Seoul “đặt cược” liên minh Mỹ - Hàn để hồi sinh chính sách ngoại giao với Triều Tiên?

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang đứng trước sức ép ngày càng tăng phải cắt giảm hơn nữa quy mô và thời gian của các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm hồi sinh chính sách ngoại giao với Triều Tiên.

Hơn 70 nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ tự do cầm quyền tại Hàn Quốc và các đảng tiến bộ nhỏ mới đây đã ký một tuyên bố kêu gọi hoãn cuộc tập trận chung với Mỹ dự kiến vào tuần tới để tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại đối thoại trên Bán đảo Triều Tiên. Theo Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Park Jie-won, Hàn Quốc nên cân nhắc triển khai một cách tiếp cận linh hoạt đối với những cuộc tập trận chung nhằm duy trì động lực đối thoại và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tờ Chosun Ilbo cho rằng, phát biểu của ông Park Jie-won phần nào phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hàn Quốc, song có thể khiến Mỹ “phật ý”, bởi Washington luôn khẳng định phải tiến hành những cuộc tập trận để đảm bảo khả năng tác chiến chung của quân đội hai nước. Những bình luận của người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã khiến các nhà lập pháp đối lập giận dữ.

Triều Tiên luôn cho rằng, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc gây bất ổn an ninh Bán đảo Triều Tiên và đe dọa chủ quyền của Bình Nhưỡng. Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong mới đây chỉ trích các cuộc tập trận phản ánh chính sách gây hấn của Washington, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ và tấn công phủ đầu.

Phản ứng tức giận của Triều Tiên đối với các cuộc tập trận càng làm giảm hy vọng của Hàn Quốc về việc cải thiện quan hệ song phương, vốn đã tăng lên sau khi Triều Tiên đồng ý mở lại các kênh liên lạc bị đình trệ lâu nay với Hàn Quốc.

Theo Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo, nước này sẽ nỗ lực để các cuộc tập trận chung không làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên: “Hàn Quốc đã cố gắng đưa ra cách tiếp cận, cũng như phản ứng linh hoạt để các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ không trở thành nguồn gốc gây ra căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên trong mọi trường hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì vấn đề này”.

Tới nay, cả Hàn Quốc và Mỹ đều chưa chính thức công bố chi tiết các cuộc tập trận. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một hội nghị Thượng đỉnh nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước khi rời nhiệm sở vào tháng 5 năm sau, cũng như khôi phục bầu không khí hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vốn đã được thiết lập sau 3 cuộc gặp Thượng đỉnh liên tiếp hồi năm 2018.  

Tuy nhiên thách thức của nhà lãnh đạo Hàn Quốc là làm thế nào để không bị đẩy vào thế khó trong quan hệ với Mỹ. Bởi Washington có thể sẽ trì hoãn chuyển giao cho Seoul quyền chỉ huy tác chiến thời chiến với lý do không có các cuộc tập trận chính thức liên quan đến việc triển khai quân đội và thiết bị trên thực địa. Hơn nữa, hiện cũng không chắc chắn rằng liệu Mỹ có đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt trong khi Triều Tiên vẫn cho thấy tiếp tục theo đổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo hay không. Nói cách khác, quy mô và thời gian cuộc tập trận chung sắp tới sẽ là phép thử độ bền chặt của mối quan hệ liên minh truyền thống giữa Mỹ và Hàn Quốc./.

Triều Tiên không trả lời liên lạc từ phía Hàn Quốc

VOV.VN - Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (11/8) cho biết, Triều Tiên đã không trả lời cuộc điện thoại định kỳ qua Văn phòng liên lạc liên Triều cùng đường dây liên lạc quân sự trên biển vào lúc 9h sáng cùng ngày. Bộ này đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên điều động quân đội hỗ trợ lũ lụt
Nhà lãnh đạo Triều Tiên điều động quân đội hỗ trợ lũ lụt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 8/8 đã triển khai quân đội tới vùng lũ tại tỉnh Nam Hamgyong để tiến hành công việc cứu trợ và cung cấp nhu yếu phẩm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên điều động quân đội hỗ trợ lũ lụt

Nhà lãnh đạo Triều Tiên điều động quân đội hỗ trợ lũ lụt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 8/8 đã triển khai quân đội tới vùng lũ tại tỉnh Nam Hamgyong để tiến hành công việc cứu trợ và cung cấp nhu yếu phẩm.

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên
Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/8) bắt đầu cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

Tập trận chung Mỹ - Hàn: Nguy cơ đối đầu quay trở lại Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay (10/8) bắt đầu cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chính thức. Động thái này ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía Triều Tiên, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân
Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

VOV.VN - Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.