Thái Lan: Hơn 600 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vaccine

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan hôm 11/7 cho biết, hơn 600 nhân viên y tế dù đã được tiêm đủ hai liều vaccine Sinovac của Trung Quốc song vẫn nhiễm Covid-19. Các nhà chức trách đang phải cân nhắc tiêm thêm một liều để tăng cường khả năng miễn dịch.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, trong tổng số 670.000 nhân viên y tế được tiêm hai liều Sinovac, đã có tổng cộng 618 người nhiễm Covid-19. Số liệu được cơ quan Y tế của Thái Lan ghi nhận từ đầu tháng 4 cho tới nay.

Trong số các nhân viên y tế bị nhiễm bệnh dù đã tiêm đủ liều vaccine có 1 người đã thiệt mạng và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông báo được đưa ra khi Thái Lan đã công bố 336.000 trường hợp dương tính với Covid-19 và 2.711 người tử vong. Phần lớn nhân viên y tế tại Thái Lan được tiêm vaccine Sinovac và nghiên cứu thực tế của họ cho thấy hai liều có hiệu quả 95% trong việc giảm tỷ lệ tử vong và các triệu chứng nghiêm trọng.

Thái Lan dự kiến sẽ nhận tài trợ 1,5 triệu liều Pfizer từ Hoa Kỳ vào cuối tháng này và đã đặt hàng thêm 20 triệu liều được bàn giao sau tháng 10.

Hiện tại, làn sóng phản đối tiêm vaccine Sinovac đang lan rộng tại Thái Lan sau khi một tài liệu về việc thúc giục tiêm thêm một liều vaccine công nghệ mRNA cho nhân viên y tế tuyến đầu bị rò rỉ, có bình luận rằng việc tiêm tăng cường như vậy có thể làm giảm niềm tin của công chúng vào vaccine Covid-19 của Sinovac Biotech do Trung Quốc sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tái áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống Covid-19
Thái Lan tái áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Trung tâm Xử lý Tình hình dịch Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) đã công bố các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang không ngừng gia tăng ở nước này.

Thái Lan tái áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống Covid-19

Thái Lan tái áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Trung tâm Xử lý Tình hình dịch Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) đã công bố các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang không ngừng gia tăng ở nước này.

Số ca Covid-19 tăng gấp 10, Thái Lan khó đạt mục tiêu mở cửa hoàn toàn
Số ca Covid-19 tăng gấp 10, Thái Lan khó đạt mục tiêu mở cửa hoàn toàn

VOV.VN - Thái Lan có thể sẽ khó thực hiện mục tiêu mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước trong 100 ngày tới trong bối cảnh biến thể Delta đang khiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại nước này ngày càng nghiêm trọng hơn.

Số ca Covid-19 tăng gấp 10, Thái Lan khó đạt mục tiêu mở cửa hoàn toàn

Số ca Covid-19 tăng gấp 10, Thái Lan khó đạt mục tiêu mở cửa hoàn toàn

VOV.VN - Thái Lan có thể sẽ khó thực hiện mục tiêu mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước trong 100 ngày tới trong bối cảnh biến thể Delta đang khiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại nước này ngày càng nghiêm trọng hơn.

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng
Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.