 

Dưới đây là ý kiến đánh giá của biên tập viên mảng chính trị Rainer Hermann công tác tại báo Frankfurter Allgemeine (Đức) về cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran:

Tướng Qassem Soleimani là nhân vật quyền lực thứ hai ở nước Cộng hoà Hồi giáo Iran và chỉ đứng sau Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei.

Mặc dù những nhân vật khác có thể giữ cấp bậc cao hơn, song chính tài chỉ huy chiến lược đã giúp Soleimani mở rộng phạm vi ảnh hưởng đáng kể của Iran trong khu vực như thời các thủ lĩnh cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979.

Khamenei chắc chắn là nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị Iran, song người trợ thủ đầy tín nhiệm của ông, Soleimani, là người chỉ huy quân sự.

Chính vì vậy, cái chết của Soleimani sẽ là một tổn thất lớn cho Iran. Đó cũng sẽ là một trắc nghiệm về mức độ tín nhiệm đối với Lãnh tụ Khamenei bởi chính ông Khamenei đã từng tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể làm gì phương hại đến Iran trong tháng 12 qua. Hiện nay Khamenei đe doạ sẽ “trả thù mạnh mẽ” và hành động trả đũa này không thể bị xem nhẹ.

 

Ngoài ra, cũng giống như việc triệt hạ con trai Saddam Hussein trở thành một chiến thắng phải trả bằng một giá đắt một thập kỷ trước tại Iraq, việc tiêu diệt Soleimani có thể không thể đem lại thắng lợi như Washington mong đợi.

Làn sóng chuyển hướng chống Mỹ

Iran hiện đang tổn thất trên hai mặt trận: Các cuộc biểu tình trong nước gây ra sự hoài nghi về tính chính thống của nước Cộng hoà Hồi giáo này và những cuộc biểu tình tại Iraq đe doạ tầm ảnh hưởng của Iran ở nước ngoài. Trong nước, Tướng Soleimani là một nhân vật được yêu thích vì là người có công khôi phục lại phần nào danh tiếng một thời đã mất của Iran. Cái chết của vị thủ lĩnh quân sự này sẽ cho chính phủ Iran sự ủng hộ vô cùng cần thiết của công chúng.

Hơn nữa, những thế lực ở Iraq muốn thoát khỏi quân đội Mỹ cũng sẽ lợi thế. Họ dễ dàng lập luận rằng quân Mỹ đã lạm dụng sứ mệnh phối hợp với quân đội Iraq chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) của mình.

Vì thế, kế hoạch của Iran khiêu khích Mỹ hành động theo hướng để người dân Iraq chuyển hướng sang chống lại quân đội Mỹ dường như có hiệu quả. Và cũng có vẻ như là nếu điều này đúng, Iran sẽ giành chiến thắng đúp: phong trào biểu tình tại Iraq sẽ tạm thời lắng lại và Iran có thể một lần nữa giữ nước láng giềng trong vòng kiểm soát.

Những hành động uổng ích thiếu chiến lược thực sự

Cho đến nay, Mỹ cần nhận ra rằng chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Iran đã không bảo vệ được lợi ích của Mỹ tại Iraq mà ngược lại đẩy Mỹ vào thế bất lợi. Hơn nữa, Mỹ đã không thể hạn chế được tầm ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông. Trên thực tế, kết quả là ngược lại và điều đó được minh chứng bằng cấp độ gây hấn tăng mỗi ngày của Iran.

Giới lãnh đạo Iran có nhiều khả năng phải cân nhắc lựa chọn để đi đến quyết định liệu có nên tấn công trực diện Mỹ hay thông qua các cứ điểm mà các liên minh của Mỹ nắm giữ trong khu vực.

Nếu Iran tấn công trực tiếp, Iran sẽ nhận lời thách đấu mà Tổng thống Trump đã đưa ra khi triệt hạ Soleimani. Song Iran cũng có thể sử dụng lực lượng dân quân được uỷ quyền theo đuổi nhiều liên minh của Mỹ trong khu vực.

Trong trường hợp Iran có động thái tấn công các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia, Mỹ có thể buộc phải quyềt định bảo vệ các nước đồng minh này hay không.

Và nếu Washington chọn giải pháp bảo vệ các nước đồng minh của mình tại Trung Đông, điều đó buộc Mỹ dấn vào một cuộc chiến tranh khác với hậu quả khó lường và rủi ro xung đột lớn trong khu vực Trung Đông trở nên rất hiện hữu.

