Syria chính thức là thành viên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học
VOV.VN - OPCW và chính quyền Syria sẽ quyết định cách thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hoá học vào ngày 15/11 tới.
![]() |
Đại diện thường trực Syria tại LHQ Bashar Ja'afari tuyên bố trong một cuộc họp ở New York ngày 12/9, Syria sẽ gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Syria từng là một trong 7 nước duy nhất không tham gia Công ước quốc tế cấm vũ khí hóa học buộc các nước phải tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của mình. Việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tháng trước ký văn kiện gia nhập Tổ chức Cấm vũ khí hóa học là bước đi quan trọng trong thỏa thuận Nga-Mỹ, nhằm tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học tại Syria và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho quốc gia Trung Đông.
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tuần trước xác nhận chính quyền Syria đang hợp tác tích cực trong giai đoạn đầu - thanh sát và kiểm chứng trong tiến trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại nước này. Trong giai đoạn tiếp theo, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và chính quyền Syria dự kiến sẽ quyết định cách thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hoá học vào ngày 15/11 tới. Quyết này định này phụ thuộc vào khối lượng khí độc sarin và lượng chất gây tổn hại thần kinh XV mà Syria đang sở hữu. Nhiều thông tin nghi ngờ lượng chất độc hóa học này lên tới 1.000 tấn.
Trong diễn biến mới nhất, ngày 13/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã chỉ định bà Sigrid Kaag đứng đầu phái bộ phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học thực hiện nhiệm vụ giải trừ vũ khí hóa học của Syria. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để bỏ phiếu về đề cử của Tổng Thư ký Ban Ki-moon với bà Sigrid Kaag vào ngày 16/10.
Phát biểu trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng thông qua đề xuất của tôi về phái bộ chung giữa Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tại Syria. Đây là một điều tượng trưng cho cam kết của cộng đồng quốc tế về tiêu hủy vũ khí hóa học. Chúng tôi đã đặt ra một thời hạn chặt chẽ, đồng thời cam kết phối hợp với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học để hoàn thành tiến trình đã đặt ra”.
Phái bộ giải trừ vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí, gồm 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ đã đến Syria từ đầu tháng 10 đúng với kế hoạch do Nga, Mỹ soạn thảo. Theo nghị quyết về vấn đề Syria được Hội đồng Bảo an thông qua tháng 9 vừa qua, quá trình tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria sẽ phải hoàn thành vào ngày 30/6/2014.
Gọi đây là một "nghị quyết lịch sử” và mang lại tia hy vọng đầu tiên trong giải quyết vấn đề Syria sau một thời gian dài bế tắc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng nói rằng, các cường quốc lớn cũng hy vọng tổ chức hội nghị hòa bình Syria vào giữa tháng 11 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Syria al-Assad đang rất kỳ vọng vào Hội nghị hòa bình Geneva 2 sắp tới, đồng thời nhấn mạnh thành công của hội nghị phụ thuộc vào nhiều yếu tố và giải pháp chính trị là nền tảng đưa Syria tới chấm dứt khủng hoảng. Trong khi đó, tuyên bố ngày 13/10 của Hội đồng Dân tộc, nhóm đối lập chính tại Syria nói rằng có thể sẽ không tham gia Hội nghị hòa bình Geneva 2, đã đặt thêm nhiều rào cản cho thành công của hội nghị. Hiện, các nhóm đối lập khác nhau tại Syria cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau cho giải pháp hòa bình và tương lai của đất nước./.