Số ca Covid-19 tăng gấp 10, Thái Lan khó đạt mục tiêu mở cửa hoàn toàn

VOV.VN - Thái Lan có thể sẽ khó thực hiện mục tiêu mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước trong 100 ngày tới trong bối cảnh biến thể Delta đang khiến làn sóng lây nhiễm Covid-19 tại nước này ngày càng nghiêm trọng hơn.

Theo các chuyên gia y tế Thái Lan, sự lây lan của biến thể Delta trên khắp cả nước trong khi tỷ lệ tiêm chủng thấp khiến số ca mới và tử vong do Covid-19 sẽ còn tiếp tục tăng.

Thái Lan ngày 8/7 ghi nhận 75 ca tử vong do Covid-19, con số báo cáo theo ngày cao kỷ lục, đưa tổng số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên 2.462 người kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020.

Lực lượng phụ trách đối phó Covid-19 cho biết, ngày 8/7 Thái Lan ghi nhận 7.085 ca mới, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này từ trước tới nay lên 308.230 trường hợp.

Trong khi đó, các bệnh viện đã hết giường bệnh điều trị cho các ca bệnh nặng sau khi số ca mắc tăng gấp 10 lần kể từ đầu tháng 4 vừa qua. Điều này khiến giới chức Thái Lan phải mở các cơ sở điều trị tạm thời, thậm chí phải chuyển đổi một số khách sạn thành bệnh viện.

Thái Lan, quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc Covid-19, đang phải vật lộn với đại dịch sau thành công ban đầu hồi năm ngoái với lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, các lệnh phong tỏa đã khiến ngành công nghiệp du lịch bị tê liệt và đẩy nền kinh tế Thái Lan vào tình trạng tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha không muốn ngành công nghiệp và người lao động phải chịu thêm nhiều thiệt hại và ông muốn thúc đẩy việc mở cửa trở lại.

Với biến thể Delta, phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ và có khả năng lây nhiễm cao hơn, đang càn quét khắp khu vực, giới lãnh đạo Thái Lan đang chịu sức ép ngày càng gia tăng trước việc phải áp đặt các biện pháp chặt chẽ hơn.

Theo bác sỹ Anan Jongkaewwattana, một chuyên gia về virus đồng thời là Giám đốc bộ phận nghiên cứu thuộc Trung tâm kỹ thuật gen và công nghệ sinh học Thái Lan, bất cứ sự chần chừ nào cũng có thể khiến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Thái Lan trở nên tồi tệ hơn.

“Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt là cách duy nhất. Nó có thể làm ảnh hưởng tới nền kinh tế, nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn về lâu dài một khi chúng ta ngăn chặn được dịch bệnh lây lan”, bác sỹ Anan tại Bangkok nói.

Tháng trước, Thủ tướng Prayut đặt ra thời hạn 120 ngày để mở cửa hoàn toàn Thái Lan với các du khách nước ngoài đã được tiêm vaccine đầy đủ, điều mà ông nói là rủi ro được tính toán để giảm thiểu “tác động to lớn đối với những người đã mất khả năng kiếm thu nhập”. Ông muốn ngành công nghiệp du lịch, lĩnh vực đóng góp 20% GDP của Thái Lan trong thời kỳ trước đại dịch, phát triển trở lại.

Dù vậy, điều đó đồng nghĩa với việc cho phép nhiều doanh nghiệp được hoạt động bình thường tại Bangkok và các tỉnh lân cận cho dù các khu vực này vẫn đang là điểm nóng trong làn sóng Covid-19 hiện nay.

Mặc dù Thủ tướng Paryut đã yêu cầu áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các nhà hàng, các công trường xây dựng, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng với số ca ghi nhận trung bình vẫn trên 5.000 ca/ngày trong tuần trước.

Thái Lan cân nhắc phong tỏa nếu cần thiết

Lực lượng đặc trách đối phó Covid-19 của Thái Lan ngày 7/7 cho biết, lệnh phong tỏa Bangkok và các điểm nóng khác sẽ được cân nhắc nếu các quan chức y tế khuyến cáo.

“Nếu tình hình hiện nay còn tiếp diễn, làn sóng Covid-19 ở Thái Lan sẽ còn tồi tệ hơn cả Indonesia nếu tính theo đầu người, với khoảng 20.000 ca/ngày trong những tháng tới. Dịch bệnh sẽ không chỉ hạn chế ở các công trường xây dựng, các cộng đồng đông đúc mà nó sẽ còn lây lan rộng hơn, vì thế các biện pháp hạn chế hiện nay là chưa đủ”, bác sỹ Anan nói.

