Thái Lan kích hoạt gói tín dụng khẩn cấp sau trận lũ lịch sử

VOV.VN - Tại Thái Lan, lũ lụt đã ảnh hưởng tới hơn 4.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 55 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng thiệt hại sơ bộ gần 150 triệu baht (4,5 triệu USD).

 

Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính, giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Trung tâm Quản lý Khủng hoảng thuộc Bộ Công nghiệp Thái Lan, trong số các đơn vị bị ảnh hưởng có 126 nhà máy công nghiệp, 4.006 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), 82 doanh nghiệp cộng đồng và 2 cơ sở khai khoáng.

Bangkok là địa phương ghi nhận số doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất, với gần 1.200 trường hợp, tiếp theo là Samut Prakan (499), Prachin Buri (405), Rayong (272) và Pathum Thani (232). Xét về giá trị thiệt hại, tỉnh Sa Kaeo đứng đầu với gần 60 triệu baht, tiếp đến là Nakhon Pathom với khoảng 17 triệu baht và Samut Prakan với gần 15 triệu baht.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết, khoảng 95% doanh nghiệp bị ảnh hưởng được khảo sát có nhu cầu hỗ trợ tài chính. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan (SME D Bank) đang chuẩn bị triển khai chương trình tạm hoãn trả cả nợ gốc và lãi trong thời gian tối đa 12 tháng đối với các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của lũ lụt. Ngân hàng cũng dự kiến cung cấp các khoản vay khẩn cấp cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, với hạn mức tối đa 200.000 baht (6.000 USD) cho mỗi doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến Công nghiệp đang chuẩn bị gói tín dụng phục hồi sau thiên tai trị giá 50 triệu baht (1,5 triệu USD). Doanh nghiệp có thể vay tối đa 1 triệu baht (30.000 USD), với lãi suất 0% trong 6 tháng đầu.

Các cơ quan chức năng dự kiến bắt đầu khảo sát thực tế tại những khu vực nước đã rút trong tuần này nhằm đánh giá thiệt hại và hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới
Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

VOV.VN - Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo từ ngày 5-7/10.

Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

Thái Lan căng mình ứng phó lũ lụt trước đợt mưa mới

VOV.VN - Tình hình lũ lụt tại Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng hàng triệu người dân, trong khi mực nước tại nhiều sông và hồ chứa đang ở mức cao, tạo thêm sức ép cho công tác điều tiết. Giới chức Thái Lan đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó trước khi một đợt mưa mới được dự báo từ ngày 5-7/10.

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng
Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Bangkok, Thái Lan, Lào và Myanmar chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng (Fire Risk Map), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

Thái Lan, Lào, Myanmar kích hoạt Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Bangkok, Thái Lan, Lào và Myanmar chính thức kích hoạt hai nền tảng công nghệ giám sát dùng chung là Air4Mekong và Bản đồ Rủi ro Cháy rừng (Fire Risk Map), đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác tiểu vùng Mekong ứng phó khói mù và ô nhiễm không khí xuyên biên giới.

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới
Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

VOV.VN - Thái Lan muốn định vị lại nền kinh tế như một trung tâm đầu tư cho công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến, trong khuôn khổ Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia lần thứ 14, giai đoạn 2028-2032.

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

Thái Lan muốn thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn trong kế hoạch phát triển mới

VOV.VN - Thái Lan muốn định vị lại nền kinh tế như một trung tâm đầu tư cho công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và các ngành công nghiệp tiên tiến, trong khuôn khổ Dự thảo Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia lần thứ 14, giai đoạn 2028-2032.