Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì thiết quân luật

VOV.VN - Theo Bộ tư lệnh lục quân Thái Lan, nước này vẫn trong tình trạng nhạy cảm, cần có cơ sở pháp lý đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nghi vấn phạm pháp.

Quân đội tại các chốt kiểm soát trên đường phố Thái Lan hồi tháng 5/2014 (ảnh: AP)
Hôm nay (12/2), báo chí Thái Lan dẫn lời đại tá Winthai, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Lục quân Thái Lan cho biết: Trong buổi gặp các Tùy viên quân sự 25 quốc gia tại Thái Lan chiều 11/2, đại diện Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan đã tái khẳng định chính quyền Thái Lan cần thiết phải tiếp tục áp dụng thiết quân luật, vì nước này vẫn trong tình trạng nhạy cảm, cần có cơ sở pháp lý đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nghi vấn phạm pháp.

Đồng thời đại diện Bộ Tư lệnh Lục quân cũng nhấn mạnh, chính quyền Thái Lan hiện nay tập trung quản lý điều hành đất nước vì nhân dân, chứ không phải vì một phe phái nào.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng đề cập về tin đồn cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra xin tị nạn chính trị; cho rằng cựu Thủ tướng Yingluck không có ý định này. Trong khi đó, đại diện đảng Vì nước Thái cho biết, bà Yingluck sẽ không rời khỏi Thái Lan nếu hệ thống tư pháp xét xử công bằng đối với bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận về việc quân đội Thái Lan ban bố tình trạng Thiết quân luật
Dư luận về việc quân đội Thái Lan ban bố tình trạng Thiết quân luật

VOV.VN - Nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xảy ra bạo lực nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng.

Dư luận về việc quân đội Thái Lan ban bố tình trạng Thiết quân luật

Dư luận về việc quân đội Thái Lan ban bố tình trạng Thiết quân luật

VOV.VN - Nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xảy ra bạo lực nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng.

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật
Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tái khẳng định lập trường của Mỹ, đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật.

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

Mỹ đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tái khẳng định lập trường của Mỹ, đề nghị Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật.

Thái Lan có thể kéo dài áp dụng thiết quân luật
Thái Lan có thể kéo dài áp dụng thiết quân luật

VOV.VN -Thiết quân luật được quân đội Thái Lan đưa ra áp dụng vào ngày 20/5 trong lúc các phong trào biểu tình chống chính phủ dâng cao.

Thái Lan có thể kéo dài áp dụng thiết quân luật

Thái Lan có thể kéo dài áp dụng thiết quân luật

VOV.VN -Thiết quân luật được quân đội Thái Lan đưa ra áp dụng vào ngày 20/5 trong lúc các phong trào biểu tình chống chính phủ dâng cao.

Thái Lan chưa thể dỡ bỏ thiết quân luật
Thái Lan chưa thể dỡ bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Ngày 16/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định nước này chưa có ý định dỡ bỏ thiết quân luật.

Thái Lan chưa thể dỡ bỏ thiết quân luật

Thái Lan chưa thể dỡ bỏ thiết quân luật

VOV.VN - Ngày 16/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định nước này chưa có ý định dỡ bỏ thiết quân luật.

Thiết quân luật không ảnh hưởng đến hoạt động Chính phủ Thái Lan
Thiết quân luật không ảnh hưởng đến hoạt động Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cũng trấn an người dân không nên hoảng loạn, vì đây không phải là một hành động đảo chính. 

Thiết quân luật không ảnh hưởng đến hoạt động Chính phủ Thái Lan

Thiết quân luật không ảnh hưởng đến hoạt động Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cũng trấn an người dân không nên hoảng loạn, vì đây không phải là một hành động đảo chính. 

Tình hình Thái Lan sau tuyên bố thiết quân luật
Tình hình Thái Lan sau tuyên bố thiết quân luật

VOV.VN - Lực lượng biểu tình của cả phe đối lập và phe áo đỏ hiện đều trong tình trạng "án binh bất động".

Tình hình Thái Lan sau tuyên bố thiết quân luật

Tình hình Thái Lan sau tuyên bố thiết quân luật

VOV.VN - Lực lượng biểu tình của cả phe đối lập và phe áo đỏ hiện đều trong tình trạng "án binh bất động".