Saudi Arabia bí mật phản công Iran sau loạt đòn tập kích vào vùng Vịnh

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức phương Tây và quan chức Iran cho biết, Saudi Arabia đã tiến hành một số cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran thực hiện nhằm vào vương quốc này.

 

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Saudi Arabia trực tiếp tiến hành hành động quân sự trên lãnh thổ Iran. Điều này cho thấy Riyadh đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong việc đối phó với đối thủ khu vực chính của mình.

Theo hai quan chức phương Tây, các cuộc tấn công do Không quân Saudi Arabia thực hiện và được cho là diễn ra vào cuối tháng 3/2026. Một quan chức mô tả đây là “các cuộc tấn công đáp trả sau khi Saudi Arabia bị tấn công”.

Reuters cho biết chưa thể xác minh các mục tiêu cụ thể của những cuộc tấn công này.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia không xác nhận trực tiếp việc các cuộc tấn công có diễn ra hay không. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Saudi Arabia vốn có quan hệ quân sự chặt chẽ với Mỹ và từ lâu dựa vào sự bảo vệ an ninh của Washington. Tuy nhiên, cuộc chiến kéo dài 10 tuần qua được cho là đã khiến nước này dễ bị tấn công hơn trước các cuộc tấn công vượt qua hệ thống phòng thủ do Mỹ hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công được cho là của Saudi Arabiahản ánh mức độ lan rộng của cuộc xung đột, bắt đầu sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran hôm 28/2, kéo theo sự can dự sâu hơn của nhiều quốc gia Trung Đông theo cách chưa từng được công khai thừa nhận.

Kể từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cả sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ mà còn vào các sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ. 

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Theo Reuters, động thái của Saudi Arabia và UAE cho thấy các quốc gia quân chủ vùng Vịnh, sau khi hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, đang bắt đầu đáp trả mạnh mẽ hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel
Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran
Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thể khép lại chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thủ tướng Israel Netanyahu nói chiến dịch chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn chưa kết thúc”.

Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng
Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tuyên bố đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhiều quan chức cấp cao ở Tehran tiếp tục đưa ra các phát biểu cứng rắn về triển vọng đàm phán với Washington.

Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

Tổng thống Iran: Đối thoại với Mỹ không đồng nghĩa với đầu hàng

VOV.VN - Trong bối cảnh Iran tuyên bố đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhiều quan chức cấp cao ở Tehran tiếp tục đưa ra các phát biểu cứng rắn về triển vọng đàm phán với Washington.