Quốc hội Iraq nhóm họp thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Quốc hội Iraq hôm nay (8/9) sẽ nhóm họp để thảo luận và bỏ phiếu về thành lập Chính phủ mới.

Chính phủ mới của Iraq sẽ được thành lập trong bối cảnh quân đội tiếp tục chiến dịch truy quét tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), một tổ chức cực đoan vốn đang đặt ra thách thức an ninh nghiêm trọng cho Iraq, Syria và thậm chí là khu vực Trung Đông. 

Thông báo trên được Văn phòng chủ tịch Quốc hội Iraq đưa ra ngày 7/9 khi chỉ còn hai ngày nữa là thời hạn cuối về thành lập Chính phủ mới. 

Một cuộc họp của Quốc hội Iraq (Ảnh AP)

Theo quy định, Chính phủ mới phải nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Quốc hội. 

Trước đó ngày 14/8, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nouri al-Maliki đã chấp thuận từ bỏ quyền lực, mở đường cho Thủ tướng được chỉ định Haider al-Abadi đứng ra thành lập Chính phủ mới. 

Ông al-Abadi được nhìn nhận là lãnh đạo người Shiite ôn hòa, nên có cơ hội tốt hơn để cải thiện quan hệ với người Sunni. Tuy nhiên, nhiệm vụ khó khăn mà ông phải đối mặt là làm sao chặn đứng được đà tiến của tổ chức IS./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq
Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Hơn 30 thành viên và 40 quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền đều lên án các hành vi của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iraq

VOV.VN - Hơn 30 thành viên và 40 quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền đều lên án các hành vi của Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Iraq tiêu diệt trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh phiến quân IS
Iraq tiêu diệt trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh phiến quân IS

VOV.VN - Thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Hajr Abu al-Suri đã bị tiêu diệt trong một trận không kích gần thành phố lớn thứ 2 Iraq Mosul.

Iraq tiêu diệt trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh phiến quân IS

Iraq tiêu diệt trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh phiến quân IS

VOV.VN - Thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Hajr Abu al-Suri đã bị tiêu diệt trong một trận không kích gần thành phố lớn thứ 2 Iraq Mosul.

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8
1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

VOV.VN - Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ.

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng 8

VOV.VN - Trong đó, có 155 binh sĩ, còn lại hơn 1. 260 người là dân thường. Tuy nhiên đây chỉ là thống kê chưa đầy đủ.

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq
IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

VOV.VN - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua (04-09) đã bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

IS có thể đang tiến hành nhiều cuộc tuyển mộ ép buộc tại Iraq

VOV.VN - Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua (04-09) đã bắt cóc 50 người tại một ngôi làng ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq.

Iraq phát hiện hố chôn tập thể những người bị IS sát hại
Iraq phát hiện hố chôn tập thể những người bị IS sát hại

VOV.VN -  Qua kiểm tra chứng minh thư của các nạn nhân cho thấy, hầu hết họ đến từ miền Nam Iraq.

Iraq phát hiện hố chôn tập thể những người bị IS sát hại

Iraq phát hiện hố chôn tập thể những người bị IS sát hại

VOV.VN -  Qua kiểm tra chứng minh thư của các nạn nhân cho thấy, hầu hết họ đến từ miền Nam Iraq.

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq
Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

VOV.VN - Thủ lĩnh IS từng tuyên bố họ sẽ dùng vũ lực để có được quyền Hồi giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine.

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

Bắt phiến quân Hồi giáo nghi là người Trung Quốc ở Iraq

VOV.VN - Thủ lĩnh IS từng tuyên bố họ sẽ dùng vũ lực để có được quyền Hồi giáo ở Trung Quốc, Ấn Độ và Palestine.

Iraq hoan nghênh kế hoạch của Mỹ về một liên minh chống IS
Iraq hoan nghênh kế hoạch của Mỹ về một liên minh chống IS

VOV.VN - Iraq tuyên bố kế hoạch này của Mỹ là một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này.

Iraq hoan nghênh kế hoạch của Mỹ về một liên minh chống IS

Iraq hoan nghênh kế hoạch của Mỹ về một liên minh chống IS

VOV.VN - Iraq tuyên bố kế hoạch này của Mỹ là một thông điệp mạnh mẽ về sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này.

Mỹ gửi thêm 350 quân tới Iraq
Mỹ gửi thêm 350 quân tới Iraq

VOV.VN - Nhiệm vụ của lực lượng là bảo vệ giới ngoại giao Mỹ ở Baghdad.

Mỹ gửi thêm 350 quân tới Iraq

Mỹ gửi thêm 350 quân tới Iraq

VOV.VN - Nhiệm vụ của lực lượng là bảo vệ giới ngoại giao Mỹ ở Baghdad.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS
Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

Canada sẽ đưa quân sang Iraq đối phó với phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mục đích là để tư vấn chiến thuật cho quân đội Iraq, ngăn chặn hành vi bạo lực của phiến quân IS và đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Mỹ tiếp tục  đẩy mạnh cuộc chiến chống phiến quân IS tại Iraq
Mỹ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân ở miền Bắc Iraq sau khi tuyên bố thành lập một “liên minh nòng cốt” chống IS.

Mỹ tiếp tục  đẩy mạnh cuộc chiến chống phiến quân IS tại Iraq

Mỹ tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống phiến quân IS tại Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân ở miền Bắc Iraq sau khi tuyên bố thành lập một “liên minh nòng cốt” chống IS.