Singapore sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi trong quý 4/2022

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore hôm 25/7 cho biết sẽ tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi trong Quý 4 năm nay.

Bộ Y tế Singapore cho biết các cơ quan chuyên môn đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất cho trẻ em dưới 5 tuổi, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết khác để có thể triển khai tiêm chủng trong Quý 4 năm nay.

Tuyên bố của Bộ Y tế Singapore được đưa ra trong bối cảnh nước này gần đây ghi nhận 2 ca tử vong do Covid-19 là trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo Bộ Y tế Singapore, khoảng 3,9% trong số 1,66 triệu ca mắc Covid-19 ở Singapore (tức khoảng 64.700 ca) kể từ khi bắt đầu đại dịch là trẻ em dưới 5 tuổi. Phần lớn số ca mắc ở nhóm tuổi này có thể hồi phục tại nhà, chỉ có 0,022% cần bổ sung oxy hoặc cần đơn vị chăm sóc tích cực (ICU).

Tỷ lệ tử vong ở nhóm tuổi này (3/100.000 ca) cũng thấp hơn nhiều so với nhóm tuổi từ 40 trở lên (99/100.000 ca). Các nghiên cứu cho thấy nhóm tuổi này có khả năng phục hồi tốt hơn nhiều so với bệnh nhân lớn tuổi, song lại dễ bị tổn thương hơn so với trẻ lớn hơn và thanh niên.

Singapore đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 mới với khoảng 6.000 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 2 liều ở quốc đảo sư tử cũng ở mức rất cao là 96%, trong đó trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi đã cơ bản tiêm đủ liều và trẻ em từ 12 tuổi trở lên đang chuẩn bị tiêm mũi tăng cường đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phê duyệt có điều kiện thuốc chữa Covid-19 dạng uống nội địa đầu tiên
Trung Quốc phê duyệt có điều kiện thuốc chữa Covid-19 dạng uống nội địa đầu tiên

VOV.VN - Loại thuộc này đã được phê duyệt vào tháng 7/2021 để điều trị cho người bị nhiễm virus HIV-1.

Trung Quốc phê duyệt có điều kiện thuốc chữa Covid-19 dạng uống nội địa đầu tiên

Trung Quốc phê duyệt có điều kiện thuốc chữa Covid-19 dạng uống nội địa đầu tiên

VOV.VN - Loại thuộc này đã được phê duyệt vào tháng 7/2021 để điều trị cho người bị nhiễm virus HIV-1.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vaccine Covid-19 gây bệnh tiểu đường, máu trắng
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vaccine Covid-19 gây bệnh tiểu đường, máu trắng

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận các lãnh đạo quốc gia này hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất trong nước, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vaccine Covid-19 gây bệnh tiểu đường, máu trắng

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vaccine Covid-19 gây bệnh tiểu đường, máu trắng

VOV.VN - Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận các lãnh đạo quốc gia này hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất trong nước, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng vaccine do Trung Quốc sản xuất gây ra bệnh tiểu đường, máu trắng.

Australia thực thi chiến lược mới ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba
Australia thực thi chiến lược mới ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba

VOV.VN - Australia đang ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba với khoảng 40.000 ca mắc mới và khoảng 30 người tử vong mỗi ngày, song hiện nay nước này đang áp dụng chiến lược khác so với giai đoạn trước đó.

Australia thực thi chiến lược mới ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba

Australia thực thi chiến lược mới ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba

VOV.VN - Australia đang ứng phó với làn sóng Covid-19 thứ ba với khoảng 40.000 ca mắc mới và khoảng 30 người tử vong mỗi ngày, song hiện nay nước này đang áp dụng chiến lược khác so với giai đoạn trước đó.

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, theo xác nhận từ Nhà Trắng hôm nay (21/7).

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, sẽ cách ly tại Nhà Trắng

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, theo xác nhận từ Nhà Trắng hôm nay (21/7).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.