Syria bác thông tin dội bom trại tị nạn của người Palestine

(VOV)-Ngoại trưởng Syria khẳng định các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qeada là thủ phạm đánh bom trại tị nạn Al Yarmouk.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem, ngày 17/12, khẳng định các tay súng có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qeada chính là thủ phạm đánh bom trại tị nạn Al Yarmouk của người Palestine ở ngoại ô thủ đô Damacus. Tuyên bố này phủ nhận mọi cáo buộc của các nhà hoạt động đối lập cho rằng, máy bay của chính phủ oanh kích trại tị nạn Al Yarmouk làm 8 người thiệt mạng.

Trong cuộc điện thoại hôm qua nhằm thông báo về tình hình Syria với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Moallem cho biết, chính phủ Syria phản đối việc người Palestine bị cuốn vào vòng nguy hiểm do khủng hoảng chính trị tại đây. Ông Moallem nhấn mạnh, Syria đã tiếp nhận người tị nạn Palestine suốt hàng chục năm qua và sẽ luôn ưu tiên quyền lợi chính đáng của người Palestine tại đây bất tình hình chấp khủng hoảng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng
Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

(VOV) - Quan chức chính phủ Syria coi các vụ đánh bom này là hành động trả đũa của lực lượng chống đối.

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

Đánh bom liên tiếp ở Syria, 24 người thiệt mạng

(VOV) - Quan chức chính phủ Syria coi các vụ đánh bom này là hành động trả đũa của lực lượng chống đối.

Đánh bom ở ngoại ô thủ đô Syria
Đánh bom ở ngoại ô thủ đô Syria

(VOV) - Các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh, lực lượng đối lập Syria đang ngày càng tiến dần về thủ đô Damascus.

Đánh bom ở ngoại ô thủ đô Syria

Đánh bom ở ngoại ô thủ đô Syria

(VOV) - Các vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh, lực lượng đối lập Syria đang ngày càng tiến dần về thủ đô Damascus.

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria
Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

(VOV) - Tuy nhiên, phe đối lập tại Syria phản đối ý tưởng triển khai lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại nước này.

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

Liên Hợp Quốc cân nhắc triển khai quân tại Syria

(VOV) - Tuy nhiên, phe đối lập tại Syria phản đối ý tưởng triển khai lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại nước này.

Bước ngoặt mới tại Syria
Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Bước ngoặt mới tại Syria

Bước ngoặt mới tại Syria

(VOV) - Cuộc nội chiến ở Syria đang bước sang một giai đoạn mới sau khi Mỹ, phương Tây và hơn 100 nước công nhận phe đối lập.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud
Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

Syria bác bỏ thông tin sử dụng tên lửa Scud

(VOV) - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định chính phủ không sử dụng tên lửa này để chống lại các nhóm vũ trang.

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"
"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

(VOV) - Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh: “Các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

"Không bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Syria"

(VOV) - Phó Tổng thống Syria Farouk al-Chareh: “Các bên cần đạt được một thỏa thuận “mang tính lịch sử”.