Sau Na Uy, Thụy Điển trục xuất các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thụy Điển hôm nay thông báo Chính quyền nước này đã quyết định trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga vì đã thực hiện các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao quốc gia của Thuỵ Điển.

Trong một tuyên bố Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển nêu rõ, chính quyền đã triệu tập và thông báo cho Đại sứ Nga tại Stockholm về việc 5 quan chức làm việc tại Đại sứ quán đã bị yêu cầu rời khỏi đất nước ngay lập tức, do các hoạt động không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Đầu tháng này, Chính quyền Na Uy cũng thông báo họ đã trục xuất 15 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Oslo, với cáo buộc những quan chức này đã tiến hành các hoạt động tình báo dưới vỏ bọc tại các vị trí ngoại giao.

Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt nêu rõ nhà chức trách nước này sẽ không cấp thị thực cho những người Nga bị tình nghi hợp tác với cơ quan đặc vụ Nga.

Trước đó, hồi cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí Focus của Đức cũng dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức cho biết Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã lên kế hoạch trục xuất hơn 30 nhà ngoại giao Nga tại Berlin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa
Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa

VOV.VN - Ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để đáp trả các hành động tương tự của nước này.

Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa

Nga trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để trả đũa

VOV.VN - Ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để đáp trả các hành động tương tự của nước này.

Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga
Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Chính phủ Áo hôm nay (2/2) đã ra lệnh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna, bao gồm 2 người tại Đại sứ quán Nga và 2 làm việc tại phái bộ Nga tại các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

Áo trục xuất thêm 4 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Chính phủ Áo hôm nay (2/2) đã ra lệnh trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna, bao gồm 2 người tại Đại sứ quán Nga và 2 làm việc tại phái bộ Nga tại các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Hàng chục nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria
Hàng chục nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria

VOV.VN - Hôm qua (3/7), hai máy bay chở 70 nhân viên ngoại giao Nga và người thân đã cất cánh rời khỏi Bulgaria. Đây là lần trục xuất lớn nhất từ trước tới nay của Bulgaria với Đại sứ quán Nga mặc dù hai quốc gia này đã có mối quan hệ gần gũi truyền thống từ nhiều năm trước.

Hàng chục nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria

Hàng chục nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria

VOV.VN - Hôm qua (3/7), hai máy bay chở 70 nhân viên ngoại giao Nga và người thân đã cất cánh rời khỏi Bulgaria. Đây là lần trục xuất lớn nhất từ trước tới nay của Bulgaria với Đại sứ quán Nga mặc dù hai quốc gia này đã có mối quan hệ gần gũi truyền thống từ nhiều năm trước.