Triều Tiên im lặng đáng sợ, Mỹ tính tới lựa chọn thời “lửa giận dữ“

VOV.VN - Thời hạn chót Triều Tiên đặt ra cho Mỹ để tạo ra đột phá trong đàm phán hạt nhân đang cạn dần khiến dư luận quốc tế cảm thấy rất bất an.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun ngày 20/12 rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc. Trước đó, hồi đầu tuần, ông Biegun cũng đã có các chặng dừng chân tại Seoul và Tokyo để thảo luận với các đối tác. Không rõ liệu ông Biegun có bất kỳ mối liên hệ hậu trường nào với các quan chức Triều Tiên hay không nhưng lời kêu gọi của ông về các cuộc đàm phán mới đã không được Bình Nhưỡng trả lời công khai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Getty.

Chuyến đi của ông Biegun được thực hiện sau khi Nga và Trung Quốc hôm 16/12 trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị chấm dứt một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên “nhằm cải thiện sinh kế của người dân nước này” và như một cách để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Tuần tới, lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ có cuộc gặp 3 bên tại Trung Quốc và vấn đề Triều Tiên chính là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Bà Jenny Town, quản lý biên tập trang web 38 NORTH của Trung tâm Stimson nói: “Sự im lặng (của Triều Tiên-ND) ngay cả sau tuyên bố của ông Biegun khiến tôi thực sự lo lắng”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gia hạn cho Mỹ đến cuối năm nay phải đề xuất những nhượng bộ mới trong các cuộc đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và giảm căng thẳng tồn tại lâu nay giữa hai nước. Bình Nhưỡng cũng nói rằng Washington có thể tự quyết định nhận “món quà Giáng Sinh” nào nhưng không nêu rõ Chủ tịch Kim có thể lựa chọn hành động ra sao nếu thời hạn chót bị bỏ qua.

Giới quan sát đa phần đều có nhận định chung cho rằng năm 2020 có thể chứng kiến sự gia tăng căng thẳng trở lại trên Bán đảo Triều Tiên với việc Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử tên lửa hoặc vũ khí lớn. Lo ngại này đã kích hoạt cuộc tranh luận lớn giữa các chính trị gia, giới ngoại giao và các nhà phân tích về cách thức cứu vãn tình thế sau các cuộc gặp Thượng đỉnh chưa từng có của một Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên trong 2 năm qua. Khi thời hạn dường như đã không còn đủ cho những nỗ lực của các bên, nhiều người bi quan cho rằng năm 2019 là năm thất bại trong việc đi tìm bước đột phá cho bài toán hạt nhân Triều Tiên.

Hôm 18/12, 4 nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã viết một bức thư gửi cho Tổng thống Trump nói rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo và phi hạt nhân hóa Triều Tiên dường như bị đình trệ và đang đứng bên bờ vực thất bại.

“Chúng tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi hy vọng ông [Donald Trump-ND] sẽ thực hiện một kế hoạch ngoại giao nghiêm túc trước khi quá muộn”, bức thư viết.

Kế hoạch tốt nhất

Bức thư của các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi chính quyền cần tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời để đóng băng và đẩy lùi một số phần trong chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đi kèm với đó là việc giảm áp lực từ các lệnh trừng phạt.

“Mặc dù một thỏa thuận như vậy tất nhiên chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình dài hơn nhưng dù sao nó cũng là một nỗ lực quan trọng để tạo ra một quy trình ngoại giao thực sự bền vững và cần thiết”, bức thư có đoạn viết.

Dự thảo nghị quyết chung của Nga và Trung Quốc đưa ra hôm 16/12 cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với hàng xuất khẩu và lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài. Theo các quan chức Trung Quốc, đây là kế hoạch tốt nhất trong tình hình hiện nay để có thể giải quyết thế bế tắc. Mỹ cho biết họ phản đối việc giảm nhẹ trừng phạt vào lúc này nhưng cũng sẵn sàng linh hoạt trong các cuộc thảo luận.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại Tổ chức nghiên cứu Foundation for Defense of Democracies (FDD) – nhóm các chuyên gia cố vấn thường ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại các nước như Triều Tiên và Iran đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Trump chuyển sang thực hiện chiến dịch áp lực tối đa 2.0.

