Số ca nhiễm nCoV tăng, Hàn Quốc tiếp tục cho học sinh nghỉ học

VOV.VN - Để phòng dịch nCoV, Hàn Quốc cho phép các trường tùy điều kiện cụ thể mà có thể rút ngắn giờ học, hoặc cho nghỉ học...

Tính đến 16h ngày 7/2 (giờ Hàn Quốc), Hàn Quốc có thêm một người nhiễm virus corona khiến bệnh nhân tăng lên con số 24.

Trước tình hình này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quyết định giảm giờ học của bậc tiểu học, trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc để phòng lây nhiễm virus corona. Dự kiến các trường học ở khu vực dễ lây nhiễm sẽ kéo dài thời gian nghỉ học.

Học sinh Hàn Quốc. Ảnh: Telegraph.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã gửi công văn tới các địa phương cho phép các trường tùy điều kiện cụ thể mà có thể rút ngắn giờ học, hoặc cho nghỉ học và sẽ học bù vào những lúc có thể. Tuy nhiên, các trường học phải đảm bảo đủ 190 ngày đến trường của các em học sinh.

Theo đó, các trường học tại Hàn Quốc có thể nghỉ học cho đến ngày 19/2. Riêng đối với các trường mẫu giáo thì thời gian học có thể rút xuống tới 180 ngày cho một năm học.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 592 trường cho học sinh nghỉ học tăng 220 trường so với ngày 5/2.

Năm 2015 do ảnh hưởng của bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Trung Đông (MERS), Hàn Quốc cũng đã quyết định cho các trường học nghỉ học.

Trong khi đó, theo Cục phòng chống dịch bệnh Trung ương Hàn Quốc, bệnh nhân nhiễm mới ở nước này là một nhân viên công vụ đã trở về Hàn Quốc trong chuyến bay thuê bao vào ngày 31/1 vừa qua từ Vũ Hán. Bệnh nhân này đã được cách ly trước đó và có kiểm tra sức khỏe sau khi về nước với kết quả âm tính, nhưng sau đó bệnh phát và có kết quả kiểm tra dương tính với virus corona.

Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 2 bị nhiễm bệnh do di chuyển bằng máy bay thuê bao và có cùng nơi làm việc với bệnh nhân trước đó, đến Vũ Hán, Trung Quốc trong một thời gian dài do công việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường
Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

Cần thái độ đúng đối với dịch virus corona chủng mới khôn lường

VOV.VN - Dịch viêm hô hấp do virus corona đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi con người phải xác định thái độ đúng đắn, hợp lý.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV
Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong thời gian sớm nhất.

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

Tổng thống Hàn Quốc cam kết ủng hộ Trung Quốc trước dịch nCoV

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực chính phủ Trung Quốc giải quyết vấn đề viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra trong thời gian sớm nhất.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc
61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

61 người trên du thuyền nhiễm nCoV: Bộ Phòng vệ Nhật Bản vào cuộc

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai 40 nhân viên lên du thuyền Diamond Princess để cung cấp thực phẩm cho hành khách và chuyển đồ dùng cần thiết.

Hong Kong phát minh thiết bị xét nghiệm nhanh virus corona mới
Hong Kong phát minh thiết bị xét nghiệm nhanh virus corona mới

VOV.VN - Thiết bị của nhóm nghiên cứu Hong Kong giúp giảm thời gian phát hiện virus corona từ 90 phút đến 3 giờ xuống chỉ còn 40 phút.

Hong Kong phát minh thiết bị xét nghiệm nhanh virus corona mới

Hong Kong phát minh thiết bị xét nghiệm nhanh virus corona mới

VOV.VN - Thiết bị của nhóm nghiên cứu Hong Kong giúp giảm thời gian phát hiện virus corona từ 90 phút đến 3 giờ xuống chỉ còn 40 phút.

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona
Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm ngày 7/2 để thảo luận về các biện pháp nhằm đối với dịch virus corona mới.

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

Chủ tịch Trung Quốc đề nghị Mỹ có thái độ bình tĩnh với dịch corona

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm ngày 7/2 để thảo luận về các biện pháp nhằm đối với dịch virus corona mới.

Báo chí Trung Quốc thiếu nhất quán về cái chết của bác sĩ mắc corona
Báo chí Trung Quốc thiếu nhất quán về cái chết của bác sĩ mắc corona

VOV.VN - Báo chí Trung Quốc lúc đầu nói rằng bác sĩ nhiễm nCoV (virus corona chủng mới) đã chết, sau đó lại thông báo ông còn sống, rồi lại khẳng định đã chết.

Báo chí Trung Quốc thiếu nhất quán về cái chết của bác sĩ mắc corona

Báo chí Trung Quốc thiếu nhất quán về cái chết của bác sĩ mắc corona

VOV.VN - Báo chí Trung Quốc lúc đầu nói rằng bác sĩ nhiễm nCoV (virus corona chủng mới) đã chết, sau đó lại thông báo ông còn sống, rồi lại khẳng định đã chết.