Bộ Ngoại giao Nga: Chủ đề hiệp ước hòa bình với Nhật Bản đã đóng lại

VOV.VN - Mới đây, Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida tuyên bố, nước này "cam kết kiên quyết giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình" với Nga. Tuy nhiên, ngày 10/02, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, đối với Moscow, chủ đề này đã đóng lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc nhớ rằng, vào tháng 3 năm 2022, Moscow đã từ chối tiếp tục đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Tokyo do “bản chất không thân thiện rõ ràng của các hạn chế đơn phương mà Nhật Bản áp đặt đối với Nga”.

Vào cuối tháng 2 năm ngoái, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nhật Bản đã áp đặt một số gói trừng phạt. Phía Nga đã rút khỏi đối thoại với Nhật Bản về thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo Nam Kuril, mà Tokyo gọi là “vùng lãnh thổ phía bắc.”

Vào tháng 1 năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko tuyên bố rằng, không thể thảo luận về việc ký kết hiệp ước hòa bình "với một quốc gia công khai có lập trường không thân thiện."

Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga gọi quyết định của Moscow là "cực kỳ đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được". Mới đây, Thủ tướng Nhật bản Fumio Kishida khẳng định lập trường của nước này đối với quần đảo là không thay đổi và nhấn mạnh rằng, chính phủ "cam kết kiên quyết giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết một hiệp ước hòa bình", bất chấp tình hình khó khăn trong quan hệ Nhật-Nga. Vào tháng 4 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong "Sách xanh về Ngoại giao" lần đầu tiên sau 19 năm đã gọi các "vùng lãnh thổ phía bắc" (Nam Kuril) là "bị chiếm đóng".

Moscow và Tokyo đã tổ chức các cuộc tham vấn từ giữa thế kỷ trước với mục đích ký hiệp ước hòa bình, sau khi kết thúc chiến tranh Thế giới thứ hai. Trở ngại chính của việc này vẫn là sự bất đồng về quyền đối với phần phía nam của quần đảo Kuril. Sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ quần đảo được sáp nhập vào Liên Xô, nhưng Nhật Bản tranh chấp quyền sở hữu các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?
Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

VOV.VN - Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

VOV.VN - Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.

Tổng thống Nga sẽ đọc thông điệp Liên bang vào ngày 21/2
Tổng thống Nga sẽ đọc thông điệp Liên bang vào ngày 21/2

VOV.VN - Ngày 10/2, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống V.Putin sẽ đọc thông điệp trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2.

Tổng thống Nga sẽ đọc thông điệp Liên bang vào ngày 21/2

Tổng thống Nga sẽ đọc thông điệp Liên bang vào ngày 21/2

VOV.VN - Ngày 10/2, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống V.Putin sẽ đọc thông điệp trước Quốc hội Liên bang vào ngày 21/2.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/2/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/2/2023.