Saudi Arabia không cần trung gian hòa giải với Iran

VOV.VN - Saudi Arabia không cần trung gian hòa giải với Iran và Iran tự biết cách để cải thiện mối quan hệ với Saudi Arabia.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đưa ra ngày 15/2 và nhấn mạnh những hành động của Iran trong quá khứ được xem là gây “thù địch” với Saudi Arabia, khiến nước này buộc phải thay đổi chính sách ngoại giao của mình.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. Ảnh AP
Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết để Iran cải thiện quan hệ với các quốc gia Arab láng giềng là nước này phải chấm dứt hành động can thiệp vào các công việc nội bộ của nước khác, cũng như việc ủng hộ các tổ chức phiến quân và khủng bố.

Tháng 1/2016, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Iran, sau vụ việc người biểu tình Iran đột nhập và đốt phá các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại thủ đô Tehran và thành phố Mashhad, nhằm phản đối việc chính quyền Saudi Arabia xử tử một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite.

Thêm vào đó, những khác biệt cơ bản trong cách thức giải quyết một số vấn đề của quốc tế và khu vực được 2 nước quan tâm, đã làm căng thẳng thêm những bất đồng vốn có giữa hai nước. Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng làm trung gian hòa giải cho mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran, trong đó có Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Iran – Saudi Arabia không dễ hạ nhiệt
Căng thẳng Iran – Saudi Arabia không dễ hạ nhiệt

VOV.VN - Phát biểu ngày 19/1, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Iran là chìa khóa để ổn định khu vực Trung Đông.

Căng thẳng Iran – Saudi Arabia không dễ hạ nhiệt

Căng thẳng Iran – Saudi Arabia không dễ hạ nhiệt

VOV.VN - Phát biểu ngày 19/1, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Iran là chìa khóa để ổn định khu vực Trung Đông.

Tổng thống Iran: Quả bóng trách nhiệm nằm trên sân Saudi Arabia
Tổng thống Iran: Quả bóng trách nhiệm nằm trên sân Saudi Arabia

VOV.VN - Trả lời báo chí Pháp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 28/1 tuyên bố, Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng trong quan hệ 2 nước.

Tổng thống Iran: Quả bóng trách nhiệm nằm trên sân Saudi Arabia

Tổng thống Iran: Quả bóng trách nhiệm nằm trên sân Saudi Arabia

VOV.VN - Trả lời báo chí Pháp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 28/1 tuyên bố, Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng trong quan hệ 2 nước.

Iran bày tỏ thiện chí muốn dàn hòa với Saudi Arabia
Iran bày tỏ thiện chí muốn dàn hòa với Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, giống như thỏa thuận hạt nhân Iran, bất đồng giữa Tehran và Riyadh hoàn toàn có thể được giải quyết.

Iran bày tỏ thiện chí muốn dàn hòa với Saudi Arabia

Iran bày tỏ thiện chí muốn dàn hòa với Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho rằng, giống như thỏa thuận hạt nhân Iran, bất đồng giữa Tehran và Riyadh hoàn toàn có thể được giải quyết.

Saudi Arabia quan ngại sau khi trừng phạt Iran được dỡ bỏ
Saudi Arabia quan ngại sau khi trừng phạt Iran được dỡ bỏ

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubair bày tỏ quan ngại về việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Saudi Arabia quan ngại sau khi trừng phạt Iran được dỡ bỏ

Saudi Arabia quan ngại sau khi trừng phạt Iran được dỡ bỏ

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubair bày tỏ quan ngại về việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã dỡ bỏ trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Iran để ngỏ khả năng đàm phán giải quyết bất đồng Iran – Saudi Arabia
Iran để ngỏ khả năng đàm phán giải quyết bất đồng Iran – Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 20/1 cho biết, sau khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Iran giờ đã sẵn sàng phối hợp với các nước láng giềng vì sự ổn định khu vực.

Iran để ngỏ khả năng đàm phán giải quyết bất đồng Iran – Saudi Arabia

Iran để ngỏ khả năng đàm phán giải quyết bất đồng Iran – Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran ngày 20/1 cho biết, sau khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Iran giờ đã sẵn sàng phối hợp với các nước láng giềng vì sự ổn định khu vực.