Số ca Covid-19 giảm, Hàn Quốc và Trung Quốc cảnh giác với các ca nhập cảnh

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc Covid-19 đã giảm nhưng Hàn Quốc và Trung Quốc đều nâng cao cảnh giác với các ca nhập cảnh từ bên ngoài.

Hàn Quốc ngày 14/4 ghi nhận thêm 27 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 10.564 với 222 ca tử vong.

Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, hôm nay là ngày thứ 2 Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới dưới 30 và cũng là mức tăng thấp nhiều nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác về các ca mắc từ nước ngoài cũng như tại một số “ổ dịch” nhỏ tại nhà thờ và bệnh viện. Những ca tái dương tính cũng đang được theo dõi chặt chẽ nhằm tránh lây nhiễm trong cộng đồng sau khi được điều trị.

covid.jpg
Mặc dù số ca mắc Covid-19 đã giảm nhưng Hàn Quốc và Trung Quốc đều nâng cao cảnh giác với các ca nhập cảnh từ bên ngoài. Ảnh: Reuters

Trong khi đó tại Trung Quốc, 89 ca mắc Covid-19 mới đã được ghi nhận trong hôm nay, tiếp tục giảm so với mức 108 ca 1 ngày trước đó, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 82.249. Đáng chú ý, trong số những ca mắc mới có đến 86 ca là ca mắc nhập cảnh, phần lớn được phát hiện ở tỉnh Hắc Long Giang, khu vực có chung biên giới với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới khoa học nghi ngờ độ chính xác bộ xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ
Giới khoa học nghi ngờ độ chính xác bộ xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Các nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ đã gửi thư cho Nhà Trắng để phản ánh việc bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 đã bỏ qua một số ca dương tính.

Giới khoa học nghi ngờ độ chính xác bộ xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ

Giới khoa học nghi ngờ độ chính xác bộ xét nghiệm Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Các nhà khoa học hàng đầu nước Mỹ đã gửi thư cho Nhà Trắng để phản ánh việc bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 đã bỏ qua một số ca dương tính.

Thủ tướng Anh: Những người bị xét xử vì khủng bố không nên được ân xá
Thủ tướng Anh: Những người bị xét xử vì khủng bố không nên được ân xá

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho rằng, những người bị xét xử với tội danh khủng bố không nên được ân xá ra khỏi tù sớm.

Thủ tướng Anh: Những người bị xét xử vì khủng bố không nên được ân xá

Thủ tướng Anh: Những người bị xét xử vì khủng bố không nên được ân xá

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho rằng, những người bị xét xử với tội danh khủng bố không nên được ân xá ra khỏi tù sớm.

Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù với tội danh khủng bố
Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù với tội danh khủng bố

VOV.VN - Sau khi dùng dao tấn công người đi đường, đối tượng đã bị những người xung quanh khống chế và sau đó bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại chỗ.

Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù với tội danh khủng bố

Kẻ tấn công bằng dao ở Anh từng ngồi tù với tội danh khủng bố

VOV.VN - Sau khi dùng dao tấn công người đi đường, đối tượng đã bị những người xung quanh khống chế và sau đó bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt tại chỗ.