Thiết quân luật không ảnh hưởng đến hoạt động Chính phủ Thái Lan

VOV.VN - Quân đội Thái Lan cũng trấn an người dân không nên hoảng loạn, vì đây không phải là một hành động đảo chính. 

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suvari ngày 20/5 khẳng định, việc quân đội Thái Lan tuyên bố Thiết quân luật không tác động đến hoạt động của Chính phủ tạm quyền hiện nay.

Trước đó, một tướng lĩnh quân đội Thái Lan cũng trấn an người dân không nên hoảng loạn, vì đây không phải là một hành động đảo chính. 

Thiết quân luật nhằm giữ ổn định trong bối cảnh nhiều khả năng sẽ xẩy ra xung đột và bạo động ở Thái Lan (Ảnh: AP)


Thiết quân luật chỉ nhằm khôi phục hòa bình và ổn định, trong bối cảnh lực lượng chống Chính phủ và ủng hộ Chính phủ đều đang tập trung lực lượng ở mức cao nhất và nhiều khả năng sẽ xẩy ra xung đột và bạo động.

Quân đội Thái Lan cho biết, theo Thiết quân luật được tuyên bố, cả lực lượng phản đối và ủng hộ Chính phủ không được di chuyển địa điểm diễu hành, biểu tình để tránh đụng độ xảy ra.

Ngay sau khi Thiết quân Luật được đưa ra, các nhân chứng cho biết, binh lính đã được triển khai tại Bangkok, ngăn một số phương tiện giao thông vào thành phố và đặt các túi cát bên ngoài một trụ sở cảnh sát ở trung tâm thành phố. Các binh lính cũng được triển khai xung quanh các đài truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên