Thái Lan kiểm soát giá khẩu trang và nước rửa tay

VOV.VN - Bộ Thương mại Thái Lan sẽ giám sát giá khẩu trang, các sản phẩm vệ sinh tay chứa cồn và vải polypropylen được sử dụng trong sản xuất khẩu trang.

Ngày 4/2, Chính phủ Thái Lan đã chính thức đưa mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay tiệt trùng vào danh sách kiểm soát giá, do lo ngại các nhà bán lẻ sẽ trục lợi từ sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Cụ thể, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ giám sát giá các mặt hàng khẩu trang, các sản phẩm vệ sinh tay chứa cồn và vải polypropylen được sử dụng trong sản xuất khẩu trang.

Thái Lan sẽ kiểm soát giá khẩu trang và nước rửa tay. Ảnh minh họa: OSHA

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit, quyết định được đưa ra sau khi nhu cầu về khẩu trang để phòng dịch virus corona tăng mạnh, từ 30 triệu chiếc mỗi tháng lên 40-50 triệu chiếc. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại Thái Lan cũng góp phần làm tăng thêm nhu cầu sử dụng khẩu trang.

Khi trở thành những sản phẩm được kiểm soát giá, Bộ Thương mại có thể kiềm chế giá sản phẩm, cổ phiếu doanh nghiệp và có thể yêu cầu các công ty khai báo chi phí sản xuất, khối lượng và cổ phiếu để đảm bảo có sẵn các mặt hàng này.

Chính phủ Thái Lan cũng lệnh cho các quan chức nước này thực thi quy định hạn chế số lượng mua khẩu trang và chất khử trùng tay cho mỗi khách hàng, yêu cầu các nhà bán lẻ bán chúng với giá bán lẻ khuyến nghị hoặc yêu cầu các nhà phân phối cung cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Nếu tình hình khan hiếm khẩu trang trở lên tồi tệ hơn, chính quyền Thái Lan cũng có thể sẽ hạn chế xuất khẩu các lô hàng từ 500 chiếc khẩu trang trở lên, những người vi phạm phải đối mặt với án tù 7 năm hoặc phạt tiền lên đến 140.000 baht (khoảng 4.500 USD).

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Thái Lan cũng cho rằng, đây chỉ là một giải pháp ngắn hạn, khi tình hình trở nên bình thường, chính phủ sẽ rút các quy định hạn chế này ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona
Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

Ấn Độ cấm xuất khẩu khẩu trang bảo vệ giữa đợt dịch do virus corona

VOV.VN -Ấn Độ không nêu lý do về lệnh cấm, nhưng nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới ngày 30/1, là một phụ nữ từng học ở Vũ Hán.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái kiểm tra việc đeo khẩu trang
Trung Quốc dùng máy bay không người lái kiểm tra việc đeo khẩu trang

VOV.VN - Giữa bối cảnh dịch virus corona diễn biến phức tạp, Trung Quốc huy động các máy bay không người lái để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Trung Quốc dùng máy bay không người lái kiểm tra việc đeo khẩu trang

Trung Quốc dùng máy bay không người lái kiểm tra việc đeo khẩu trang

VOV.VN - Giữa bối cảnh dịch virus corona diễn biến phức tạp, Trung Quốc huy động các máy bay không người lái để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo nạn lừa đảo bán khẩu trang trên mạng
Cảnh sát Hong Kong cảnh báo nạn lừa đảo bán khẩu trang trên mạng

VOV.VN - Đã có 5 trường hợp đệ đơn lên cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) trình báo về việc bị lừa đặt tiền mua khẩu trang trên mạng nhưng không nhận được hàng.

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo nạn lừa đảo bán khẩu trang trên mạng

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo nạn lừa đảo bán khẩu trang trên mạng

VOV.VN - Đã có 5 trường hợp đệ đơn lên cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) trình báo về việc bị lừa đặt tiền mua khẩu trang trên mạng nhưng không nhận được hàng.