Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt các doanh nghiệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức nước này, đồng thời nhấn mạnh hành động này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho đối thoại, kết nối giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 22/5, liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Biden cho biết quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc rất nhanh sẽ được cải thiện, hai nước cần duy trì sự kết nối cần thiết, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, Mỹ một mặt kêu gọi kết nối, mặt khác lại không từ thủ đoạn gây sức ép ngăn chặn Trung Quốc, thực hiện trừng phạt với các doanh nghiệp, tổ chức và quan chức Trung Quốc, điều này không cho thấy ý nghĩa và thành ý của việc kết nối.

Theo bà Mao Ninh, Trung Quốc kiên quyết phản đối trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, đã bày tỏ lập trường nghiêm túc với Mỹ. Mỹ cần lập tức dỡ bỏ trừng phạt, dùng hành động thực tế tạo điều kiện thuận lợi, xóa bỏ những rào cản cho việc đối thoại và kết nối giữa hai  nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc luôn căn cứ vào nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra để phát triển quan hệ Trung – Mỹ. Bắc Kinh kêu gọi Washington có nhận thức đúng đắn, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ, ngừng làm tổn hại đến lợi ích phát triển, an ninh và chủ quyền của Trung Quốc, dùng hành động thực tế thúc đẩy quan hệ hai nước trở lại đúng quỹ đạo.

Trước đó vào ngày 21/5, phát biểu sau khi Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bế mạc, Tổng thống Mỹ Biden đã nhất trí với quan điểm nhất quán của G7 đối với Trung Quốc. Ông cho rằng, mục đích của G7 là giảm thiểu nguy cơ chứ không phải là “tách rời” Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh quan hệ Trung – Mỹ sẽ sớm được cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ
Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron, bán chip cho các công ty trong nước.

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

Trung Quốc cấm mua sản phẩm từ công ty sản xuất chip hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm nhà sản xuất chip lớn của Mỹ, Micron, bán chip cho các công ty trong nước.

Phản ứng trước thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea
Phản ứng trước thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea

VOV.VN - Ngày 22/5 Mỹ và New Guinea sẽ ký thỏa thuận an ninh. Thỏa thuận đang thu hút sự chú ý của khu vực khi nó không chỉ thể hiện sự gắn kết hơn giữa hai nước mà còn tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Phản ứng trước thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea

Phản ứng trước thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Papua New Guinea

VOV.VN - Ngày 22/5 Mỹ và New Guinea sẽ ký thỏa thuận an ninh. Thỏa thuận đang thu hút sự chú ý của khu vực khi nó không chỉ thể hiện sự gắn kết hơn giữa hai nước mà còn tăng cường sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt
Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc
Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/5 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.

Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

Mỹ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/5 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sắp thăm Mỹ
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sắp thăm Mỹ

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ thăm Mỹ vào tuần tới. Đây được đánh giá là một trong những dấu hiệu cho thấy sự giảm nhiệt trong căng thẳng giữa quan hệ hai bên.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sắp thăm Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc sắp thăm Mỹ

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào sẽ thăm Mỹ vào tuần tới. Đây được đánh giá là một trong những dấu hiệu cho thấy sự giảm nhiệt trong căng thẳng giữa quan hệ hai bên.