Trong trường hợp Mỹ chọn giải pháp không hành động, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cán cân quyền lực trong khu vực và gây tổn thất lớn cho phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ đáp trả sau cái chết của Tướng Soleimani?
Iran sẽ đáp trả sau cái chết của Tướng Soleimani?

VOV.VN - Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định rằng sự đáp trả của Tehran trước cái chết của Tướng Soleimani "chắc chắn là giải pháp quân sự".

Iran sẽ đáp trả sau cái chết của Tướng Soleimani?

Iran sẽ đáp trả sau cái chết của Tướng Soleimani?

VOV.VN - Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định rằng sự đáp trả của Tehran trước cái chết của Tướng Soleimani "chắc chắn là giải pháp quân sự".

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế, xử lý vấn đề một cách tỉnh táo, sau khi Iran tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau khi Iran rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế, xử lý vấn đề một cách tỉnh táo, sau khi Iran tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ cảnh báo về phản ứng “không cân xứng” với Iran
Tổng thống Mỹ cảnh báo về phản ứng “không cân xứng” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo về một phản ứng “không cân xứng” với Iran nếu các mục tiêu của Mỹ bị tấn công.

Tổng thống Mỹ cảnh báo về phản ứng “không cân xứng” với Iran

Tổng thống Mỹ cảnh báo về phản ứng “không cân xứng” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo về một phản ứng “không cân xứng” với Iran nếu các mục tiêu của Mỹ bị tấn công.

Mỹ và Iran cảnh báo dùng hành động quân sự, chiến tranh sẽ xảy ra?
Mỹ và Iran cảnh báo dùng hành động quân sự, chiến tranh sẽ xảy ra?

VOV.VN - Mỹ và Iran cảnh báo đáp trả nhau bằng hành động quân sự, không chỉ có vậy, hai bên đều đã có những bước đi cụ thể hóa những tuyên bố của mình.

Mỹ và Iran cảnh báo dùng hành động quân sự, chiến tranh sẽ xảy ra?

Mỹ và Iran cảnh báo dùng hành động quân sự, chiến tranh sẽ xảy ra?

VOV.VN - Mỹ và Iran cảnh báo đáp trả nhau bằng hành động quân sự, không chỉ có vậy, hai bên đều đã có những bước đi cụ thể hóa những tuyên bố của mình.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa
Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Sau cái chết của Tướng Soleimani, Iran rút hoàn toàn khỏi JCPOA
Sau cái chết của Tướng Soleimani, Iran rút hoàn toàn khỏi JCPOA

VOV.VN-Sau khi Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani, ngày 5/1, Iran tuyên bố nước này sẽ rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran từng đạt được năm 2015.

Sau cái chết của Tướng Soleimani, Iran rút hoàn toàn khỏi JCPOA

Sau cái chết của Tướng Soleimani, Iran rút hoàn toàn khỏi JCPOA

VOV.VN-Sau khi Mỹ không kích giết chết Tướng Soleimani, ngày 5/1, Iran tuyên bố nước này sẽ rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran từng đạt được năm 2015.

Toan tính của ông Trump khi ra lệnh sát hại Tướng Iran
Toan tính của ông Trump khi ra lệnh sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump quả quyết việc ông ra lệnh hạ sát Tướng Soleimani là nhằm “ngăn chặn một cuộc chiến” chứ không phải “bắt đầu một cuộc chiến” với Iran.

Toan tính của ông Trump khi ra lệnh sát hại Tướng Iran

Toan tính của ông Trump khi ra lệnh sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Tổng thống Trump quả quyết việc ông ra lệnh hạ sát Tướng Soleimani là nhằm “ngăn chặn một cuộc chiến” chứ không phải “bắt đầu một cuộc chiến” với Iran.

Trump: “Tweet là đủ để thông báo với Quốc hội việc tấn công Iran”
Trump: “Tweet là đủ để thông báo với Quốc hội việc tấn công Iran”

VOV.VN - Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh quy định Tổng thống phải thông báo với Quốc hội về việc đưa quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài.

Trump: “Tweet là đủ để thông báo với Quốc hội việc tấn công Iran”

Trump: “Tweet là đủ để thông báo với Quốc hội việc tấn công Iran”

VOV.VN - Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh quy định Tổng thống phải thông báo với Quốc hội về việc đưa quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài.