Tân Đại sứ Trung Quốc đến Mỹ nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Rạng sáng nay (24/5) theo giờ Việt Nam, tân Đại sứ Trung Quốc Tạ Phong đã đến Mỹ, chính thức nhận nhiệm vụ sau gần 5 tháng vị trí này bị bỏ trống sau khi tiền nhiệm của ông, cựu Đại sứ Tần Cương, về nước giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Tân Đại sứ Tạ Phong đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông ngay tại sân bay ở New York. Theo thông tin trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông thừa nhận quan hệ Trung - Mỹ đang “đối mặt với những khó khăn và thách thức nghiêm trọng”.

Ông nhấn mạnh, đến Mỹ “để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc” và khẳng định “đây là nhiệm vụ thiêng liêng” của mình, cũng là để “tăng cường hợp tác giao lưu” giữa Trung Quốc với Mỹ và cho biết “đây là sứ mệnh quan trọng” của ông.

Căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới những năm gần đây đang phủ bóng đen lên sự ổn định kinh tế và chính trị toàn cầu, Đại sứ Tạ Phong tái khẳng định ba nguyên tắc trong quan hệ song phương do Chủ tịch Trung Quốc đề ra là “tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng”, mong muốn Mỹ và Trung Quốc “gặp nhau ở điểm giữa”, xử lý ổn thỏa các vấn đề nhạy cảm quan trọng trong quan hệ song phương, như vấn đề Đài Loan, theo nguyên tắc của ba thông cáo chung Trung - Mỹ, tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy hợp tác và nỗ lực đưa quan hệ Trung - Mỹ trở lại đúng hướng.

Ông Tạ Phong là Đại sứ Trung Quốc thứ 12 tại Mỹ, trước khi nhậm chức ông là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tiền nhiệm của ông, cựu Đại sứ Tần Cương, đã trở về nước vào đầu tháng 1/2023 để đảm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng Trung Quốc.

Trước khi đến Mỹ, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tạ Phong đã xử lý một số căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Gần đây nhất là vụ khinh khí cầu Trung Quốc “đi lạc” vào không phận Mỹ hồi tháng 2/2023.

Theo giới quan sát, đây sẽ là một nhiệm kỳ không dễ dàng với Đại sứ Tạ Phong, do quan hệ Mỹ - Trung trượt dốc và liên tục căng thẳng trong những năm gần đây khi cạnh tranh giữa hai nước ngày càng gay gắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp
Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Thủ tướng Nga tới Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Theo lịch trình, Thủ tướng Nga sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, thảo luận về thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir
Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự các cuộc họp và sự kiện về chủ đề du lịch của G20 được Ấn Độ tổ chức vào tuần tới tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự các cuộc họp và sự kiện về chủ đề du lịch của G20 được Ấn Độ tổ chức vào tuần tới tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.

Trung Quốc phản đối Tuyên bố chung của G7
Trung Quốc phản đối Tuyên bố chung của G7

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra tối qua (20/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Nhật Bản và các bên liên quan về các nội dụng liên quan đến nước này đưa ra tại Hội nghị G7.

Trung Quốc phản đối Tuyên bố chung của G7

Trung Quốc phản đối Tuyên bố chung của G7

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra tối qua (20/5), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Nhật Bản và các bên liên quan về các nội dụng liên quan đến nước này đưa ra tại Hội nghị G7.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.