Sri Lanka bác thông tin Mỹ gây sức ép liên quan tàu Iran

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath đã bác bỏ thông tin Mỹ gây sức ép nhằm ngăn nước này tiếp tế cho các tàu Iran đang ở vùng biển quốc tế gần Sri Lanka. Ông khẳng định Washington không đưa ra yêu cầu hay gây sức ép với chính phủ Sri Lanka về vấn đề này.

 

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath, khoảng 47 tàu đang ở vùng biển quốc tế, ngoài giới hạn lãnh hải 12 hải lý của Sri Lanka, trong đó có khoảng 19 tàu Iran. Các tàu Iran đã hiện diện trong khu vực một thời gian và một số tàu lưu lại ngoài khơi chủ yếu liên quan đến những trở ngại hàng hải xuất phát từ tình hình tại eo biển Hormuz.

Giải thích về hoạt động hỗ trợ tàu thuyền, người đứng đầu ngành ngoại giao Sri Lanka cho rằng vị trí chiến lược của nước này khiến nhiều tàu quốc tế thường xuyên sử dụng các tuyến hàng hải gần đó. Sri Lanka thực hiện hợp tác và hỗ trợ hậu cần cho tàu thuyền khi cần thiết.

Tuy nhiên, ông Herath khẳng định chính phủ chưa vận chuyển hoặc cung cấp hàng hóa cho các tàu chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Đối với các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho tàu, ông nhấn mạnh trách nhiệm tìm hiểu các quy định liên quan và hành động thận trọng.

Về lập trường của Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao Herath khẳng định Sri Lanka kiên trì chính sách đối ngoại trung lập, bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Ông đồng thời bác bỏ nhận định rằng sự hiện diện của các tàu ngoài khơi gây bất ổn trong nước. Sri Lanka sẽ đáp ứng yêu cầu nhân đạo khi cần thiết, trên cơ sở tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này
Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này

VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ, Israel sẽ gặp khó khăn nếu tấn công Iran lúc này

VOV.VN - Gần đây, Iran tung ra “kế hoạch 7 ngày” với nhiều toan tính. Tổng thống Mỹ Trump cho rằng bản kế hoạch này phản ánh thế yếu của Iran. Tuy nhiên, Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định Mỹ và Israel sẽ đối mặt rủi ro lớn nếu phát động tấn công Iran vào lúc này dù ông Trump xem Tehran ở thế yếu.

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km
Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

Iran tăng tầm bắn tên lửa, vươn tới mục tiêu cách 1.000 km

VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz
Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Iran hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đặc biệt, Tehran còn thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.

Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

Iran thông báo "nóng" về tên lửa đạn đạo và eo biển Hormuz

VOV.VN - Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ Mỹ, Iran hôm nay tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Đặc biệt, Tehran còn thông báo sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.