Sân bay lớn nhất Bulgaria phải sơ tán vì đe dọa có bom

VOV.VN - Nhiều người tại 2 nhà ga sân bay lớn nhất tại Bulgaria, Sofia hôm nay (10/1) đã phải sơ tán khẩn cấp bởi lời đe dọa đánh bom.

Nhận được thông tin có thiết bị nổ tại sân bay trên, lực lượng chức năng Bulgaria đã được triển khai ngay lập tức để sơ tán các nhân viên và hành khách tại hai nhà ga 1 và 2, vào lúc 13h20' chiều 10/1 theo giờ địa phương, tức 18h20' theo giờ Việt Nam.

Tuy nhiên, các nhà điều tra sau đó đã không phát hiện được bất kỳ thiết bị nổ nào, đồng thời xác nhận đây là thông tin “giả mạo”. Các hoạt động tại sân bay Sofia đang trở lại bình thường.

Được biết, vài giờ trước khi xuất hiện thông tin đe dọa trên, Bộ trưởng Ủy ban châu Âu của Bulgaria, bà Lilyana Pavlova đã tham dự một sự kiện báo chí tại sân bay này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bulgaria chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch EU
Bulgaria chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, Bulgaria chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng của Liên minh châu Âu (EU).

Bulgaria chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch EU

Bulgaria chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch EU

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, Bulgaria chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng của Liên minh châu Âu (EU).

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới
Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Bà Tsveta Karayancheva làm tân Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thay ông Dimitar Glavchev vừa từ chức. 

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

VOV.VN - Bà Tsveta Karayancheva làm tân Chủ tịch Quốc hội Bulgaria thay ông Dimitar Glavchev vừa từ chức. 

Bulgaria thông qua luật chống tham nhũng gây tranh cãi
Bulgaria thông qua luật chống tham nhũng gây tranh cãi

VOV.VN - Ngày 20/12, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật Chống tham nhũng và Truy thu tài sản bất hợp pháp của các quan chức nhận hối lộ.

Bulgaria thông qua luật chống tham nhũng gây tranh cãi

Bulgaria thông qua luật chống tham nhũng gây tranh cãi

VOV.VN - Ngày 20/12, Quốc hội Bulgaria đã thông qua dự luật Chống tham nhũng và Truy thu tài sản bất hợp pháp của các quan chức nhận hối lộ.