Số ca nhiễm virus corona tại Australia lên đến 10 người

VOV.VN - Số ca nhiễm virus corona tại Australia tiếp tục tăng thêm 1 ca, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại nước này lên tới 10 người.

Trường hợp mới nhất nhiễm virus corona tại Australia được xác định là một phụ nữ ở độ tuổi 20, mới từ Trung Quốc đến thành phố Melbourne của Australia vào ngày 25/1 vừa qua. Trong thời gian ở Trung Quốc, người phụ nữ này có đến thành phố Vũ Hán. Trong một diễn biến liên quan, tiến sỹ Trevor Drew, Giám đốc Phòng thí nghiệm Thú y, nơi đang nghiên cứu virus corona cảnh báo, virus corona có động lực mạnh và khó dự đoán vì thế tác động của nó gây nên có thể sẽ không lường trước được.

Ảnh: BBC

Trong bối cảnh nguy cơ lây nhiễm virus vẫn ở mức cao, dư luận Australia rất lo ngại khi hàng ngày có nhiều chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc tới nước này. Theo nghị sỹ Rex Patrick, có ngày có tới hơn 40 chuyến bay thẳng từ Trung Quốc tới Australia. Thực tế này khiến cho người dân Australia lo ngại những vị khách đến từ Trung Quốc có thể làm cho virus corona lan rộng hơn.

Trước lo ngại ngày, Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk đã đề nghị chính quyền liên bang cấm toàn bộ các chuyến bay từ Trung Quốc để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong một động thái mới nhất, hãng hàng không Quantas của Australia vừa thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Trung Quốc lục địa từ ngày 9/2 tới hoặc có thể sớm hơn.

Trường Đại học Monas tại thành phố Melbourne với 10.000 sinh viên là một trong những trường đại học có biện pháp mạnh mẽ nhất tại Australia nhằm bảo vệ sinh viên trước sự lây lan của virus corona. Trong thông báo gửi tới toàn bộ sinh viên, trường yêu cầu sinh viên lên lớp muộn hơn 1 tuần so với dự kiến và bố trí các giáo viên giảng dạy trực tuyến trong tuần đầu tiên.

Vì việc nhập học bị muộn so với kế hoạch nên trường cũng sẵn sàng thay đổi lịch kiểm tra. Các học sinh đang ở trong ký túc xá cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng không gian công cộng cũng như các cuộc tụ tập. Trường Đại học Monas cũng tạm thời đóng cửa cơ sở tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona
Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

Một loạt nước châu Á và Mỹ “đóng cửa” với Trung Quốc vì dịch corona

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng thế giới không nên quá hoảng loạn, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa quá mức.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona
Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng
Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

VOV.VN - Bác sỹ hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm cho rằng, virus corona Vũ Hán có thể lây lan từ trước khi người nhiễm bộc phát triệu chứng của bệnh.

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

Virus corona Vũ hán có thể lây lan từ khi chưa có triệu chứng

VOV.VN - Bác sỹ hàng đầu của Mỹ về các bệnh truyền nhiễm cho rằng, virus corona Vũ Hán có thể lây lan từ trước khi người nhiễm bộc phát triệu chứng của bệnh.