Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc “sốt ruột”

VOV.VN - Các nguồn tin của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết nhiều tàu hàng của Nhật Bản và Pháp đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa trên thực tế, trong khi nhiều tàu cùng loại của Hàn Quốc vẫn đang bị mắc kẹt.

Hãng vận tải biển hàng đầu Nhật Bản Mitsui O.S.K Lines cho biết, từ ngày 5/4 (theo giờ địa phương), tàu Green Sanvi của doanh nghiệp này đã đi qua được eo biển Hormuz. Đây là tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong hải trình từ Trung Đông đến Ấn Độ.

Mitusui O.S.K Lines khẳng định hàng hóa, thuyền viên và bản thân con tàu vẫn trong tình trạng an toàn, mặc dù đi qua khu vực nguy hiểm. Trước đó, tàu Sohar LNG chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của hãng này cũng đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một một số tàu hàng, bao gồm cả tàu container, của Pháp đã thoát khỏi eo biển Hormuz thông qua “hành lang an toàn” của Iran, trong khi 26 tàu chở dầu và các loại hàng hóa khác của Hàn Quốc vẫn đang bị kẹt tại Vịnh Ba Tư, kể từ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các nguồn tin từ Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc cho hay, hiện nay, các doanh nghiệp sở hữu 26 con tàu nêu trên đang cùng một số doanh nghiệp nước ngoài cũng có tàu bị mắc kẹt tiến hành tìm kiếm tuyến hàng hải khác để thay thế, nhưng vẫn chưa có phương án khả thi.

Từ trước đến nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì chủ trương không đàm phán riêng rẽ với Iran mà chỉ phối hợp cũng cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề. Trong bối cảnh áp lực từ doanh nghiệp ngày một tăng cao do thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, việc Seoul có thay đổi quan điểm nêu trên hay không đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran
Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h giờ tối, giờ miền Đông!”

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh
Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

VOV.VN - Bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, đồng thời đang chuẩn bị để thiết lập một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.

Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

Iran quyết không mở lại eo Hormuz, chuẩn bị thiết lập trật tự mới tại vùng Vịnh

VOV.VN - Bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz theo yêu cầu của Mỹ, đồng thời đang chuẩn bị để thiết lập một trật tự mới ở vịnh Ba Tư.