Tàu ngầm tự hành lặn xuống độ sâu kỷ lục để tìm MH370

VOV.VN - Tàu ngầm tự hành Bluefin-21 của Hải quân Mỹ đã xuống quá độ sâu tối đa 4,5km chỉ mong tìm được mảnh vỡ của MH370.

Theo Reuters, ngày 18/4, trong khi các nhân viên tìm kiếm chờ đợi chiếc tàu ngầm tự hành này quay trở lại sau lần tìm kiếm thứ 5 của mình thì Hải quân Mỹ cho biết Bluefin-21 đã lặn sâu tới 4,695km trong lần tìm kiếm thứ 4 của mình.

“Đây là lần đầu tiên, chiếc tàu ngầm tự hành này lặn sâu đến vậy”, Trung uý Hải quân Mỹ Daniel S. Marciniaks cho biết.

“Việc lặn sâu như vậy có thể gây ra nguy cơ hỏng hóc cho tàu ngầm tự hành, chính vì thế Bluefin-21 đang được Hải quân Mỹ và công ty sở hữu chiếc tàu ngầm là Phoenix International theo dõi sát sao”, Trung uý Marciniaks cho biết thêm.

Tàu ngầm tự hành được thả xuống biển (Ảnh Reuters)

Trung uý Marciniaks cũng xác nhận rằng khu vực tìm kiếm của chiếc tàu ngầm nói trên đã được thu hẹp đáng kể nhờ việc phân tích các tín hiệu ban đầu được cho là đã phát đi từ hộp đen của máy bay.

Trước đó, ngày 14/4, Điều phối viên việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích, Thống tướng Không quân Australia đã nghỉ hưu Angus Houston cho biết việc tìm kiếm trên không và trên mặt biển có thể kết thúc sau 3 ngày nữa bởi việc tìm kiếm giờ sẽ chỉ tập trung ở dưới đáy biển.

Tuy nhiên, đến ngày 18/4, Trung tâm Điều phối Tìm kiếm chung (JACC) lại nói rằng hiện có 11 máy bay quân sự và 12 tàu Hải quân tham gia vào việc tìm kiếm trên một khu vực rộng 52.000km2 trên biển.

Trung uý Marciniak cũng cho biết các máy bay tuần tra của Mỹ cũng sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm.

Điều này cho thấy các nhóm tìm kiếm vẫn hy vọng rằng họ có thể tìm thấy những mảnh vỡ trôi nổi của chiếc máy bay này.

Trước đó, ngày 16/4, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng việc tìm kiếm dưới nước có thể hoàn thành trong vòng một tuần. Nếu chúng tôi không tìm ra các mảnh vỡ, chúng tôi sẽ dừng việc tìm kiếm, thành lập lại các nhóm tìm kiếm mới và xem xét lại các khả năng tìm kiếm tiếp theo”.

Văn phòng Thủ tướng Australia cũng nêu rõ tuyên bố của Thủ tướng Abbott đồng nghĩa với việc các nhà chức trách có thể sẽ thay đổi khu vực tìm kiếm hiện nay của Bluefin-21 chứ không phải là ngừng hoàn toàn việc tìm kiếm bằng thiết bị này.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cũng cam kết rằng việc tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục ngay cả khi có những gián đoạn ngắn hạn để tái lập các nhóm tìm kiếm và cân nhắc lại các khu vực cần rà soát.

“Việc tìm kiếm sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ có điều là cách tiếp cận có thể sẽ khác”, ông Hussein tuyên bố tại cuộc họp báo tại Kuala Lumpur./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đưa tàu ngầm sục tìm MH370 mất tích
Australia đưa tàu ngầm sục tìm MH370 mất tích

VOV.VN - Mỗi đợt lùng sục, tàu ngầm sẽ cần 24 tiếng đồng hồ.

Australia đưa tàu ngầm sục tìm MH370 mất tích

Australia đưa tàu ngầm sục tìm MH370 mất tích

VOV.VN - Mỗi đợt lùng sục, tàu ngầm sẽ cần 24 tiếng đồng hồ.

Người Malaysia nghi ngờ thông tin về MH370 bị bưng bít
Người Malaysia nghi ngờ thông tin về MH370 bị bưng bít

VOV.VN - Khoảng 54% trong tổng số 1.029 người tham ra khảo sát cho rằng Chính phủ Malaysia đã che dấu thông tin vụ MH370.

Người Malaysia nghi ngờ thông tin về MH370 bị bưng bít

Người Malaysia nghi ngờ thông tin về MH370 bị bưng bít

VOV.VN - Khoảng 54% trong tổng số 1.029 người tham ra khảo sát cho rằng Chính phủ Malaysia đã che dấu thông tin vụ MH370.

Chuyên gia Mỹ: "Di động của cơ phó MH370 có bật lên"
Chuyên gia Mỹ: "Di động của cơ phó MH370 có bật lên"

VOV.VN - Tuy nhiên, theo chuyên gia này chưa có bằng chứng viên phi công cố liên lạc bằng điện thoại.

