Thái Lan tái áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (9/7), Trung tâm Xử lý Tình hình dịch Covid-19 của chính phủ Thái Lan (CCSA) đã công bố các hạn chế mới trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang không ngừng gia tăng ở nước này.

Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay (9/7), người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 cho biết, chính phủ Thái Lan ban bố lệnh giới nghiêm từ 21h đêm đến 4h sáng, hạn chế đi lại ở thủ đô Bangkok và 5 tỉnh phụ cận, cùng 4 tỉnh miền Nam trong 14 ngày, kể từ ngày 12/7. Theo đó, tại các địa phương này, hạn chế di chuyển ra ngoài phạm vi tỉnh, thành phố, không được phép tập trung đông quá 5 người. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi mở cửa đến 20h, các phương tiện công cộng hoạt động tới 21h.

Quyết định được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì cuộc họp với Trung tâm CCSA để xem xét đề xuất của Bộ Y tế Công cộng về việc nâng cao các biện pháp hạn chế Covid-19 ở các khu vực có nguy cơ cao.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, ông đang theo dõi tình hình dịch Covid-19 và muốn đưa ra các biện pháp ngăn chặn phù hợp. Ông Prayut Chan-o-cha đã viết trên trang mạng xã hội về việc cần thiết phong tỏa gần như hoàn toàn ở các khu vực có số ca mắc cao, hạn chế không di chuyển và đóng cửa nhiều địa điểm để ngăn chặn tỷ lệ lây nhiễm gia tăng.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba ở Thái Lan đang có nguy cơ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn. Ngày 9/7, Thái Lan ghi nhận 9.276 ca mắc Covid-19 mới Covid-19, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát và 72 trường hợp tử vong vì Covid-19. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, Thái Lan đã có tổng cộng 317.506 ca mắc, trong đó có 2.534 người tử vong.

Để khắc phục tình trạng thiếu giường bệnh, Thái Lan sẽ cho phép thực hiện cách ly tại nhà và cộng đồng đối với những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng và những người có triệu chứng nhẹ ở thủ đô Bangkok – tâm điểm của làn sóng Covid-19 thứ ba hiện nay ở nước này. Hệ thống y tế của Thái Lan sẽ hỗ trợ và kiểm soát việc việc cách ly tại nhà, đảm bảo rằng những bệnh nhân tự cách ly tại nhà được chăm sóc y tế thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng
Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

Thái Lan sẽ giới nghiêm nếu có hơn 10.000 ca Covid-19/ngày, LHQ kêu gọi tiêm chủng

VOV.VN - Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Natthapol Nakpanich cho biết, việc áp dụng lệnh giới nghiêm có thể sẽ được tính tới nếu các ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, lãnh đạo Liên Hợp Quốc kêu gọi đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn cầu.

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)
Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

Số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Thái Lan và tăng vọt ở Yangon (Myanmar)

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan sáng nay (8/7) ghi nhận 75 ca tử vong và 7.058 ca nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua, xác lập số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Yangon (Myanmar) khiến thành phố này yêu cầu người dân ở nhà.

Lào lo ngại khi số người lao động mắc Covid-19 từ Thái Lan về tăng cao
Lào lo ngại khi số người lao động mắc Covid-19 từ Thái Lan về tăng cao

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 7/7, Bộ Y tế Lào ghi nhận thêm 44 ca mắc Covid-19 trong tổng số 2.184 mẫu xét nghiệm, trong đó có 42 trường hợp là người lao động trở về từ Thái Lan và 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Lào lo ngại khi số người lao động mắc Covid-19 từ Thái Lan về tăng cao

Lào lo ngại khi số người lao động mắc Covid-19 từ Thái Lan về tăng cao

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 7/7, Bộ Y tế Lào ghi nhận thêm 44 ca mắc Covid-19 trong tổng số 2.184 mẫu xét nghiệm, trong đó có 42 trường hợp là người lao động trở về từ Thái Lan và 2 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.