Thái Lan đóng cửa các khu du lịch ở miền Tây do mưa lớn

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan vừa yêu cầu hàng chục khu du lịch nằm gần một con đập lớn ở miền Tây nước này tạm thời đóng cửa do mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài từ tối 18/8 đến sáng 19/8 đã nhanh chóng khiến mực nước dâng cao ở đập Kaeng Krachan, ở tỉnh Phetchaburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 180km về phía Nam và buộc hàng chục khu du lịch gần đó phải đóng cửa.

Hàng chục khu du lịch gần đập Kaeng Krachan phải đóng cửa. Ảnh: The Nation.

Không chỉ những khu du lịch này, mà con đường dẫn tới thủ phủ của tỉnh cũng bị ngập lụt nghiêm trọng, trong khi nhiều ngôi làng quanh đó chịu ảnh hưởng do nước tràn từ con đập.

Đập Kaeng Krachan có sức chứa khoảng 750 triệu mét khối nước, với công suất tối đa 710 triệu mét khối. Thái Lan dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của các trận mưa nhiệt đới trong suốt tháng này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào
Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Lở đất ở Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng
Lở đất ở Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng trong 1 vụ lở đất ở Baan Huay Khab, miền Bắc Thái Lan.

Lở đất ở Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng

Lở đất ở Thái Lan khiến 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng trong 1 vụ lở đất ở Baan Huay Khab, miền Bắc Thái Lan.