Dịch bệnh tồi tệ hơn cũng sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của các nhà đầu tư. Đồng baht giao dịch gần ở mức thấp nhất trong 14 tháng qua so với đồng USD, trong khi chỉ số chứng khoán SET giảm 3,5% từ mức cao nhất trong 19 tháng đạt được hồi giữa tháng khi các nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang bán ròng 1,48 tỷ USD cổ phiếu trong quý 2/2021.

Ông Koraphat Vorachet, nhà chiến lược tại công ty chứng khoán Nomura có trụ sở tại Bangkok đang khuyên khách hàng nên chọn lọc các khoản đầu tư khi có những bất ổn phát sinh từ đại dịch.

Theo ông, mô hình mở cửa trở lại của Phuket cần phải được giám sát chặt chẽ vì nếu đợt dịch Covid-19 bùng phát rộng tại hòn đảo nghỉ dưỡng này có thể sẽ dẫn tới việc đình chỉ các hoạt động và làm trì hoãn mọi sự phục hồi.

Các công ty Thái Lan cũng đang lo ngại về việc vội vàng mở cửa trở lại khi chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh. Theo khảo sát của Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, phần lớn các nhà điều hành doanh nghiệp mong muốn chính phủ chỉ mở cửa trở lại khi tình trạng lây nhiễm đã giảm đáng kể.

Theo ông Somprawin, nhà kinh tế trưởng tại bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Ayudhya có trụ sở ở Bangkok, sự phục hồi kinh tế của Thái Lan cũng sẽ bị cản trở nếu chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp, hiệu quả thấp trước biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng. Các chính sách tài khóa và tiền tệ cần phải tập trung trực tiếp vào những khía cạnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch.

Dịch bệnh lây lan nhanh chóng đã buộc chính phủ Thái Lan phải thay đổi chính sách bắt buộc nhập viện đối với tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và lần đầu tiên cho phép tự cách ly tại nhà. Theo ông Anutra Chittinandana, Chủ tịch Đại học Y Hoàng gia Thái Lan, để đối phó với biến thể Delta, người dân cần cân nhắc việc tình nguyện thực hiện các biện pháp phong tỏa hoàn toàn nhằm tránh nguy cơ mắc bệnh.

“Các bằng chứng cho thấy dịch bệnh đang lan rộng và các biện pháp hạn chế hiện nay sẽ không thể giúp ngăn chăn sự bùng phát. Nếu không siết chặt các biện pháp hạn chế, tỷ lệ lây nhiễm sẽ còn tăng theo cấp số nhân”, ông Anan nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)
Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.

70% số ca Covid-19 mới tại thủ đô Thái Lan là do chủng Delta
70% số ca Covid-19 mới tại thủ đô Thái Lan là do chủng Delta

VOV.VN - Theo trung tâm virus lâm sàng của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), biến thể Delta là nguyên nhân gây ra 70% số ca mắc Covid-19 mới ở Bangkok.

70% số ca Covid-19 mới tại thủ đô Thái Lan là do chủng Delta

70% số ca Covid-19 mới tại thủ đô Thái Lan là do chủng Delta

VOV.VN - Theo trung tâm virus lâm sàng của Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), biến thể Delta là nguyên nhân gây ra 70% số ca mắc Covid-19 mới ở Bangkok.

Thái Lan xác định cần chấp nhận rủi ro khi mở cửa lại du lịch thời Covid-19
Thái Lan xác định cần chấp nhận rủi ro khi mở cửa lại du lịch thời Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón những du khách đầu tiên quay trở lại Thái Lan du lịch vào tối 1/7, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, nước này cần phải chấp nhận rủi ro khi mở cửa trở lại và đặt nhiều hy vọng vào sự hồi sinh của ngành du lịch.

Thái Lan xác định cần chấp nhận rủi ro khi mở cửa lại du lịch thời Covid-19

Thái Lan xác định cần chấp nhận rủi ro khi mở cửa lại du lịch thời Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón những du khách đầu tiên quay trở lại Thái Lan du lịch vào tối 1/7, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, nước này cần phải chấp nhận rủi ro khi mở cửa trở lại và đặt nhiều hy vọng vào sự hồi sinh của ngành du lịch.