Quốc hội Iraq bầu ông Nizar Amedi làm tổng thống
VOV.VN - Quốc hội Iraq hôm qua (11/4) đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Nizar Amedi làm Tổng thống mới của đất nước, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.
Ông Nizar Amedi được đảng Liên minh yêu nước người Kurd (PUK) đề cử và giành được 227 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra hôm qua, dễ dàng đánh bại ứng cử viên độc lập Muthanna Amin Nader, người chỉ nhận được 15 phiếu. Ông Nizar Amedi từng giữ chức trợ lý cấp cao cho hai cựu Tổng thống, cũng như giữ chức Bộ trưởng Bộ Môi trường từ năm 2022 đến năm 2024.
Phát biểu trước quốc hội sau cuộc bỏ phiếu, ông Nizar Amedi thừa nhận tầm quan trọng của những thách thức mà nước này đang phải đối mặt, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với ba nhánh của chính phủ và tuân thủ nguyên tắc “Ưu tiên Iraq”. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Iraq đang gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.
Theo Hiến pháp Iraq, tân Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho người được đề cử của khối nghị sĩ lớn nhất thành lập chính phủ, và chính phủ này phải được thành lập trong vòng 30 ngày. Liên minh Khung Điều phối gồm các đảng Shitte nắm giữ đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội Iraq, đã thông báo đề cử cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki cho vị trí này.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút lại sự hỗ trợ của Mỹ đối với Iraq, nếu ông Nouri Al-Maliki được chỉ định thành lập chính phủ.