Số người chết vì Covid-19 tăng lên 50, Hy Lạp cấm các chuyến bay tư nhân

VOV.VN -Phát ngôn Bộ Y tế Hy Lạp, ông Sotirios Tsiodras thông báo, nước này ghi nhận thêm 81 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 và một người tử vong trong ngày hôm qua (1/4).

Dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Hy Lạp từ ngày 26/2, đến nay đã có hơn 1.400 người bị nhiễm và 50 trường hợp tử vong. Hiện 90 bệnh nhân đang được điều trị trong chế độ chăm sóc đặc biệt.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự và Quản lý Khủng hoảng, ông Nikos Hardalias khẳng định cần tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, trong đó sẽ cấm các chuyến bay của các hãng tư nhân và trực thăng cá nhân.

Trước đó hôm (23/3), chính phủ Hy Lạp đã ra lệnh đóng cửa 2 tuần các trường học, nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, cửa hàng bán lẻ, phòng tập thể dục, trung tâm văn hóa, công viên và các nơi sinh hoạt tôn giáo.

Đồng thời hạn chế các dịch vụ giao thông đường không, đường bộ, đường biển kết nối với các quốc gia, như Anh, Tây Ban Nha, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp
Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

Cháy trung tâm tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp

VOV.VN - Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại một trung tâm cộng đồng dành cho người di cư trên đảo Lesbos của Hy Lạp.

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức
Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

VOV.VN - Trước đó, bà Sakellaropoulou, sinh năm 1956, Giám đốc Tòa án Hành Chính tối cao Hy Lạp.

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hy Lạp tuyên bố nhậm chức

VOV.VN - Trước đó, bà Sakellaropoulou, sinh năm 1956, Giám đốc Tòa án Hành Chính tối cao Hy Lạp.

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19
Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16.

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

Hy Lạp kỷ niệm Quốc khánh trong bối cảnh giới nghiêm toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Thay vào màn diễu hành của học sinh và duyệt binh quân sự như mọi năm, lễ mừng Quốc khánh năm nay có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-16.