Tai nạn giao thông thảm khốc tại Algeria, hàng chục người thiệt mạng

Vụ va chạm giữa một xe khách đường dài và một xe tải rơ-moóc xảy ra tại Oued Khebaza, cách thủ đô Algiers khoảng 650km về phía Tây Nam khiến 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Ngày 12/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải ở miền Tây Bắc nước này đã khiến 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cơ quan Cứu hộ dân sự Algeria cho biết vụ va chạm giữa một xe khách đường dài nối hai thị trấn Sidi Bel Abbes và Boussemghoune và một xe tải rơ-moóc xảy ra tại Oued Khebaza, cách thủ đô Algiers khoảng 650km về phía Tây Nam.

Theo một đoạn video được một số phương tiện truyền thông đăng tải, xe khách gặp nạn đã bị biến dạng hoàn toàn phần đầu trong khi phần rơ-moóc của xe tải bị rời ra và lật nhào trên đường. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện địa phương gần đó cấp cứu.

Cơ quan Hiến binh quốc gia Algeria đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Theo Hãng Thông tấn nhà nước Algeria (APS), Tổng thống Abdelmajid Tebboune đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Theo Ủy ban An toàn đường bộ quốc gia, nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Algeria là do lái xe chạy quá tốc độ.

Năm 2020, do các hạn chế đi lại được áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 13,16% so với năm 2019.

Cụ thể, Algeria đã ghi nhận gần 19.000 vụ tai nạn đường bộ trong năm 2020, khiến 2.844 người tử vong, giảm so với 22.507 vụ tai nạn và 3.275 người thiệt mạng trong năm 2019.

Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Gezira, miền Trung Sudan, khiến 8 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra giữa một xe tải chở hàng hóa và một xe khách nhỏ trên đường quốc lộ giữa Khartoum và Medani, gần huyện Al-Kamlin. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe chạy quá tốc độ và vượt sai làn.

Sudan là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất, mà nguyên nhân chủ yếu là do lái xe ẩu, đường sá xuống cấp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc
Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

VOV.VN - Ngày 24/8, Algeria đã thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc.

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

VOV.VN - Ngày 24/8, Algeria đã thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc.

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19
Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ.

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

Hơn 770 bác sĩ và nhân viên y tế Algeria tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Hiệp hội Y tế Quốc gia ở Algeria ngày 20/8 cho biết, 770 nhân viên y tế và bác sĩ ở nước này đã tử vong do mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 300 bác sĩ.

Cà phê Việt Nam là đồ uống ưa chuộng nhất tại Algeria
Cà phê Việt Nam là đồ uống ưa chuộng nhất tại Algeria

VOV.VN - Cà phê là đồ uống ưa chuộng nhất của người Algeria. Từ nhiều năm qua, cà phê luôn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Algeria. Thị phần cà phê của Việt Nam thường duy trì ở mức cao nhất, chiếm trên 50%.

Cà phê Việt Nam là đồ uống ưa chuộng nhất tại Algeria

Cà phê Việt Nam là đồ uống ưa chuộng nhất tại Algeria

VOV.VN - Cà phê là đồ uống ưa chuộng nhất của người Algeria. Từ nhiều năm qua, cà phê luôn là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Algeria. Thị phần cà phê của Việt Nam thường duy trì ở mức cao nhất, chiếm trên 50%.