Trong một báo cáo được FDD công bố hồi tháng 12, tổ chức này cho rằng chính quyền Trump nên tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm thẳng mục tiêu vào Triều Tiên, đi kèm với một chiến dịch thông tin và cả các cuộc tấn công mạng.

Hành động quân sự

Trên thực tế, nhưng tuần gần đây dư luận đã chứng kiến việc Mỹ và Triều Tiên bóng gió về việc sử dụng các biện pháp quân sự nếu con đường ngoại giao không dẫn tới đâu.

Hồi đầu tháng 12 vừa qua, Tổng thống Trump đã chọc giận các quan chức Triều Tiên bằng tuyên bố cho rằng Mỹ có thể sử dụng lực lượng quân sự nếu buộc phải làm vậy. Phía Triều Tiên ngay lập tức đáp trả bằng cảnh báo sẽ có hành động tương ứng, kịp thời ở bất kỳ cấp độ nào.

Trong năm 2019, Triều Tiên đã phóng vài chục quả tên lửa tầm ngắn và Chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương trong tuần này bày tỏ lo ngại tên lửa tầm xa có thể là “quà tặng Giáng sinh” mà Triều Tiên dành cho Mỹ.

Nói chuyện với các phóng viên ở Washington hôm 17/12, Chỉ huy của Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Charles Brown cho biết, Mỹ có thể nhanh chóng đưa ra phản ứng và sẵn sàng sử dụng các lựa chọn mà Washington đã phát triển trong thời kỳ hai bên căng thẳng hồi năm 2017.

“Nếu những nỗ lực ngoại giao sụp đổ, chúng tôi đã sẵn sàng… chúng tôi đã có những dự liệu”, tướng Brown lưu ý./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên
Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này không phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên

Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này không phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

Trung Quốc khẳng định vấn đề Triều Tiên chưa đi chệch quỹ đạo
Trung Quốc khẳng định vấn đề Triều Tiên chưa đi chệch quỹ đạo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vấn đề Triều Tiên chưa chệch quỹ đạo, vẫn đang đứng trước cơ hội bên cạnh thách thức.

Trung Quốc khẳng định vấn đề Triều Tiên chưa đi chệch quỹ đạo

Trung Quốc khẳng định vấn đề Triều Tiên chưa đi chệch quỹ đạo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vấn đề Triều Tiên chưa chệch quỹ đạo, vẫn đang đứng trước cơ hội bên cạnh thách thức.

Mỹ không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, nguy cơ đối đầu hiện hữu?
Mỹ không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, nguy cơ đối đầu hiện hữu?

VOV.VN - Mỹ cho rằng, việc nới lỏng trừng phạt vào thời điểm hiện nay là quá sớm, nhất là khi Triều Tiên vẫn đang đe dọa tiếp tục các hành vi khiêu khích.

Mỹ không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, nguy cơ đối đầu hiện hữu?

Mỹ không nới lỏng trừng phạt Triều Tiên, nguy cơ đối đầu hiện hữu?

VOV.VN - Mỹ cho rằng, việc nới lỏng trừng phạt vào thời điểm hiện nay là quá sớm, nhất là khi Triều Tiên vẫn đang đe dọa tiếp tục các hành vi khiêu khích.

Đặc phái viên Triều Tiên trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
Đặc phái viên Triều Tiên trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 19/12 đã phê chuẩn đề xuất bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun là Thứ trưởng Ngoại giao.

Đặc phái viên Triều Tiên trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

Đặc phái viên Triều Tiên trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 19/12 đã phê chuẩn đề xuất bổ nhiệm Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun là Thứ trưởng Ngoại giao.

Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong hồ sơ Triều Tiên
Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong hồ sơ Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun ngày 20/12 cho biết ông sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là việc giải quyết hồ sơ Triều Tiên.

Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong hồ sơ Triều Tiên

Mỹ tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong hồ sơ Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun ngày 20/12 cho biết ông sẽ nỗ lực hết sức để hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là việc giải quyết hồ sơ Triều Tiên.

Nhật Bản, Trung Quốc hội đàm về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
Nhật Bản, Trung Quốc hội đàm về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/12), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc vừa có cuộc hội đàm, 2 bên thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản, Trung Quốc hội đàm về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Nhật Bản, Trung Quốc hội đàm về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/12), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Trung Quốc vừa có cuộc hội đàm, 2 bên thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.