Nga: Quyết định bắt giữ Tổng thống Putin của ICC là hành động thù địch

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, quyết định phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự thù địch nhằm vào Nga và cá nhân Tổng thống Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một số biểu hiện của sự thù địch nhằm vào nước Nga và Tổng thống của chúng tôi.

Chúng tôi có thể ghi nhớ điều này nhưng nếu chúng tô cứ ghi nhớ từng việc như vậy thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Vì vậy, chúng tôi sẽ bình tĩnh xem xét sự việc, ghi nhận mọi thứ một cách toàn diện và tiếp tục công việc của mình và Tổng thống Putin cũng sẽ như vậy”.

Trước đó, ngày 17/3, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Putin và Ủy viên Quyền trẻ em Nga  Maria Lvova-Belova.

Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập theo Quy chế Rome năm 1998 và không phải là một phần của Liên Hợp Quốc. Năm 2016, ông Putin đã ký sắc lệnh tuyên bố Nga sẽ không trở thành một bên của tòa án này.

Điều này có nghĩa là lệnh bắt giữ không có hiệu lực pháp lý với Nga. Tuy nhiên, động thái của Tòa án Hình sự Quốc tế có thể ảnh hưởng đến các chuyến thăm nước ngoài của Tổng thống Putin tới 123 quốc gia trên thế giới, vốn công nhận phán quyết của tòa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: “Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai”
Tổng thống Putin: “Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai”

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga, Tổng thống V.Putin đã viết một bài báo cho Nhân dân Nhật báo với tựa đề "Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai".

Tổng thống Putin: “Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai”

Tổng thống Putin: “Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai”

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga, Tổng thống V.Putin đã viết một bài báo cho Nhân dân Nhật báo với tựa đề "Nga và Trung Quốc: Quan hệ đối tác hướng tới tương lai".

Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Chiều tối 20/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình.  Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Chiều tối 20/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Putin có cuộc gặp Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình.  Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Nga phản ứng lại quan điểm của Berlin sẽ bắt Tổng thống Putin nếu nhập cảnh Đức
Nga phản ứng lại quan điểm của Berlin sẽ bắt Tổng thống Putin nếu nhập cảnh Đức

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga cho hay họ sẽ xem xét các tuyên bố của một quan chức cấp cao Đức với nội dung Berlin sẽ thực thi lệnh bắt của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đối với Tổng thống Putin nếu vị nguyên thủ này nhập cảnh vào Đức.

Nga phản ứng lại quan điểm của Berlin sẽ bắt Tổng thống Putin nếu nhập cảnh Đức

Nga phản ứng lại quan điểm của Berlin sẽ bắt Tổng thống Putin nếu nhập cảnh Đức

VOV.VN - Ủy ban Điều tra Nga cho hay họ sẽ xem xét các tuyên bố của một quan chức cấp cao Đức với nội dung Berlin sẽ thực thi lệnh bắt của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đối với Tổng thống Putin nếu vị nguyên thủ này nhập cảnh vào Đức.