Chuyên gia Mỹ: "Di động của cơ phó MH370 có bật lên"

Chuyên gia Mỹ: "Di động của cơ phó MH370 có bật lên"

VOV.VN - Tuy nhiên, theo chuyên gia này chưa có bằng chứng viên phi công cố liên lạc bằng điện thoại.

Tàu ngầm tự hành tiếp tục "sục biển" tìm phi cơ MH370
Tàu ngầm tự hành tiếp tục "sục biển" tìm phi cơ MH370

VOV.VN - Ông Houston cho biết, Bluefin-21 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm trong ngày hôm nay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Tàu ngầm tự hành tiếp tục "sục biển" tìm phi cơ MH370

Tàu ngầm tự hành tiếp tục "sục biển" tìm phi cơ MH370

VOV.VN - Ông Houston cho biết, Bluefin-21 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm trong ngày hôm nay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Malaysia cam kết duy trì quy mô hoạt động tìm kiếm MH370
Malaysia cam kết duy trì quy mô hoạt động tìm kiếm MH370

VOV.VN -Tuyên bố của Malaysia được đưa ra sau khi nhà chức trách Australia cho biết, hoạt động tìm kiếm hiện chỉ tập trung ở dưới biển.

Malaysia cam kết duy trì quy mô hoạt động tìm kiếm MH370

Malaysia cam kết duy trì quy mô hoạt động tìm kiếm MH370

VOV.VN -Tuyên bố của Malaysia được đưa ra sau khi nhà chức trách Australia cho biết, hoạt động tìm kiếm hiện chỉ tập trung ở dưới biển.

MH370 đã bay lượn như chiến đấu cơ để tránh radar
MH370 đã bay lượn như chiến đấu cơ để tránh radar

VOV.VN - MH370 đã bay lên đến độ cao 13.716m trước khi đột ngột hạ xuống độ cao chỉ khoảng 1.500m.

MH370 đã bay lượn như chiến đấu cơ để tránh radar

MH370 đã bay lượn như chiến đấu cơ để tránh radar

VOV.VN - MH370 đã bay lên đến độ cao 13.716m trước khi đột ngột hạ xuống độ cao chỉ khoảng 1.500m.

Tàu ngầm tự hành ngừng tìm kiếm MH370 do biển quá sâu
Tàu ngầm tự hành ngừng tìm kiếm MH370 do biển quá sâu

VOV.VN - Theo kế hoạch Bluefin-21 sẽ rà soát đáy biển trong thời gian 16 tiếng nhưng nó đã nổi lên chỉ sau 6 tiếng.

Tàu ngầm tự hành ngừng tìm kiếm MH370 do biển quá sâu

Tàu ngầm tự hành ngừng tìm kiếm MH370 do biển quá sâu

VOV.VN - Theo kế hoạch Bluefin-21 sẽ rà soát đáy biển trong thời gian 16 tiếng nhưng nó đã nổi lên chỉ sau 6 tiếng.

Sẽ mất tới 2 tháng để tìm kiếm MH370 bằng tàu ngầm tự hành
Sẽ mất tới 2 tháng để tìm kiếm MH370 bằng tàu ngầm tự hành

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian dự tính để chiếc tàu ngầm rà soát khu vực rộng tới 600km2 nơi chiếc MH370 được cho là đã rơi xuống.

Sẽ mất tới 2 tháng để tìm kiếm MH370 bằng tàu ngầm tự hành

Sẽ mất tới 2 tháng để tìm kiếm MH370 bằng tàu ngầm tự hành

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian dự tính để chiếc tàu ngầm rà soát khu vực rộng tới 600km2 nơi chiếc MH370 được cho là đã rơi xuống.

Tàu ngầm tự hành lần thứ 2 thất bại khi lặn tìm MH370
Tàu ngầm tự hành lần thứ 2 thất bại khi lặn tìm MH370

VOV.VN - Tàu ngầm Bluefin-21 phải bỏ dở nhiệm vụ trong lần lặn thứ 2 vì gặp “sự cố kỹ thuật”.

Tàu ngầm tự hành lần thứ 2 thất bại khi lặn tìm MH370

Tàu ngầm tự hành lần thứ 2 thất bại khi lặn tìm MH370

VOV.VN - Tàu ngầm Bluefin-21 phải bỏ dở nhiệm vụ trong lần lặn thứ 2 vì gặp “sự cố kỹ thuật”.

Tàu ngầm tự hành lần đầu hoàn thành nhiệm vụ tìm MH370
Tàu ngầm tự hành lần đầu hoàn thành nhiệm vụ tìm MH370

VOV.VN - Tàu ngầm Bluefin-21 vừa có lần đầu tiên lặn đủ 16 tiếng để tìm MH370 sau 2 lần thất bại trước đó.

Tàu ngầm tự hành lần đầu hoàn thành nhiệm vụ tìm MH370

Tàu ngầm tự hành lần đầu hoàn thành nhiệm vụ tìm MH370

VOV.VN - Tàu ngầm Bluefin-21 vừa có lần đầu tiên lặn đủ 16 tiếng để tìm MH370 sau 2 lần thất bại trước đó.