Syria: Quyết định của AL chỉ khuyến khích chủ nghĩa khủng bố

(VOV) -Nga cũng lên tiếng phản đối quyết định của Liên đoàn Arab và cho rằng nó có thể khiến tình hình thêm phức tạp.

Ngày 27/3, Chính phủ Syria lên án quyết định của Liên đoàn Arab trao cho lực lượng đối lập Syria vị trí thành viên tại tổ chức này. Chính phủ Syria cho rằng, quyết định này có thể khuyến khích chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và chủ nghĩa phe phái tại Syria, cản trở những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bằng một giải pháp chính trị.

Đại diện phe đối lập Syria phát biểu tại cuộc họp của Liên đoàn Arab. (Ảnh: ABC)

Cùng ngày, Nga cũng lên tiếng phản đối quyết định của Liên đoàn Arab. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho rằng, việc Liên đoàn Arab trao ghế của đại diện chính thức Syria cho Lực lượng đối lập cũng như ủng hộ lực lượng đối lập Syria có thể khiến tình hình thêm phức tạp.

Quyết định này cũng khuyến khích việc sử dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng Syria, tổn hại đến những nỗ lực của Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab.

Trong khi đó, cùng ngày, phe đối lập tại Syria đã mở cơ quan đại diện đầu tiên của mình tại Qatar, trong một nỗ lực giành lấy sự công nhận của cộng đồng thế giới và lật đổ chế độ của Tổng thống an Assad.

Liên minh dân tộc vì sự đổi mới Syria và Các Lực lượng đối lập được đã được Liên đoàn Arab công nhận là đại diện hợp pháp cho người dân Syria. Tại Hội nghị thượng đỉnh Arab vừa diễn ra tại Qatar, phe đối lập Syria đã ngồi vào ghế trống của chính phủ Syria tại Liên đoàn Arab và cờ của phe đối lập được sử dụng tại Hội nghị này.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến tình hình Syria, Hội đồng Bảo an LHQ ngày 27/3 bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các nhóm vũ trang từ Syria xuất hiện tại khu vực Cao nguyên Golan. Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 3, Đại sứ Nga Churkin phát biểu trước báo giới hôm 27/3 đã nhấn mạnh lo ngại về các hoạt động vũ trang sẽ gây ảnh hưởng tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và người dân tại Cao nguyên Golan.            

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an đưa ra sau khi một nhóm quân nổi dậy Syria bắt giữ 21 nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan, hồi đầu tháng qua. Vụ bắt giữ xảy ra tại địa điểm bên trong lãnh thổ Syria, cách ranh giới ngừng bắn giữa Israel và Syria vài km.

LHQ đang lên kế hoạch rút bớt nhân viên gìn giữ hòa bình khỏi khu vực Cao nguyên Golan, khi các nhóm vũ trang hiện diện tại đây. Hội đồng Bảo an LHQ cũng kêu gọi các bên, bao gồm chính phủ Syria, phe đối lập Syria và các nhóm vũ trang tôn trọng hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại khu vực Cao nguyên Golan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái đoàn LHQ điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Phái đoàn LHQ điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) -Mục đích nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia vốn nhiều bất ổn này.

Phái đoàn LHQ điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Phái đoàn LHQ điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) -Mục đích nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia vốn nhiều bất ổn này.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột
Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc
Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

(VOV) -Cuộc đối thoại dân tộc là một trong 6 điểm trong kế hoạch hòa bình mà ông  Bashar Assad đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

Tổng thống Syria kêu gọi một cuộc đối thoại dân tộc

(VOV) -Cuộc đối thoại dân tộc là một trong 6 điểm trong kế hoạch hòa bình mà ông  Bashar Assad đưa ra hồi tháng 1 vừa qua.

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria
NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

(VOV) -Ông Anders Fogh Rasmussen: NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot.

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

NATO không sử dụng tên lửa Patriot hỗ trợ quân nổi dậy Syria

(VOV) -Ông Anders Fogh Rasmussen: NATO không có kế hoạch thay đổi đề xuất triển khai hệ thống tên lửa Patriot.

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria
Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria
Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.