Số người nghèo ở Thái Lan ngày càng tăng do Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Santi Propha cho biết, số người nghèo tại nước này trong năm tới dự kiến sẽ tăng lên 15 triệu vào năm tới từ mức 14 triệu như hiện nay do ảnh hưởng của các đợt bùng phát Covid-19 kéo dài. 

Theo thống kê của Bộ Tài chính Thái Lan, hiện có 13,65 triệu người phải nhận trợ cấp của nhà nước. Đây là những người từ 18 tuổi trở lên và thu nhập hàng năm không vượt quá 100.000 baht (tương đương 70 triệu đồng). Tổng dân số Thái Lan hiện tại là 70 triệu người và số người trên 18 tuổi khoảng hơn 50 triệu. Như vậy, số người cần hỗ trợ tại nước này chiếm tới 30%.

Bộ Tài chính Thái Lan cho biết thêm, việc dịch Covid-19 kéo dài khiến số người nghèo tại nước này càng gia tăng mạnh và có thể lên tới 15 triệu người trong năm tới. Bộ Tài chính dự kiến sẽ mở một đợt đăng ký cấp thẻ hỗ trợ cho người nghèo vào đầu năm tới với nhiều tiêu chí phải sửa đổi. Dự kiến, số người Thái Lan có thể sẽ tăng thêm tới 2 triệu người.

Các tiêu chí được xét duyệt là người nghèo tại Thái Lan và được nhận phúc lợi bao gồm thu nhập, quyền sở hữu của họ với một số tài sản nhất định như bất động sản hay ô tô. Ngoài ra, các tiêu chí sửa đổi về xét duyệt người nghèo sẽ áp dụng thêm quy định về thu nhập trung bình của cả hộ gia đình, ví dụ nếu thu nhập trung bình của hộ gia đình vượt quá 100.000 baht/năm thì sẽ không đủ điều kiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19
Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm đóng cửa trường học do đại dịch Covid-19, hôm nay (15/11) Philippines bắt đầu các lớp học trực tiếp giới hạn ở một số khu vực được chọn. 

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

Philippines thí điểm mở lại trường học sau gần 2 năm ngừng hoạt động do Covid-19

VOV.VN - Sau gần 2 năm đóng cửa trường học do đại dịch Covid-19, hôm nay (15/11) Philippines bắt đầu các lớp học trực tiếp giới hạn ở một số khu vực được chọn. 

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine
Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

Campuchia miễn cách ly Covid-19 với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

VOV.VN - Người Campuchia và người nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ không còn phải cách ly khi tới nước này nếu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19
Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

VOV.VN - Australia bắt đầu thực hiện việc cách ly những người trở về từ nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 từ năm ngoái. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nhiều người dân vẫn chưa trả chi phí cách ly trong khách sạn với trị giá lên tới hơn 200 triệu AUD.

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

Người dân Australia đang nợ hơn 200 triệu AUD phí cách ly Covid-19

VOV.VN - Australia bắt đầu thực hiện việc cách ly những người trở về từ nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 từ năm ngoái. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng nhiều người dân vẫn chưa trả chi phí cách ly trong khách sạn với trị giá lên tới hơn 200 triệu AUD.

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?
Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

Đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh và biến đổi kinh tế Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm biến đổi thị trường lao động của Trung Quốc. Nền kinh tế của đất nước Đông Á này có lẽ phải tìm các cách thức mới để tạo tăng trưởng.