Ukraine khó phản công quy mô lớn ở miền Nam

VOV.VN - Lực lượng Ukraine từng giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng và những vùng lãnh thổ nhỏ trước đây ở Kherson, nhưng Kiev vẫn chưa chứng tỏ được khả năng tiến hành một cuộc phản công lớn.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kherson. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc tấn công này có đánh dấu sự khởi đầu nỗ lực phản công nhằm giành lại dải lãnh thổ phía Nam mà Nga đã kiểm soát được hay không.

Giới chức Ukraine từ nhiều tháng qua đã hứa hẹn về một chiến dịch như vậy, trong khi tiếp tục sử dụng hệ thống rocket tầm xa HIMARS do Mỹ cung cấp để nhắm vào các tuyến tiếp vận và đường thông tin liên lạc của Nga trong quá trình chuẩn bị phản công.

Trong một phát biểu qua video đêm 29/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đẩy các lực lượng Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có cả bán đảo Crimea và khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết cụ thể về các chiến dịch này.

“Mọi người sẽ không nghe được thông tin cụ thể từ những người thực sự có trách nhiệm, bởi vì đây là chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga sẽ phải biết rằng: Chúng tôi sẽ đẩy lùi họ khỏi biên giới”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine tuyên bố phản công, Nga nói Kiev thất bại

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, cho biết quân đội Ukraine đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở một số khu vực gần thành phố Kherson. Lực lượng Ukraine cũng pháo kích các cầu phao vốn được Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực mà lực lượng nước này kiểm soát ở bờ Tây sông Dnipro.

Ông Arestovych thừa nhận, chiến dịch không thể thành công chớp nhoáng, thay vào đó, đây là một chiến dịch nhằm khiến đối phương suy yếu dần dần.

“Tất nhiên, nhiều người sẽ kỳ vọng một cuộc phản công quy mô lớn với những tin tức thắng lợi ngay trong giờ đầu. Nhưng chúng tôi không chiến đấu như vậy. Nguồn ngân sách của Ukraine có hạn”, ông Arestovych nói.

Phía Nga xác nhận đã xảy ra các cuộc giao tranh, nhưng cho biết cuộc tấn công của Ukraine ở các khu vực phía Nam Kherson và Mykolayiv đã thất bại và Kiev phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất 26 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe bọc thép khác, 2 máy bay chiến đấu Su-25 cùng hơn 560 binh sĩ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp Ukraine phản công.

Ukraine chịu sức ép thời gian

Theo Bloomberg, mục đích cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Kherson không rõ ràng. Các lực lượng Ukraine từng giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng và những vùng lãnh thổ nhỏ trước đây, nhưng Kiev vẫn chưa chứng tỏ được khả năng tiến hành một cuộc phản công lớn.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho biết: “Tổng thống đã thiết lập một chiến lược hoàn toàn rõ ràng nhằm mục đích đẩy quân đội Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Các quyết định về hành động tác chiến và chiến thuật cụ thể sẽ do quân đội thực hiện và phối hợp với Tổng thống”.

“Quân đội đang lên kế hoạch cho các chiến dịch quân sự, đánh giá rủi ro của từng hành động cụ thể. Đó là một hệ thống hiệu quả đảm bảo sự cân bằng khi các quyết định được đưa ra”, ông Podolyak phát biểu với Bloomberg.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Zelensky đã nói với các đồng minh rằng ông mong muốn đạt được bước tiến đáng kể trước mùa đông. Tuy nhiên, một số quan chức quốc phòng trong chính quyền của ông tỏ ra thận trọng về việc phản công quá nhanh, lo ngại hậu quả có thể xảy ra nếu chiến dịch không đạt được kết quả như mong muốn.

Ukraine đang chịu áp lực phải hành động nhanh chóng. Vào mùa thu, các cánh đồng sẽ biến thành những vũng bùn, khiến cho bất kỳ chiến dịch quân sự lớn nào cũng trở nên khó khăn hơn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lo ngại sự ủng hộ từ châu Âu sẽ phai nhạt dần khi mùa đông tới. Phía Nga đã thể hiện sẵn sàng hạn chế xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giá năng lượng trên “lục địa già”.

Trong khi đó, giới chức quân sự ở  Kiev lo ngại nếu phản công nhanh thất bại, hậu quả sẽ rất lớn. Điều này không chỉ mở đường cho các lực lượng Nga tiếp tục tiến quân mà còn khiến các đồng minh của Ukraine nhận thấy rằng việc tiếp tục hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến hiện nay sẽ không đem lại kết quả./.

Nga tuyên bố đạt bước tiến ở Donetsk, Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Nga và lực lượng vũ trang Donbas đã đạt được tiến bộ ở khu vực Kherson và Donetsk trong khi Ukraine cho biết quân đội của họ đang ổn định tiền tuyến thông qua các đợt tái bố trí lực lượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine
Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht nói rằng Đức không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu Berlin muốn duy trì khả năng quốc phòng.

Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht nói rằng Đức không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu Berlin muốn duy trì khả năng quốc phòng.

Tướng Mỹ kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga
Tướng Mỹ kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Chuẩn tướng Mỹ Mark Arnold đã kêu gọi Washington và đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga.

Tướng Mỹ kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga

Tướng Mỹ kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Chuẩn tướng Mỹ Mark Arnold đã kêu gọi Washington và đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga.

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí
Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

VOV.VN - Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine cho biết, giữa bối cảnh thiếu đạn dược, Ukraine đã sử dụng mồi nhử được ngụy trang giống như các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ để khiến Nga tiêu tốn các tên lửa hành trình tầm xa đắt đỏ vào những mục tiêu vô giá trị.

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

VOV.VN - Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine cho biết, giữa bối cảnh thiếu đạn dược, Ukraine đã sử dụng mồi nhử được ngụy trang giống như các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ để khiến Nga tiêu tốn các tên lửa hành trình tầm xa đắt đỏ vào những mục tiêu vô giá trị.