Séc coi nhập cư trái phép là mối họa lớn nhất đối với EU

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babis cho biết, nhập cư bất hợp pháp đang trở thành vấn đề lớn nhất của Liên minh châu Âu.

Phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở thủ đô Praha ngày 19/6, Thủ tướng Babis tuyên bố những vấn đề xoay quanh nhập cư đã dẫn tới sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và gây chia rẽ trong nội bộ Liên minh châu Âu.

Ảnh minh họa: AP

Để giải quyết vấn đề này, ông nhấn mạnh EU nhất thiết phải bảo vệ biên giới của khối, với trọng tâm là các nước phía Nam nơi người di cư cập bến, và sự ủng hộ của các nước còn lại đối với các nước tuyến đầu.

Ông cũng kêu gọi Liên minh châu Âu nhanh chóng tìm giải pháp cho các cuộc xung đột ở khu vực giáp ranh, trong đó có Syria, nhằm ngăn người dân nơi đây rời bỏ nhà cửa ra đi tìm nơi lánh nạn tại châu Âu.

Ông Babis khẳng định, Séc sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua đóng góp hậu cần và tài chính.  

Thủ tướng Babis phản đối đề xuất mới đây của một số chính trị gia Đức muốn đóng cửa biên giới và áp dụng quay trở lại kiểm soát chặt biên giới, cho rằng đề xuất này là không thể chấp nhận được, bởi nó đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của khối, trong đó có nguyên tắc tự do di chuyển nhân thể, hàng hóa, dịch vụ và vốn.

Đây là năm thứ ba hội nghị được tổ chức tại thủ đô Praha, thu hút sự tham dự của các nhà lãnh đạo, các học giả và giới doanh nhân đến từ nhiều nước trong khu vực.

Năm nay hội nghị kéo dài trong ba ngày, tập trung bàn về vai trò toàn cầu của Liên minh châu Âu, sự chia tay của Anh khỏi EU và ngân sách của khối trong nhiều năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU
Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 15/6 gặp nhau tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

Italy - Pháp nhất trí cần phải cải cách hệ thống nhập cư của EU

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 15/6 gặp nhau tại Paris để thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.

Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU
Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Chính sách tiếp nhận người nhập cư của Châu Âu sẽ thành chủ đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra cuối tháng này. 

Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

Khủng hoảng nhập cư tiếp tục làm nóng Hội nghị Thượng đỉnh EU

VOV.VN - Chính sách tiếp nhận người nhập cư của Châu Âu sẽ thành chủ đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra cuối tháng này. 

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58
Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

Đắm thuyền nhập cư ở Tunisia, số người thiệt mạng lên đến 58

VOV.VN - Số người nhập cư thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia ngày 4/6 đã lên đến 58.

“Đấu trường” chính sách nhập cư Đức: Merkel vs. CSU
“Đấu trường” chính sách nhập cư Đức: Merkel vs. CSU

VOV.VN-Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu chỉ trích gay gắt của đồng minh trong liên minh cầm quyền, do sự phản đối của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU).

“Đấu trường” chính sách nhập cư Đức: Merkel vs. CSU

“Đấu trường” chính sách nhập cư Đức: Merkel vs. CSU

VOV.VN-Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu chỉ trích gay gắt của đồng minh trong liên minh cầm quyền, do sự phản đối của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU).