Thái Lan: 2 vụ tấn công bằng M79 làm 3 người bị thương

VOV.VN - Cuộc biểu tình chống Chính phủ đã thu hẹp phạm vi hoạt động, song các vụ gây rối bạo lực nhỏ vẫn xảy ra ở Bangkok.

Sáng sớm 11/3, tại Thủ đô Bangkok xảy ra hai tấn công nhằm vào địa điểm biểu tình và chốt kiểm soát của cảnh sát và quân đội.  

Theo điều tra bước đầu, các đối tượng gây rối bạo lực đã dùng súng phóng lựu M.79 bắn vào khu vực biểu tình ở công viên Lumpini, làm ba người bị thương, trong đó có một bảo vệ biểu tình bị thương nặng. Trong khi đó, đối tượng cũng đã dùng súng phóng lựu M.79 bắn vào một siêu thị gần chốt kiểm soát của cảnh sát và quân đội ở khu vực Trung tâm hành chính quốc gia, song không có ai bị thương vong. 
Cảnh sát chống bạo động Thái Lan trong 1 vụ đụng độ với người biểu tình (Ảnh: Reuters)

Mặc dù cuộc biểu tình chống Chính phủ đã thu hẹp phạm vi hoạt động, song các vụ gây rối bạo lực nhỏ vẫn xảy ra ở Thủ đô Bangkok. Điều này khiến Chính phủ tạm quyền phải cân nhắc thận trọng về việc liệu có nên hủy bỏ áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp hay không.

Thông tin mới nhất cho biết, cuộc họp Nội các tạm quyền ngày 11/3 vẫn chưa có kế hoạch xem xét việc hủy bỏ áp dụng Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, cảnh sát, quân đội và ban lãnh đạo biểu tình đã tăng cường một số biện pháp tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép và gia cố hệ thống bảo vệ an toàn cho người biểu tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương
Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

Nổ lớn tại Bangkok (Thái Lan), 6 người bị thương

VOV.VN - Vụ nổ xảy ra vào tối 21/2 tại một điểm biểu tình ở giữa thủ đô Thái Lan, giữa lúc căng thẳng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đụng độ ở Bangkok đã khiến 4 người chết, 64 người bị thương
Đụng độ ở Bangkok đã khiến 4 người chết, 64 người bị thương

VOV.VN -Cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát sáng hôm nay ở địa điểm biểu tình gần Phủ Thủ tướng Thái Lan...

Đụng độ ở Bangkok đã khiến 4 người chết, 64 người bị thương

Đụng độ ở Bangkok đã khiến 4 người chết, 64 người bị thương

VOV.VN -Cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát sáng hôm nay ở địa điểm biểu tình gần Phủ Thủ tướng Thái Lan...

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok
Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Thái Lan ngày hôm nay (21/2) dự định sẽ lái máy cày đến bao vây một sân bay tại Bangkok.

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

Nông dân Thái Lan “dọa” biểu tình tại sân bay Bangkok

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Thái Lan ngày hôm nay (21/2) dự định sẽ lái máy cày đến bao vây một sân bay tại Bangkok.

Nổ lớn ở trung tâm Bangkok, 3 người thiệt mạng
Nổ lớn ở trung tâm Bangkok, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ này cũng làm 28 người khác bị thương.

Nổ lớn ở trung tâm Bangkok, 3 người thiệt mạng

Nổ lớn ở trung tâm Bangkok, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ nổ này cũng làm 28 người khác bị thương.

Đài truyền hình PBS ở Bangkok bị ném lựu đạn
Đài truyền hình PBS ở Bangkok bị ném lựu đạn

VOV.VN -Một trong hai quả lựu đạn đã phát nổ nhưng không có ai bị thương.

Đài truyền hình PBS ở Bangkok bị ném lựu đạn

Đài truyền hình PBS ở Bangkok bị ném lựu đạn

VOV.VN -Một trong hai quả lựu đạn đã phát nổ nhưng không có ai bị thương.

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok
Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

VOV.VN - Bà Yingluck đã rời khỏi thủ đô Thái Lan và đang ở cách xa thành phố này tới 150km, văn phòng của bà cho hay.

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

Bom nổ, đạn bay - Thủ tướng Thái Lan Yingluck rời Bangkok

VOV.VN - Bà Yingluck đã rời khỏi thủ đô Thái Lan và đang ở cách xa thành phố này tới 150km, văn phòng của bà cho hay.

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok
Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

VOV.VN - Người biểu tình Thái Lan ngày 28/2 tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi hầu hết các địa điểm bị chiếm đóng tại Thủ đô Bangkok.

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

Thái Lan: Phe đối lập ngừng chiếm đóng Bangkok

VOV.VN - Người biểu tình Thái Lan ngày 28/2 tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi hầu hết các địa điểm bị chiếm đóng tại Thủ đô Bangkok.