Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc ngày 2/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 4/3 nhằm tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn cho những người tị nạn từ Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết, việc ban bố tình trạng khẩn cấp là cần thiết đối với hệ thống tiếp nhận những người rời khỏi Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Quyết định được áp dụng vì lý do kỹ thuật thuần túy và sẽ không ảnh hưởng đến công dân Séc.

 Việc số người tị nạn từ Ukraine vào Séc tăng đột ngột cũng được cho là một nguyên nhân khiến Chính phủ phải ban hành tình trạng khẩn cấp. Trong những ngày đầu tiên sau cuộc xung đột, số lượng người đến đăng ký tị nạn chỉ lên đến vài trăm người, tuy nhiên chỉ riêng ngày đầu tuần này đã có hơn 6.700 người đăng ký nâng tổng số người tị nạn đến Séc cho đến nay đã lên hơn 20.000 người.

Theo Phó Thủ tướng Vit Rakusan, tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các khu vực thu hút hiệu quả tất cả các nguồn lực của địa phương cũng như đẩy nhanh quá trình đăng ký tị nạn.

Trong 2 năm qua, Séc đã có 284 ngày trong tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19. Lần ban bố tình trạng khẩn cấp gần nhất kết thúc 26/12/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước phía Đông
Gần 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước phía Đông

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 870.000 người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng phía Đông châu Âu khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng.

Gần 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước phía Đông

Gần 1 triệu người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước phía Đông

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 870.000 người tị nạn đã chạy khỏi Ukraine sang các nước láng giềng phía Đông châu Âu khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng.

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine
Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã lên án cuộc tấn công này và tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nan đến từ Ukraine.

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

Các quốc gia Đông Âu sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chính quyền các quốc gia Đông Âu đã lên án cuộc tấn công này và tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận dòng người tị nan đến từ Ukraine.

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc
Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

Chuyến tàu đầu tiên đưa người tị nạn Ukraine đến Cộng hòa Séc

VOV.VN - Theo báo cáo, hiện đã có hơn 120.000 người đã rời khỏi Ukraine do cuộc tấn công của Nga vào nước này.